Hàng hóa chuyển qua Shopee, TikTok hàng tỉ USD, có nên miễn thuế VAT?

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Chiều 23.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật để giải quyết các bất cập trong thực tiễn cũng như hoàn thiện chính sách thu, song còn băn khoăn về một số quy định mới.

Chẳng hạn, Điểm b Khoản 26 Điều 5 dự thảo Luật bổ sung quy định quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế VAT.

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh nói, trên thực tế, việc miễn thuế nhập khẩu đối với quà biếu, quà tặng đang được quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh. Ảnh: Phạm Đông
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh. Ảnh: Phạm Đông

Việc miễn thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dựa trên thực tế là số thuế thu được không đáng kể so với chi phí quản lý thu của cơ quan hải quan và chi phí tuân thủ của người nộp thuế.

Thường trực cơ quan thẩm tra cho rằng, trước đây, số lượng hàng hóa có giá trị nhỏ được nhập khẩu không quá nhiều nên tác động tổng thể tới số thu là không đáng kể. Hiện nay, với sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, xu hướng chung của nhiều quốc gia cho thấy, lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua.

Báo cáo thẩm tra dẫn số liệu của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính viễn thông cho biết, tại thời điểm tháng 3.2023, có trung bình khoảng 4-5 triệu đơn hàng/ngày được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, với giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ từ 100-300 nghìn đồng; hàng ngày trung bình có khoảng 45-63 triệu USD, một tháng khoảng 1,3 -1,9 tỉ USD giá trị hàng hoá được luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok,…

Theo ông Lê Quang Mạnh, hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ tham khảo xu thế chung để cân nhắc bỏ quy định này, tạo điều kiện mở rộng và bao quát các nguồn thu trong bối cảnh hạn chế về ngân sách hiện nay. Đồng thời, đề nghị Chính phủ giải trình về cơ sở pháp lý của Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg đối với nội dung nêu trên.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), đề xuất chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT để phù hợp thông lệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội: Lái xe đường dài không có trạm dừng nghỉ dễ gây tai nạn

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các trạm dừng nghỉ trên cao tốc phải được đầu tư đồng bộ. Với lái xe chạy đường dài, chạy liên tục mà không dừng cũng dễ căng thẳng, gây ra tai nạn. Nếu có trạm dừng nghỉ hợp lý sẽ giúp lái xe vừa hồi phục về thể chất, vừa hồi phục về tinh thần.

Sửa Luật Thuế VAT, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên, nhưng hợp tình, hợp lý, phù hợp tình hình, linh hoạt; đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, buôn lậu.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng quy mô hàng nghìn tỉ đồng

LÝ LINH |

Ngày 24.4, Công an Quận 4, TPHCM, cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” có quy mô rất lớn, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính. Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 24.4, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024).

Nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần từ 1.7.2024

HẠNH AN |

Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1.7.2024.

Quan tâm đến lực lượng Công an làm việc ở lĩnh vực có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Minh Hương |

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân trong Công an nhân dân (CAND) ngày 24.4, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức công đoàn... cần tập trung quan tâm đến vấn đề nhà ở và điều kiện lao động, làm việc cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân lao động đặc biệt là các lực lượng công tác ở các lĩnh vực, vị trí có nhiều yếu tố, nguy cơ nguy hiểm, độc hại.

Giá thuê 6-7 triệu đồng/ngày, biệt thự nghỉ dưỡng quanh Hà Nội hết phòng dịp lễ

Thu Huyền |

Nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, homestay tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã kín phòng cho thuê dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2024.

Đề nghị chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), đề xuất chuyển một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sang đối tượng chịu thuế VAT để phù hợp thông lệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội: Lái xe đường dài không có trạm dừng nghỉ dễ gây tai nạn

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các trạm dừng nghỉ trên cao tốc phải được đầu tư đồng bộ. Với lái xe chạy đường dài, chạy liên tục mà không dừng cũng dễ căng thẳng, gây ra tai nạn. Nếu có trạm dừng nghỉ hợp lý sẽ giúp lái xe vừa hồi phục về thể chất, vừa hồi phục về tinh thần.

Sửa Luật Thuế VAT, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên, nhưng hợp tình, hợp lý, phù hợp tình hình, linh hoạt; đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, buôn lậu.