Quá tải ở phố đi bộ
Năm 2019 (trước dịch COVID-19 bùng phát) tổng lượt khách tham quan phố cổ Hội An đạt gần 5,7 triệu lượt du khách, trung bình mỗi ngày khu phố cổ có hơn 15 nghìn lượt khách qua lại, cao điểm có lúc lên đến 20 nghìn lượt.
Theo lãnh đạo TP Hội An, hiện nay không gian phố cổ có hạn, chỉ có 3 tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Lê Lợi, nhưng cũng đã quá chật, vào giờ cao điểm không có chỗ chen chân. Đã có những phàn nàn từ du khách nước ngoài khi đến phố cổ mà không xem được gì, vì không gian xô bồ, chật chội.
Tình trạng quá tải này cũng gây phiền toái nhất định trong đời sống, sinh hoạt của cư dân địa phương. Rất nhiều lần Hội An “vỡ trận” khi những con phố đi bộ phải gồng mình với lượng du khách khổng lồ trong các sự kiện lớn về văn hóa, du lịch tổ chức tại đây.
Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Hiện tại, thời gian hoạt động của phố đi bộ là từ 9 - 11h và từ 15 - 22h hàng ngày. Nghỉ ngắt quãng như vậy có những điểm bất tiện khi buổi trưa rất nhiều xe cộ ùa vào, đến 15h chiều chốt lại, kiểm soát, đưa phương tiện ra rất khó. Thêm nữa buổi trưa để cho phố yên tĩnh, cho bà con nghỉ ngơi…”
Từ thực tế trên, TP Hội An có kế hoạch nâng cao chất lượng đề án “Phố đi bộ và xe không động cơ“, thực hiện ở toàn bộ không gian khu vực I phố cổ. Thời gian hoạt động sẽ liên tục từ 9h đến 21h30 vào mùa hè (đến 21h00 vào mùa đông) và không nghỉ khung giờ từ 11h đến 15h như hiện nay.
Đồng thời, mở rộng tuyến đường Phan Chu Trinh, đoạn từ ngã tư đường Nguyễn Huệ - Phan Chu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Chu Trinh. Thời gian, từ 17h30 đến 21h30 vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông.
Nhiều băn khoăn khi mở rộng phố đi bộ
Dự kiến, ngày 15.5 đề án mở rộng phố đi bộ sẽ triển khai phố cổ Hội An, nhưng cách thức vận hành để hài hòa quyền lợi cư dân và giảm tải áp lực cho di sản không phải là điều dễ. Tiểu thương chợ Hội An từng có lần phản ứng chủ trương mở rộng phố đi bộ, vì lo ngại ảnh hưởng lớn đến việc mua bán của họ.
Hội An cũng đã điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình nghệ thuật phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ do vấp phải những tác động đến đời sống, sinh hoạt của người dân phố cổ.
Ông Trần Thúc, người dân Hội An thì thắc mắc: “Khi mở rộng phố đi bộ và xe không động cơ sang đường Phan Chu Trinh thì lưu lượng xe cộ rồi sẽ lại đổ dồn về đường Trần Hưng Đạo, thì bài toán áp lực giao thông vốn đang rất lớn tại khu vực này sẽ giải quyết ra sao?”
Thực tế, phố đi bộ Hội An thu hút du khách là vì có sự kết nối hài hòa, sâu lắng các yếu tố lịch sử - văn hóa - thương mại, tạo ra sự thu hút riêng biệt. Nhưng có ý kiến cho rằng, thời gian gần đây, lượng khách đến thưởng lãm đêm phố cổ trên phố đi bộ ngày càng tăng trong khi sự hưởng ứng của một số hộ dân có phần giảm sút, đây là điều cần được chú ý.
Ngoài việc mở rộng không gian phố đi bộ, chính quyền Hội An cũng cần quan tâm làm phong phú thêm những “món ngon” để thỏa mãn nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của du khách. Bởi một số hoạt động văn hóa, văn nghệ trong "Đêm phố cổ" thiếu đổi mới, còn nặng về tính trình diễn nên chưa thực sự thu hút người xem.
“Về phía Nhà nước, khi tham khảo một số ý kiến của nhân dân và thông tin của doanh nghiệp thì ủng hộ thực hiện xuyên suốt buổi trưa trên phố đi bộ. Chính quyền sẽ trưng cầu thêm ý kiến nhân dân trước khi thực hiện”, ông Lanh cho biết thêm.