Điều đáng tiếc nhất của Song Hye Kyo

Mi Lan |

Song Hye Kyo đã có vai diễn bứt phá nhất sự nghiệp ở “The Glory” (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) nhưng cơ hội để đoạt giải thưởng Baeksang vẫn là dấu hỏi lớn, khi đối thủ Park Eun Bin được đánh giá nhỉnh hơn.

Song Hye Kyo là ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Lưu) với hàng loạt tác phẩm gây bão khắp Châu .

Song Hye Kyo cũng luôn được coi là biểu tượng của màn ảnh Hàn Quốc khi được ví như “báu vật nhan sắc”. Thế nhưng, Song Hye Kyo chưa bao giờ đoạt giải Baeksang (giải thưởng quan trọng của phim Hàn) ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất với cả lĩnh phim truyền hình và điện ảnh.

Luôn lỡ hẹn với giải Nữ chính xuất sắc Baeksang

Trong suốt sự nghiệp của mình, dù có nhiều tác phẩm có độ lan tỏa rộng rãi, nhưng Song Hye Kyo chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng hóa thân. “Báu vật nhan sắc” Hàn Quốc liên tục gây tranh cãi về diễn xuất, công chúng Hàn phản ứng khi Song Hye Kyo an toàn, một màu, đóng đinh với thể loại phim tình cảm.

Với rating (chỉ số người xem) bùng nổ trong hàng loạt dự án, Song Hye Kyo từng nhiều lần đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở Baeksang.

Năm 2001, Song Hye Kyo là Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Baeksang với vai diễn trong bộ phim “Trái tim mùa thu”. Năm 2016, Song Hye Kyo cũng là Nữ diễn viên được yêu thích nhất nhờ vai diễn bác sĩ Kang Mo Yeon trong tác phẩm “Hậu duệ mặt trời”.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình, Song Hye Kyo nhiều lần lọt vao danh sách đề cử nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ của vai diễn, nhưng “báu vật nhan sắc Hàn” chưa bao giờ đoạt giải.

Năm 2005, Song Hye Kyo lọt vào danh sách đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại truyền hình với vai diễn trong phim “Ngôi nhà hạnh phúc”. Bộ phim gây bão khắp Châu Á, được nhiều quốc gia mua bản quyền sản xuất lại, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nữ diễn viên Kim Jung Eun của “Chuyện tình Paris” mới là người chiến thắng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” thể loại truyền hình năm 2005.

Song Hye Kyo từng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc ở các kỳ Baeksang 2013, 2016... nhưng đều trượt. Ảnh: Nhà sản xuất phim cung cấp
Song Hye Kyo từng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc ở các kỳ Baeksang 2013, 2016... nhưng đều trượt. Ảnh: Nhà sản xuất phim cung cấp
Năm 2013, Song Hye Kyo lại có cơ hội lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình với vai diễn trong phim “Gió đông năm ấy”, thế nhưng người đoạt giải là “chị đại” Kim Hee Ae.

Đến 2016, với siêu phẩm gây bão ở nhiều quốc gia “Hậu duệ mặt trời”, Song Hye Kyo tiếp tục lọt vào danh sách đề cử của Baeksang ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình. Vận đen vẫn bủa vây “báu vật nhan sắc Hàn” khi đối thủ của cô lần này lại quá mạnh, đó là Kim Hye Soo với tác phẩm đình đám “Signal”.

Tuy nhiên, việc Song Hye Kyo để thua những tên tuổi tài năng về diễn xuất như Kim Hye Soo, Kim Hee Ae… chưa bao giờ gây tranh cãi, cũng sẽ chưa bao giờ gây tiếc nuối như ở Baeksang lần này.

Nếu Baeksang 2023, Song Hye Kyo tiếp tục thua cuộc, đó sẽ là điều đáng tiếc nhất của “báu vật nhan sắc” kể từ khi tham gia nghiệp diễn đến bây giờ.

Vai diễn bứt phá nhất sự nghiệp của Song Hye Kyo

Baeksang năm nay ghi nhận 5 cái tên đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình gồm: Song Hye Kyo (phim The Glory), Park Eun Bin (phim Extraordinary Attorney Woo), Kim Hye Soo (phim Dưới bóng trung điện), Kim Ji Won (phim Nhật ký tự do của tôi) và Bae Suzy (phim Anna).

5 nữ chính được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình tại Baeksang năm nay. Ảnh: Yonhap
5 nữ chính được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình tại Baeksang năm nay. Ảnh: Yonhap
Danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình Baeksang năm nay được đánh giá đầy sức nặng, cả 5 cái tên đều có vai diễn để lại ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong đó, vai diễn của Song Hye Kyo và Park Eun Bin được đánh giá cao hơn cả. Trên các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội Hàn Quốc, dư luận đang tranh cãi nảy lửa xem phần thắng sẽ thuộc về ai, Song Hye Kyo hay Park Eun Bin.

