Lí do giúp Lê Hoàng Phương đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International

ĐÔNG DU |

Lê Hoàng Phương đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2023. Điều gì làm nên thành tích của người đẹp 28 tuổi này?

Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 đã chính thức khép lại bằng đêm chung kết diễn ra tối 25.10 tại TPHCM. Theo đó, đại diện Peru giành ngôi vị cao nhất. Đại diện của Việt Nam là Lê Hoàng Phương cũng về đích ở vị trí Á hậu 4. Điều gì làm nên nên thành tích của người đẹp này?

Phù hợp tiêu chí cuộc thi

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995. Trước khi đến với Miss Grand International 2023, cô được đánh giá là một trong những người đẹp có kinh nghiệm thi đấu cũng như chín muồi về nhan sắc và các kĩ năng khác.

Cô có nhiều năm làm người mẫu và lợi thế đáng nhắc đến của người đẹp là sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo ba vòng lần lượt 87-63-95 cm.

Lê Hoàng Phương còn có nhiều kinh nghiệm thi đấu và trình diễn. Cô quen mặt trên các sàn runway và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Người đẹp được đánh giá sở hữu "4B" theo tiêu chí của Miss Grand International là: Beauty - Body - Brain - Business (sắc đẹp, ngoại hình, tri thức và kinh doanh).

Trước đó, nhiều chuyên trang nhan sắc uy tín và các chuyên gia đều đánh giá người đẹp có khả năng vào top 5 hoặc 10 chung cuộc.

Lê Hoàng Phương. Ảnh: SV.
Lê Hoàng Phương. Ảnh: SV.

Góp mặt ở nhiều top các phần thi phụ

Cụ thể, một số thành tích của người đẹp phải kể đến việc Lê Hoàng Phương lọt top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn.

Trải qua nhiều vòng bình chọn, đại diện Việt Nam vào top 2 giải Country's Power of The Year với đại diện Myanmar. Cuối cùng người thắng cuộc là đại diện Myanmar.

Ở giải thưởng Miss Popular Vote, cô cũng luôn nằm trong top 5 chung cuộc. Kết quả, người đẹp Myanmar chiến thắng giải thưởng này.

Dù vậy, Lê Hoàng Phương vẫn lần lượt được gọi tên là top 20, top 10, top 5 chung cuộc bằng thực lực.

Trong quá trình thi đấu, đại diện Việt Nam luôn thân thiện với các đối thủ. Cô từng tặng bánh và hát chúc mừng sinh nhật đại diện Paraguay và Lào. Lê Hoàng Phương còn dạy đại diện Thái Lan và Uzbekistan điệu nhảy trên nền nhạc See tình. Chính điều này giúp cô ghi điểm trong mắt ban giám khảo lẫn các thí sinh quốc tế.

Sau phần thi áo tắm, Lê Hoàng Phương từng gây ấn tượng khi thi National Costume. Cô hoàn thành tốt phần trình diễn Vũ khúc thiên long - trang phục được lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Con rồng, cháu tiên”. Sau đó, ở chung kết tối 25.10, người đẹp đã giành giải thưởng này cùng 2 đại diện Nhật Bản, Nigeria.

Nỗ lực của Lê Hoàng Phương

Theo các chuyên gia sắc đẹp, tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương cho thấy bản thân cô đã nỗ lực rất nhiều và cân bằng nhất về mọi mặt. Vì thế, kết quả Lê Hoàng Phương giành ngôi Á hậu 4 chung cuộc không có gì quá khó hiểu.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Lê Hoàng Phương là một trong những thí sinh luôn giữ được phong độ ổn. Dù nhiều phần thi, có không ít khán giả đánh giá cô chưa thật sự bùng nổ nhưng tựu chung, người đẹp vẫn hoàn thiện một cách tròn trịa, không mắc lỗi nghiêm trọng.

Trước đó, nhiều đại diện của các quốc gia khác cũng đánh giá cao Lê Hoàng Phương.

Lợi thế sân nhà

Nếu nói một trong những nguyên nhân góp phần giúp Lê Hoàng Phương đạt ngôi vị Á hậu 4 không thể không kể đến việc cuộc thi tổ chức trên sân nhà.

Lê Hoàng Phương không mất thời gian thích nghi với khí hậu, con người hay làm quen với ẩm thực. Ngoài ra, cô còn được người hâm mộ quê nhà ủng hộ nhiệt tình, tiếp thêm lửa mỗi khi tham gia các hoạt động vệ tinh xung quanh cuộc thi.

