Cách tính mức lương hưu hàng tháng của người lao động

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quan đến tỉ lệ hưởng lương hưu của người lao động.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 28.7.1971, năm nay 50 tuổi, đã đóng BHXH được 29 năm 6 tháng. Này tôi muốn nghỉ chế độ có được không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, về điều kiện hưởng chế độ hưu trí:

a) Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường (có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên) là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

b) Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu nếu có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

Có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

c) Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ một trong các điều kiện sau:

Trong 20 năm đóng BHXH bắt buộc có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người lao động không bị giới hạn về tuổi đời khi có đủ các điều kiện sau: Có 20 năm đóng BHXH bắt buộc mà bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Hoặc có 20 năm đóng BHXH bắt buộc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Về mức hưởng lương hưu, mức hưởng lương hưu được quy định tại Điều 56 Luật BHXH năm 2014 và Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Về tỷ lệ hưởng lương hưu, đối với lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH;

Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi được tính là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tăng thêm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Tham gia hơn 19 năm Bảo hiểm xã hội, làm gì để có lương hưu?

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc phương thức tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội để có lương hưu.

Quy định về hưởng lương hưu theo tỷ giá ngoại tệ

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 11 năm (từ 1996-2007), tiền đóng bảo hiểm được ghi nhận trên sổ bảo hiểm bằng USD. Sau này khi nghỉ hưu, tiền lương hưu của tôi được tính như thế nào?

Bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến thủ tục bảo lưu thời gian đóng để được hưởng lương hưu sau này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tham gia hơn 19 năm Bảo hiểm xã hội, làm gì để có lương hưu?

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc phương thức tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội để có lương hưu.

Quy định về hưởng lương hưu theo tỷ giá ngoại tệ

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 11 năm (từ 1996-2007), tiền đóng bảo hiểm được ghi nhận trên sổ bảo hiểm bằng USD. Sau này khi nghỉ hưu, tiền lương hưu của tôi được tính như thế nào?

Bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến thủ tục bảo lưu thời gian đóng để được hưởng lương hưu sau này.