Cuộc thi Người đẹp Bạc Liêu 2019 muốn tái hiện cuộc “đấu xảo sắc đẹp”?

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chính thức khởi động cuộc thi Người đẹp Bạc Liêu 2019 với mục tiêu hoài niệm về cuộc “đấu xảo sắc đẹp” xưa của Công tử Bạc Liêu. Tuy nhiên, ý tưởng này đang bị phản đối.

Tại cuộc họp báo giới thiệu, công bố cuộc thi “Người đẹp Bạc Liêu 2019”, ban tổ chức cho biết, cuộc thi khởi động từ 1.6 và kết thúc, trao giải vào ngày 2.9, do 2 đơn vị Khu du lịch sinh thái Hồ Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ giải trí Tân Thành Công - Saigon Royal Marketing Entertainment đồng tổ chức, đơn vị phối hợp thực hiện là Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông & Giải trí Toàn Phát.

Điểm gây chú ý là trên nhiều văn bản, tài liệu, phông sân khấu,... bên cạnh tên chính thức của cuộc thi Người đẹp Bạc Liêu 2019, ban tổ chức sử dụng cụm từ “Đấu xảo sắc đẹp trăm năm” để giới thiệu về cuộc thi.

Sẽ không còn câu ” đấu xảo sắc đẹp trăm năm” tại các văn bản của cuộc thi (ảnh Nhật Hồ)
Sẽ không còn câu “đấu xảo sắc đẹp trăm năm” tại các văn bản của cuộc thi? Ảnh: Nhật Hồ

Về thông tin cuộc thi có chủ đề “Đấu xảo sắc đẹp trăm năm”, bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch Bạc Liêu khẳng định: Không có chuyện “Đấu xảo sắc đẹp” gì ở cuộc thi này.

Bà Vân nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nghe sự việc rồi, sẽ cho kiểm tra lại. Quan điểm của tỉnh là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng đề án và giấy phép đã được cấp. Cuộc thi được cấp phép thế nào thì thực hiện như vậy, không thể gọi là đấu xảo được”.

Giấy phép của UBND tỉnh cấp cho đơn vị tổ chức cuộc thi người đẹp Bạc Liêu năm 2019 (ảnh Nhật Hồ)
Giấy phép của UBND tỉnh cấp cho đơn vị tổ chức cuộc thi người đẹp Bạc Liêu năm 2019. Ảnh Nhật Hồ

Một cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu (đã nghỉ hưu) nhận xét: “Đấu xảo sắc đẹp là tên gọi ngày xưa, gợi nhớ một thời kỳ phong kiến, thuộc địa. Cuộc thi Người đẹp Bạc Liêu là đã đầy đủ rồi. Sắc đẹp không phải là vật chất mà đem đi đấu xảo, nghe kỳ cục lắm”.

Trước nhiều dư luận trái chiều, BTC cuộc thi cho biết sẽ rút câu “Đấu xảo sắc đẹp trăm năm” ở những văn bản, tài liệu liên quan đến cuộc thi.

Đại diện BTC cuộc thi cũng cho biết: "Đấu xảo trăm năm chỉ là ý tưởng, có sự liên tưởng đến Công tử Bạc Liêu. Nếu ngành chức năng không đồng ý, chúng tôi sẽ tuân thủ vào đề án đã trình và giấy phép đã được UBND tỉnh Bạc Liêu cấp".

Đến ngày 10.6, mọi hoạt động của cuộc thi vẫn diễn ra bình thường và dự kiến đêm 2.9 sẽ chung kết cuộc thi tại Khu du lịch Hồ Nam Bạc Liêu, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Theo ban tổ chức, các thí sinh đoạt giải chính và giải phụ cuộc thi Người đẹp Bạc Liêu 2019, ngoài được nhận giải thưởng bằng tiền mặt và các quà tặng từ nhà tài trợ, thì 3 thí sinh đoạt giải cao nhất trong đêm chung kết còn được nhận 3 suất học bổng toàn phần bởi 2 hãng phim tại Mỹ, do một Việt kiều Mỹ trao tặng, các thí sinh sẽ được học nghiệp vụ phim ảnh bởi đạo diễn Hollywood Ron Becks trực tiếp giảng dạy.

BTC cho biết sẽ đề nghị Cục Nghệ thuật - Biểu diễn cấp giấy phép là thí sinh đại diện Việt Nam tham gia đấu trường các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2019 - 2020.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Công tử Bạc Liêu tổ chức “đấu xảo sắc đẹp”: Sau cuộc thi người đẹp đi đâu?

NHẬT HỒ |

Dù là người có thế lực, nhưng tổ chức cuộc thi sắc đẹp Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy cũng vấp phải phản ứng. Nhờ thế lực và tài ăn nói, Ba Huy vẫn tổ chức thành công. Và dĩ nhiên, người đoạt giải không thoát khỏi bàn tay của vị công tử khét tiếng...

Công tử Bạc Liêu và cuộc "đấu xảo sắc đẹp” nổi tiếng Nam kỳ

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu dự định tổ chức cuộc thi người đẹp nhân 100 năm ngôi nhà Công tử Bạc Liêu. Sự kiện này khiến nhiều người nhớ lại chuyện “đấu xảo sắc đẹp” của vị công tử nức tiếng ăn chơi một thời...

Nguyễn Quỳnh Như giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Miss & Mrs Top of the World

M.T |

Người đẹp Nguyễn Quỳnh Như đăng quang ngôi Á hậu tại cuộc thi Miss & Mrs Top of the World (tạm dịch Hoa hậu đỉnh cao thế giới).

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Công tử Bạc Liêu tổ chức “đấu xảo sắc đẹp”: Sau cuộc thi người đẹp đi đâu?

NHẬT HỒ |

Dù là người có thế lực, nhưng tổ chức cuộc thi sắc đẹp Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy cũng vấp phải phản ứng. Nhờ thế lực và tài ăn nói, Ba Huy vẫn tổ chức thành công. Và dĩ nhiên, người đoạt giải không thoát khỏi bàn tay của vị công tử khét tiếng...

Công tử Bạc Liêu và cuộc "đấu xảo sắc đẹp” nổi tiếng Nam kỳ

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu dự định tổ chức cuộc thi người đẹp nhân 100 năm ngôi nhà Công tử Bạc Liêu. Sự kiện này khiến nhiều người nhớ lại chuyện “đấu xảo sắc đẹp” của vị công tử nức tiếng ăn chơi một thời...

Nguyễn Quỳnh Như giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Miss & Mrs Top of the World

M.T |

Người đẹp Nguyễn Quỳnh Như đăng quang ngôi Á hậu tại cuộc thi Miss & Mrs Top of the World (tạm dịch Hoa hậu đỉnh cao thế giới).