Ủng hộ việc đánh thuế VAT hàng giá trị nhỏ nhập qua Tiktok, Shopee

Cường Ngô |

Lượng giao dịch hàng dưới 1 triệu đồng qua các kênh như Tiktok, Shopee tăng vọt, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị nghiên cứu thu thuế VAT để có thêm nguồn thu. Đề xuất này cũng nhận được sự đồng tình của bạn đọc.

Hàng ngoại đổ bộ thương mại điện tử

Là khách hàng quen thuộc trên các sàn thương mại điện tử như Tiktok shop, Shopee, Lazada, anh Ngô Tuấn (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, gần đây, anh thường xuyên đặt hàng gia dụng, mỹ phẩm, quần áo trên Tiktok shop và một số trang thương mại điện tử quốc tế.

"Giá rẻ hơn sản phẩm trong nước, cước thấp, giao hàng nhanh chóng, nên tôi lựa chọn đặt hàng từ các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc" - anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cũng vừa đặt chiếc giá đỡ điện thoại thông minh từ Tiktok shop với giá 50.000 đồng, được miễn phí ship. "Shipper vừa gửi hàng cho tôi, trên bao bì sản phẩm có in chữ "made in China"; sản phẩm nhỏ gọn, giá bằng một nửa sản phẩm trong nước, màu sắc bắt mắt, giao hàng nhanh" - anh Tuấn nói.

Không chỉ anh Tuấn, hiện nay, nhiều người cũng có xu hướng đặt hàng qua Tiktok shop, Shopee. Chị Nguyễn Long (Tây Mỗ, Hà Nội) cho hay, trước kia thường tìm mua quần áo trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc như Tao Bao thông qua các bên trung gian tại Việt Nam.

Gần một năm trở lại đây, các shop nổi tiếng trên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc "đổ bộ" vào các sàn thương mại điện tử Việt, nên chị Long cũng chuyển từ đặt hàng qua trung gian sang đặt hàng trực tiếp.

"Quần áo, đồ gia dụng của Trung Quốc tuy không quá bền nhưng mẫu mã đa dạng, đẹp và quan trọng nhất là giá rẻ, chỉ bằng phân nửa hàng nội địa", chị Long nói.

Hàng nhập khẩu nước ngoài được bày bán tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Cường Ngô
Hàng nhập khẩu nước ngoài được bày bán tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Cường Ngô

Theo khảo sát, hiện những món đồ giá trị nhỏ, từ vài nghìn đến 100.000 - 300.000 đồng/sản phẩm đang chiếm áp đảo trên kênh bán hàng online, thậm chí nhiều thời điểm có thể lên đến 70 - 80% trên các sàn thương mại điện tử.

Số liệu của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính viễn thông, tại thời điểm tháng 3.2023, có trung bình khoảng 4 - 5 triệu đơn hàng/ngày được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam.

Với giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ từ 100.000 - 300.000 đồng, hằng ngày trung bình có khoảng 45 - 63 triệu USD, một tháng khoảng 1,3 - 1,9 tỉ USD giá trị hàng hóa được luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok...

Sản phẩm giá trị nhỏ nhập khẩu được miễn thuế

Sở dĩ hàng giá trị nhỏ của nước ngoài "đổ bộ" vào Việt Nam ngày càng nhiều, gây sức ép cho hàng trong nước là bởi hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ được miễn thuế VAT gắn với miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 78/2010 của Chính phủ.

Theo đó, cho phép hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời với việc miễn thuế VAT ở khâu nhập khẩu.

Thảo luận về Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi ngày 23.4, ông Lê Quang Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội - cho rằng, Chính phủ nên cân nhắc bỏ quy định miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ, nhất là qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới.

"Hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu" - ông Mạnh nói.

Đề xuất đánh thuế VAT với hàng giá trị nhỏ qua các kênh thương mại điện tử như Tiktok shop, Shopee nhận được sự đồng tình của bạn đọc.

Bạn đọc Nguyễn Loan (Cầu Giấy, Ba Đình) cho rằng, trước đây, tiểu thương "đánh" hàng giá trị nhỏ từ nước ngoài về Việt Nam không có nhiều lợi nhuận do chi phí vận chuyển, lưu kho quá cao, sản phẩm đến tay.

