Khả năng đăng quang của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023

NGỌC DU |

Đại diện nước chủ nhà Lê Hoàng Phương năm nay được đánh giá có phong độ ổn định, tuy nhiên, nhiều phần thi của cô chưa thật sự bùng nổ. Liệu nàng hậu có khả năng đăng quang Miss Grand International 2023?

Lê Hoàng Phương là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2023. Năm nay, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức cuộc thi nay nên nàng hậu có không ít lợi thế.

Lê Hoàng Phương giữ được phong độ ổn định

Miss Grand International 2023 hiện đã đi đến chặng cuối. Các thí sinh lần lượt trải qua nhiều vòng thi như Swimsuit, National Costume, bán kết.

Ngày 25.10 tới, khoảng 70 người đẹp sẽ bước vào đêm chung kết để cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất.

Xuyên suốt cuộc thi, đại diện Việt Nam là Lê Hoàng Phương được đánh giá có phong độ ổn định.

Hiện tại, người đẹp cạnh tranh với Miss Grand Myanmar để giành tấm vé vote vào Top 20 (dựa trên lượt like trên mạng xã hội). Trong khi đó, đại diện Indonesia đang đứng đầu danh sách vote vào Top 10 (bình chọn có tính phí).

Xét về điểm thuận lợi, vì là cuộc thi tổ chức trên sân nhà nên Lê Hoàng Phương không mất thời gian thích nghi với khí hậu, con người hay làm quen với ẩm thực. Ngoài ra, cô còn được người hâm mộ quê nhà ủng hộ nhiệt tình, tiếp thêm lửa mỗi khi tham gia các hoạt động vệ tinh xung quanh cuộc thi.

Còn nhớ trong đêm thi National Costume, Lê Hoàng Phương trình diễn trong sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Ở những chặng cuối, Lê Hoàng Phương chứng tỏ cho người hâm mộ thấy mình có khả năng biểu diễn, làm chủ sân khấu. Trong phần thi Best in Swimsuit, đại diện Việt Nam gây ấn tượng bởi lối catwalk chắc nhịp, không hề lúng túng giữa thời tiết bất lợi.

Trên mạng xã hội, phần biểu diễn của Lê Hoàng Phương với bikini tạo ấn tượng tốt, thu hút nhiều lượt tương tác.

Ở phần thi Grand Voice, người đẹp cũng cố gắng tạo dấu ấn, quảng bá văn hóa Việt Nam khi thể hiện ca khúc tiếng Việt qua hai vòng thi.

Người đẹp được đánh giá có phong độ ổn định. Ảnh: SV.
Người đẹp được đánh giá có phong độ ổn định. Ảnh: SV

Tại buổi phỏng vấn kín, Miss Grand Singapore, Miss Grand Australia, Miss Grand Panama, Miss Grand Switzerland, Miss Grand Ukraine, Miss Grand US Virgin Island chia sẻ, người họ chọn để đăng quang là đại diện Việt Nam. Các thí sinh dành lời khen cho Lê Hoàng Phương, cảm thấy biết ơn khi đại diện Việt Nam luôn quan tâm và chăm sóc các cô gái suốt chặng hành trình.

Chuyên trang Sash Factor từng dự đoán, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ lọt Top 5 Miss Grand International 2023 ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng dự đoán lần 2.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương từng lọt Top 18 chung cuộc của vòng thi phụ Grand Voice Award. Chuyên trang Sash Factor đánh giá phần trình diễn thời trang áo dài, đại diện của Việt Nam được đánh giá ở vị trí thứ 7. Ở phần thi trình diễn lại trang phục bikini, Hoa hậu Lê Hoàng Phương được đánh giá ở vị trí thứ 11.

Lê Hoàng Phương từng được dự đoán vào top 5. Ảnh: SV.
Lê Hoàng Phương từng được dự đoán vào top 5. Ảnh: SV.

Vẫn chưa bùng nổ

Dù có nhiều lợi thế song Lê Hoàng Phương cũng chịu không ít áp lực. Nhiều khán giả đánh giá, nàng hậu có nhiều phần thi chưa thật sự bùng nổ, vẫn bị an toàn.