Lê Hoàng Phương cho biết danh hiệu Á hậu 4 của Miss Grand International 2023 khiến bản thân cô hài lòng. Người đẹp nói chiến thắng của mình không thể không kể đến sự góp sức, cổ vũ hết mình từ khán giả.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2023?

Quy Sa |

Tối 25.10, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương cùng những mỹ nhân từ Mỹ, Angola, Hà Lan, Colombia… là các gương mặt triển vọng cho vị trí Hoa hậu năm nay.

Áp lực, phong độ của Lê Hoàng Phương trước chung kết Miss Grand International

NGỌC ANH |

Dựa vào phong độ của Lê Hoàng Phương ở các chặng đường vừa qua, theo các chuyên trang sắc đẹp cập nhật mới nhất dự đoán khả năng cao cô lọt top 10 (tương đương với Á hậu 5) ở chung kết Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Lê Hoàng Phương và các thí sinh có chiều cao ấn tượng ở Miss Grand International

Quy Sa, Ảnh: BTC. |

Chỉ còn ít ngày nữa, chặng đường chinh phục vương miện Miss Grand International 2023 sẽ đi đến hồi kết. Những thí sinh sở hữu chiều cao và hình thể nổi bật đã có màn thể hiện ấn tượng trong đêm bán kết, được dự đoán sẽ đạt thành tích cao vào chung kết. Đêm chung kết Miss Grand International diễn ra tối 25.10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.

Có trách nhiệm hiệu trưởng trong vụ nam sinh bị đánh hội đồng sang chấn tâm lý

Khánh Linh |

Đó là khẳng định của ông Đỗ Công Dực - Hiệu trưởng trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 7 bị các bạn thay phiên nhau đánh hội đồng trong một thời gian dài.

Gói thầu di dời công trình điện thuộc dự án Metro số 2 vẫn im lìm sau 4 tháng khởi công

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Khởi công từ tháng 6.2023 song đến nay, khối lượng thực hiện hai gói thầu thi công di dời - tái lập công trình điện Dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vẫn giậm chân tại chỗ.

Dự án triệu USD ngang nhiên xây dựng, mở bán khi chưa đủ điều kiện

PHÚC ĐẠT |

Dù chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng dự án nhà ở thương mại đồng thời mở bán, ký hợp đồng và thu tiền trái quy định. Đặc biệt dự án triển khai rầm rộ, kéo dài nhưng Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) tỉnh Thừa Thiên - Huế dường như “không hề hay biết”.

Người dân khốn khổ vì bụi từ tuyến đường hơn 70 tỉ đồng đang thi công

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân phường Minh Đức (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về việc thi công tuyến đường Thượng Đức gây bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lửa bùng lên quá nhanh, người nhà bất lực kêu cứu trong vụ nổ ở Hà Nội

Thế Kỷ |

Vụ nổ căn nhà cấp 4 tại Thanh Trì (Hà Nội) đã khiến 3 người tử vong. Thời điểm cháy, chỉ thời gian ngắn ngọn lửa đã bao trùm căn nhà, vốn là nơi thu mua, kinh doanh phế liệu.

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2023?

Quy Sa |

Tối 25.10, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương cùng những mỹ nhân từ Mỹ, Angola, Hà Lan, Colombia… là các gương mặt triển vọng cho vị trí Hoa hậu năm nay.

Áp lực, phong độ của Lê Hoàng Phương trước chung kết Miss Grand International

NGỌC ANH |

Dựa vào phong độ của Lê Hoàng Phương ở các chặng đường vừa qua, theo các chuyên trang sắc đẹp cập nhật mới nhất dự đoán khả năng cao cô lọt top 10 (tương đương với Á hậu 5) ở chung kết Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Lê Hoàng Phương và các thí sinh có chiều cao ấn tượng ở Miss Grand International

Quy Sa, Ảnh: BTC. |

Chỉ còn ít ngày nữa, chặng đường chinh phục vương miện Miss Grand International 2023 sẽ đi đến hồi kết. Những thí sinh sở hữu chiều cao và hình thể nổi bật đã có màn thể hiện ấn tượng trong đêm bán kết, được dự đoán sẽ đạt thành tích cao vào chung kết. Đêm chung kết Miss Grand International diễn ra tối 25.10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.