Nhưng thời điểm này, với sự phát triển của công nghệ, cũng như thương mại điện tử, nên chi phí vận chuyển giảm đi cho nên hàng giá trị nhỏ từ nước ngoài về Việt Nam bán được nhiều.

"Việc thu thuế với hàng giá trị nhỏ nhập khẩu thể hiện sự công bằng, bình đẳng với hàng hóa trong nước, do vậy, tôi ủng hộ việc thu thuế với mặt hàng này", bạn đọc Nguyễn Loan bày tỏ.

"Ủng hộ việc đánh thuế này để tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà bán quốc tế và trong nước", là ý kiến của bạn đọc Đào Duy Tùng (Sóc Sơn, Hà Nội).

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cũng cho hay, để đảm bảo tính bình đẳng trong kinh doanh thì việc đánh thuế với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ, đặc biệt qua kênh thương mại điện tử cần được tính đến để thực hiện.

Theo ông, hiện nay, việc mua bán qua các trang thương mại điện tử, các sàn thương mại điện tử và kinh tế số ngày càng phát triển. Vì vậy, việc thống kê, tính toán để thu thuế với đơn hàng dưới 1 triệu đồng được nhập khẩu chắc chắn không còn phức tạp như trước đây.

"Để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng với người kinh doanh hàng hóa sản xuất trong nước đã đến lúc cần số hóa hoạt động quản lý, theo dõi, thu thuế với hoạt động kinh doanh buôn bán trên sàn thương mại điện tử, hàng nhập khẩu giá trị nhỏ bán qua nền tảng mạng xã hội", ông Thịnh nêu quan điểm.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa chuyển qua Shopee, TikTok hàng tỉ USD, có nên miễn thuế VAT?

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Đề nghị chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), đề xuất chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT để phù hợp thông lệ quốc tế.

Sửa Luật Thuế VAT, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên, nhưng hợp tình, hợp lý, phù hợp tình hình, linh hoạt; đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, buôn lậu.

Củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của chủ đầu tư 400 biệt thự bỏ hoang ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Hiện, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bình Dương và Công ty Đệ Tam - hai chủ đầu tư của lô 400 biệt thự bỏ hoang ở TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Du khách vượt trăm km tham quan Dinh Độc Lập dịp lễ 30.4 trong niềm tự hào

Ngọc Linh |

Nhiều du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc không ngại vượt đường xa trong kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đến tham quan Dinh Độc Lập (TP.HCM) với niềm tự hào, xúc động.

Giá vàng phá đỉnh, cửa hàng không còn vàng nhẫn để bán

Đền Phú |

Ngày 27.4, giá vàng thế giới tăng cao. Trong nước, giá vàng SJC neo cao trên ngưỡng 83-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng SJC quanh ngưỡng 74,5-76,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhiều cửa hàng kinh doanh cháy hàng vàng nhẫn tròn trơn 9999.

Xếp hàng đợi có bàn ăn trong trung tâm thương mại ở Hà Nội

Nhật Minh - Khánh An |

Hà Nội - Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân đổ về các trung tâm thương mại lớn ở Thủ đô để vui chơi và tránh nóng. Nhiều người dân phải xếp hàng dài tại các khu vui chơi, quán ăn.

Hàng nhập khẩu được miễn thuế đổ bộ Tiktok shop, Shopee, hàng nội bị đè bẹp

Cường Ngô |

TikTok shop là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên "khai sinh" ra hình thức bán hàng qua các phiên livestream. Cũng từ đó, những con số doanh thu kỷ lục được ghi nhận gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, việc kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội liệu có đơn giản đến như vậy?

Hàng hóa chuyển qua Shopee, TikTok hàng tỉ USD, có nên miễn thuế VAT?

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Đề nghị chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), đề xuất chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT để phù hợp thông lệ quốc tế.

Sửa Luật Thuế VAT, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên, nhưng hợp tình, hợp lý, phù hợp tình hình, linh hoạt; đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, buôn lậu.