Song Hye Kyo đã có màn lột xác ấn tượng với vai Dong Eun trong “The Glory” (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận). Dong Eun – cô gái bị bạn bè tra tấn, đánh đập dã man thời đi học – khi trưởng thành đã ôm đầy thù hận, với mong muốn duy nhất là trả thù lại từng người bạn từng khiến cô đau khổ.

Song Hye Kyo đã nhập vai một Dong Eun đầy tổn thương với đôi mắt, nụ cười hoàn toàn trống rỗng. Nhiều phân cảnh, Song Hye Kyo diễn xuất thần, nỗi căm hận tràn ngập màn ảnh trong ánh mắt u tối, lạnh lẽo, nụ cười vô hồn, hình thể giảm cân đến tàn tạ.

Mon Dong Eun được đánh giá là vai diễn hay bậc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Song Hye Kyo.

Thế nhưng, ở bên kia “chiến tuyến” của Baeksang, Park Eun Bin cũng đã có vai diễn xuất sắc. Vào vai một luật sư mắc chứng phổ tự kỷ, Park Eun Bin hóa thân trọn vẹn, mang đến màn trình diễn không thể ấn tượng hơn.

Nhiều khán giả nhận định, “Park Eun Bin có thể đóng Mon Dong Eun, nhưng Song Hye Kyo sẽ không thể đóng được vai luật sư tự kỷ Woo Young Woo” – để nói về sự khốc liệt trong lần cạnh tranh này ở Baeksang.

Nếu không đoạt Baeksang năm nay, đó sẽ điều đáng tiếc nhất cho Song Hye Kyo. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp
Nếu không đoạt Baeksang năm nay, đó sẽ điều đáng tiếc nhất cho Song Hye Kyo. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Dù đã có vai diễn ấn tượng bậc nhất sự nghiệp, Song Hye Kyo vẫn đang phải cạnh tranh với những đối thủ quá mạnh.

Nếu tiếp tục thua cuộc lần này, đó sẽ là điều đáng tiếc nhất cho Song Hye Kyo.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Đề cử Baeksang 2023: Phim của Song Hye Kyo, Park Eun Bin chiếm ưu thế

DƯƠNG HƯƠNG |

Phim của Song Hye Kyo, Park Eun Bin là những phim giành được nhiều đề cử nhất ở hạng mục truyền hình của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm nay. Trong khi Song Joong Ki trượt đề cử Nam chính xuất sắc nhất.

IU vượt Song Hye Kyo khi được trả cát-xê gần 9 tỉ đồng một tập phim

Chí Long |

Từ một idol đi diễn bị gắn mác "bình hoa di động" suốt 10 năm, IU đã chuyển mình trở thành ngôi sao hạng A được các nhà làm phim trong nước và quốc tế săn đón.

Yoo Ah In - diễn viên cùng công ty với Song Hye Kyo xuất hiện tiều tụy

Hương Lê (Theo Koreaboo) |

Sáng 27.3.2023, nam diễn viên Yoo Ah In lần đầu xuất hiện trước công chúng tại đồn cảnh sát, sau 50 ngày kể từ khi cuộc điều tra về bê bối sử dụng chất cấm bắt đầu.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Không khí lạnh tràn về, người dân lại ngán ngẩm ô nhiễm không khí tăng cao

AN AN - MINH HÀ |

Những ngày vừa qua khi không khí lạnh tràn về, chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội có xu hướng tăng cao. Vì thế các chuyên gia môi trường khuyến cáo cần chủ động theo dõi chỉ số AQI để bảo vệ sức khỏe.

Hội An mở rộng phố đi bộ, người dân và du khách được lợi gì?

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Phố đi bộ Hội An đang có dấu hiệu “quá tải” trước sức ép ngày một lớn của du khách tham quan, việc mở rộng không gian phố đi bộ là cần thiết nhưng không đơn giản.

Đề cử Baeksang 2023: Phim của Song Hye Kyo, Park Eun Bin chiếm ưu thế

DƯƠNG HƯƠNG |

Phim của Song Hye Kyo, Park Eun Bin là những phim giành được nhiều đề cử nhất ở hạng mục truyền hình của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm nay. Trong khi Song Joong Ki trượt đề cử Nam chính xuất sắc nhất.

IU vượt Song Hye Kyo khi được trả cát-xê gần 9 tỉ đồng một tập phim

Chí Long |

Từ một idol đi diễn bị gắn mác "bình hoa di động" suốt 10 năm, IU đã chuyển mình trở thành ngôi sao hạng A được các nhà làm phim trong nước và quốc tế săn đón.

Yoo Ah In - diễn viên cùng công ty với Song Hye Kyo xuất hiện tiều tụy

Hương Lê (Theo Koreaboo) |

Sáng 27.3.2023, nam diễn viên Yoo Ah In lần đầu xuất hiện trước công chúng tại đồn cảnh sát, sau 50 ngày kể từ khi cuộc điều tra về bê bối sử dụng chất cấm bắt đầu.