Theo đó, nhiều khán giả cho rằng cô chưa thật sự nổi bật so với các thí sinh mạnh như Colombia, Hà Lan, Peru.

Thêm nữa, dù tổ chức tại Việt Nam nhưng Lê Hoàng Phương vẫn phải thường xuyên sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với các thí sinh khác. Người đẹp có sự nỗ lực trong việc cải thiện tiếng Anh nhưng vẫn chưa quá tốt về kĩ năng này.

Khi được hỏi về mục tiêu của bản thân tại cuộc thi này, Lê Hoàng Phương từng cho biết bản thân cô đánh giá mỗi cô gái đều có thế mạnh riêng biệt, về cả sắc vóc, tri thức, tài năng và độ phủ sóng trên truyền thông. Các đại diện đều nắm rõ tiêu chí của cuộc thi và đầy kinh nghiệm.

Nàng hậu muốn nỗ lực hết mình và không muốn có sự lơ là nào trên hành trình này. Theo đó, Lê Hoàng Phương đặt mục tiêu vào Top 5 Miss Grand International 2023.

Với phong độ hiện tại, nhiều khán giả và chuyên gia đánh giá, người đẹp khó có khả năng đăng quang trước loạt đối thủ quá mạnh nhưng một suất vào top 10 hoặc top 5 không phải là không thể!

NGỌC DU
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện những trang phục dân tộc ấn tượng tại Miss Grand International 2023

Quy Sa |

Tối 20.10, đêm thi National Custome (Trang phục dân tộc) thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023 đã diễn ra. Tại đây, đại diện các quốc gia mang đến những thiết kế đặc sắc mang đậm văn hóa của mỗi nước.

Miss Grand Ukraine đi ôtô 25 tiếng để dự thi Hoa hậu Hoà bình 2023

Quy Sa |

Có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo diễn ra tại TP Đà Nẵng, các thí sinh chia sẻ thời gian di chuyển từ quê nhà đến Việt Nam.

Lê Hoàng Phương nhận sash, nhập cuộc Miss Grand International ở sân nhà

Huyền Chi |

Cuộc thi Miss Grand International 2023 chính thức khởi tranh. Năm nay, Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Sáng 24.10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đến các cấp công đoàn trong hệ thống.

Nếu vay thì phải làm các dự án lớn, xoay chuyển tình thế chứ không dàn trải

NHÓM PV |

Trong phần thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian trao đổi với các đại biểu liên quan tới các vấn đề về đầu tư phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bên trong công trường cầu vượt đường sắt đầu tiên của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu vượt đường sắt đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu giảm ùn tắc, hình thành hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, trên công trường nhà thầu đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành dự án vào đầu năm 2024.

Sa thải lao động "già" càng làm bài toán an sinh xã hội thêm khó

Hoài Luân - Phương Thảo |

Trước làn sóng sa thải công nhân lao động lớn tuổi, ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐ Việt Nam) nhận định, đây là tình trạng đáng báo động hiện nay. Bởi điều này sẽ càng làm cho bài toán an sinh xã hội thêm khó nếu doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm nhân sự.

Lộ diện những trang phục dân tộc ấn tượng tại Miss Grand International 2023

Quy Sa |

Tối 20.10, đêm thi National Custome (Trang phục dân tộc) thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023 đã diễn ra. Tại đây, đại diện các quốc gia mang đến những thiết kế đặc sắc mang đậm văn hóa của mỗi nước.

Miss Grand Ukraine đi ôtô 25 tiếng để dự thi Hoa hậu Hoà bình 2023

Quy Sa |

Có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo diễn ra tại TP Đà Nẵng, các thí sinh chia sẻ thời gian di chuyển từ quê nhà đến Việt Nam.

Lê Hoàng Phương nhận sash, nhập cuộc Miss Grand International ở sân nhà

Huyền Chi |

Cuộc thi Miss Grand International 2023 chính thức khởi tranh. Năm nay, Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức.