"Làn gió mới" mang tên "Chị em chúng mình" trên sóng truyền hình

Thái An |

Cùng với ca sĩ Hari Won, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa hậu Hương Giang và diễn viên Thúy Ngân, NSND Lê Khanh sẽ thảo luận trong chương trình "Chị em chúng mình – The Real Việt Nam".

Giữa hàng loạt những chương trình giải trí, sự xuất hiện của "The Real" như một luồng gió mới. Đây là chương trình cũng từng thành công vang dội tại Mỹ với hơn 1.000 tập phát sóng cùng nhiều giải thưởng danh giá, được đông đảo chị em phụ nữ ưa thích.

"The Real" phiên bản Việt Nam với tên gọi chính thức "Chị em chúng mình" sẽ có 5 gương mặt chủ chốt gồm NSND Lê Khanh, Hari Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang và Thúy Ngân.

Chương trình “Chị em chúng mình” còn có sự tham gia của nữ diễn viên Lan Ngọc, Hoa hậu Hương Giang, Hariwon và Thúy Ngân. Ảnh: VTV.
Chương trình “Chị em chúng mình” còn có sự tham gia của nữ diễn viên Lan Ngọc, Hoa hậu Hương Giang, Hariwon và Thúy Ngân. Ảnh: VTV.

"Chị em chúng mình" mong muốn là một trở thành nơi để phụ nữ lên tiếng, chia sẻ và sẵn sàng tranh luận với với những vấn đề hóc búa gặp phải hằng ngày.

Nhiều chủ đề phụ nữ sẽ được các nghệ sĩ cùng đưa ra thảo luận.
Nhiều chủ đề phụ nữ sẽ được các nghệ sĩ cùng đưa ra thảo luận. Ảnh: VTV.

Khán giả sẽ thấy được một NSND Lê Khanh đại diện cho tầng lớp phụ nữ trưởng thành, của gia đình với suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc. Còn Hari Won và Hương Giang đại diện cho người phụ nữ hiện đại, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Mỗi nghệ sĩ trong hội "Chị em chúng mình" sở hữu một cá tính, góc nhìn và sự trải nghiệm khác nhau.

Chương trình cũng là cầu nối giúp chị em phụ nữ có thể trao đổi, tranh luận với nhiều chủ đề “hot“.
Chương trình cũng là cầu nối giúp chị em phụ nữ có thể trao đổi, tranh luận với nhiều chủ đề “hot“. Ảnh: VTV.

Chương trình cũng là cầu nối giúp tất cả các chị em ở mọi tầng lớp, nghề nghiệp, lứa tuổi trong cuộc sống từ doanh nhân, nghệ sĩ đến những người nội trợ... có thể trao đổi, tranh luận với nhau về những vấn đề của phụ nữ như Lý lẽ cho người thứ ba, Từ thẻ tín dụng đến con nợ vô hình, Ghen thế nào cho văn minh… Bên cạnh đó, mỗi tập đều có sự xuất hiện của một khách mời đặc biệt gồm Lý Nhã Kỳ, Thủy Tiên, Lynk Lee, Hoa Hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu, Gia đình Cam…

Tập 1 của "Chị em chúng mình" phát sóng vào 20h30 ngày 22.7 trên kênh VTV3.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Quản lý cuộc thi người đẹp, người mẫu: Nếu siết chặt, nên theo hướng nào?

MAI KA – ĐÌNH DY |

Trong Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày sáng 14.7 trong cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có đề cập tới việc phân cấp quản lý theo hướng hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tổ chức cuộc thi người đẹp... PV Lao Động đã ghi nhận ý kiến một số chuyên gia, người đẹp xung quanh vấn đề bỏ giới hạn số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong năm, cũng như phân cấp cho cấp tỉnh thực hiện tổ chức...

Đà Lạt mộng mơ, không có chỗ cho hình tượng ma quái

Phước Tín - Bảo Trung |

Khu du lịch Quỷ Núi chỉ mới mở cửa đón khách du lịch không lâu thì đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, những bức tượng này ma mị, có hình thái quái dị, phản cảm, hoàn toàn không thích hợp với ‘’xứ sương mù’’. Chủ đầu tư thì “bảo thủ” khi cho rằng cũng có nhiều khách đến tham quan, trải nghiệm thực tế ở nơi đây có những đánh giá tích cực về sự sáng tạo trong tư duy, cách làm du lịch ở đây.

Được vinh danh là "Niềm tự hào Đông Nam Á", Hoa hậu H’Hen Niê nói gì?

ĐÌNH DY |

Nàng hậu của Việt Nam là H’Hen Niê đã được vinh danh là “ASEAN Pride – Niềm tự hào Đông Nam Á” do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt ASEAN bình chọn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quản lý cuộc thi người đẹp, người mẫu: Nếu siết chặt, nên theo hướng nào?

MAI KA – ĐÌNH DY |

Trong Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày sáng 14.7 trong cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có đề cập tới việc phân cấp quản lý theo hướng hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tổ chức cuộc thi người đẹp... PV Lao Động đã ghi nhận ý kiến một số chuyên gia, người đẹp xung quanh vấn đề bỏ giới hạn số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong năm, cũng như phân cấp cho cấp tỉnh thực hiện tổ chức...

Đà Lạt mộng mơ, không có chỗ cho hình tượng ma quái

Phước Tín - Bảo Trung |

Khu du lịch Quỷ Núi chỉ mới mở cửa đón khách du lịch không lâu thì đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, những bức tượng này ma mị, có hình thái quái dị, phản cảm, hoàn toàn không thích hợp với ‘’xứ sương mù’’. Chủ đầu tư thì “bảo thủ” khi cho rằng cũng có nhiều khách đến tham quan, trải nghiệm thực tế ở nơi đây có những đánh giá tích cực về sự sáng tạo trong tư duy, cách làm du lịch ở đây.

Được vinh danh là "Niềm tự hào Đông Nam Á", Hoa hậu H’Hen Niê nói gì?

ĐÌNH DY |

Nàng hậu của Việt Nam là H’Hen Niê đã được vinh danh là “ASEAN Pride – Niềm tự hào Đông Nam Á” do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt ASEAN bình chọn.