Nắng nóng kinh hoàng, tiêu thụ điện lập kỷ lục so với năm trước, liệu có thiếu điện?

Cường Ngô |

Những ngày gần đây ghi nhận lượng điện tiêu thụ liên tục tăng cao và ở mức kỷ lục do thời tiết nắng nóng ở cả ba miền. Dù vậy, tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định đủ cơ sở để tin tưởng năm nay không thiếu điện.

Vào lúc 15h chiều 27.4, phụ tải của miền Bắc lên mức 18.514,2MW, miền Nam ở mức 17.853,2MW và miền Trung là 3.728,2MW. Đây là mức cao nhất trong ngày 27.4 khi nắng nóng tiếp tục lan rộng ở cả ba miền, đặc biệt là miền Nam khiến cho nhu cầu điện liên tục tăng cao.

Trong ngày 26.4, công suất phụ tải đỉnh (công suất sử dụng điện) cao nhất của cả nước lên tới 48.627,4MW được thiết lập vào 14h. Đây là mức cao nhất khi tuần qua phụ tải thường giao động ở mức 44.000 - 45.000MW và cũng là mức cao kỷ lục khi so với các năm trước, khi công suất tiêu thụ điện cao vượt lên mức trên 45.000MW vào năm ngoái.

Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), nhu cầu sử dụng điện tiếp tục duy trì ở mức cao, với sản lượng trung bình ngày của tuần từ ngày 15 đến 21.4 là hơn 881 triệu kWh, cao hơn khoảng 2,4 triệu kWh. Riêng miền Bắc, nhu cầu tiêu thụ điện bình quân tăng 13 triệu kWh/ngày so với tuần trước đó, song việc cấp điện vẫn được đảm bảo.

Trước lo ngại sản lượng điện tăng lên khi mùa nắng nóng cận kề, nguy cơ thiếu điện miền Bắc hiện hữu, Bộ Công Thương cho biết, đã điều chỉnh tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc năm lên 310,6 tỉ kWh, tăng hơn 4,3 tỉ kWh điện/năm so với kế hoạch.

Trong đó, tổng lượng điện mùa khô là 150,916 tỉ kWh, tăng 2,4 tỉ kWh điện và mùa mưa là 159,684 tỉ kWh, tăng 2 tỉ kWh điện.

Đối với kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô trong các tháng 4-7, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc để dự phòng đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống được điều chỉnh hơn 111 tỉ kWh, cao hơn so với kế hoạch cũ trong Quyết định 3376/2023 chỉ có hơn 109 tỉ kWh.

Nói thêm về giải pháp đảm bảo đủ điện cho mùa nắng nóng, trao đổi với Lao Động, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - cho rằng, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp về vận hành để đảm bảo cao nhất việc cung cấp điện.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy điện tuân thủ nghiêm Chỉ thị 29 của Thủ tướng chính phủ về chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện.

Yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy điện đảm bảo đủ nhiên liệu phục vụ sản xuất điện, khẩn trương khắc phục các sự cố, chủ động đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và đảm bảo khả dụng của các tổ máy phục vụ phát điện theo nhu cầu của hệ thống điện quốc gia. Vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện đa mục tiêu nhằm đảm bảo cao nhất cho cung cấp điện các tháng mùa khô.

Tập trung chỉ đạo triển khai các công trình nguồn lưới điện, đặc biệt là các công trình trọng điểm như đường dây 500kV mạch 3, các dự án nguồn điện lớn như Nhơn Trạch 3-4, Quảng Trạch I, Vũng Áng II, Nâng công suất thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Ialy….

Nghiên cứu, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các các dự án điện khí trong nước, điện khí LNG, điện gió, điện mặt trời… nghiên cứu việc tăng cường nhập khẩu điện ở mức độ phù hợp.

Trước đó, tại buổi họp báo Thường trực Chính phủ tại ngày 20.4, Bộ Công Thương cho hay, năm nay, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5-7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng hơn 9%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong bối cảnh diễn biến thủy văn 3 tháng đầu năm không thuận lợi, để thực hiện mục tiêu tiết kiệm tối đa nước hồ thủy điện, các nguồn nhiệt điện, nhất là nhiệt điện than đã được huy động cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải; đồng thời tăng cường truyền tải điện từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc.

Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, đủ cơ sở để tin tưởng năm nay không thiếu điện.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng nói về việc thiếu điện do khâu điều hành, quan liêu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh giá điện phải cạnh tranh, nhưng có sự điều hành của Nhà nước; yêu cầu các bộ, ngành phối hợp triển khai theo lộ trình phù hợp, tránh giật cục. Trong đó, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về mua bán điện trực tiếp tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 để xem xét.

Giải bài toán thiếu điện hiện hữu trong năm 2024

Cường Ngô - Tường Vân |

Bước sang năm 2024, theo dự báo của Bộ Công Thương, nỗi lo về thiếu điện hiện hữu, đặc biệt tại khu vực miền Bắc dự báo nguy cơ có thể thiếu 1.200 - 2.500MW, nhất là cao điểm nắng nóng từ tháng 5 - 7. Do vậy, cần nhiều giải pháp căn cơ đảm bảo đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh.

Khu công nghiệp “lo ngay ngáy” thiếu điện, Chủ tịch EVN nói gì?

Cường Ngô |

Theo Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An, việc cung ứng điện năm 2024 là nhiệm vụ chính trị và trọng tâm của EVN. Tập đoàn đang chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng cao với GDP tăng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng điện là 9,4-9,8%.

Núi Pháo của Masan Group thua lỗ kỷ lục, dòng tiền gặp khó

Lục Giang |

Masan High-Tech Materials lỗ sau thuế lên tới 1.529 tỉ đồng trong năm 2023, Khoáng sản Núi Pháo cũng ghi nhận khoản lỗ 1.409 tỉ đồng. Nhìn vào bức tranh tài chính cùng với những động thái của Masan High-Tech Materials thời gian gần đây cho thấy, doanh nghiệp đang gặp khó về dòng tiền và đối diện với áp lực thanh toán nợ vay.

Những cây cầu gắn liền quá trình hình thành và phát triển của TPHCM

Anh Tú |

Trong nhiều năm qua, TPHCM đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là những cây cầu trên các trục đường cửa ngõ đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố mang tên Bác.

Rivaldo và dàn danh thủ Brazil phô diễn kĩ thuật trên sân Hàng Đẫy

HOÀNG HUÊ - MINH DÂN |

Cựu cầu thủ Rivaldo và dàn danh thủ Brazil đã có màn trình diễn cống hiến đẹp mắt khi thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 29.4.

Đường ở trung tâm TPHCM bị ùn tắc nghiêm trọng trong đêm 29.4

Nguyên Chân |

TPHCM - Lượng phương tiện đổ về khu vực trung tâm như công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ tăng cao khiến đường Tôn Đức Thắng ở trung tâm TPHCM rơi vào tình trạng ùn tắc trong tối 29.4

Thua U23 Uzbekistan, U23 Indonesia tìm vé dự Olympic ở trận tranh hạng Ba

TAM NGUYÊN |

U23 Indonesia thua U23 Uzbekistan 0-2 tại bán kết giải U23 châu Á 2024 và sẽ đá trận tranh huy chương đồng.

Thủ tướng nói về việc thiếu điện do khâu điều hành, quan liêu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh giá điện phải cạnh tranh, nhưng có sự điều hành của Nhà nước; yêu cầu các bộ, ngành phối hợp triển khai theo lộ trình phù hợp, tránh giật cục. Trong đó, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về mua bán điện trực tiếp tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 để xem xét.

Giải bài toán thiếu điện hiện hữu trong năm 2024

Cường Ngô - Tường Vân |

Bước sang năm 2024, theo dự báo của Bộ Công Thương, nỗi lo về thiếu điện hiện hữu, đặc biệt tại khu vực miền Bắc dự báo nguy cơ có thể thiếu 1.200 - 2.500MW, nhất là cao điểm nắng nóng từ tháng 5 - 7. Do vậy, cần nhiều giải pháp căn cơ đảm bảo đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh.

Khu công nghiệp “lo ngay ngáy” thiếu điện, Chủ tịch EVN nói gì?

Cường Ngô |

Theo Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An, việc cung ứng điện năm 2024 là nhiệm vụ chính trị và trọng tâm của EVN. Tập đoàn đang chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng cao với GDP tăng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng điện là 9,4-9,8%.