Điều kiện hưởng lương hưu khi làm việc nơi cấp khu vực từ 0,7 trở lên

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu khi làm việc ở những khu vực đặc thù.

Bạn đọc hỏi: Tôi (nam), sinh tháng 12.1973, công tác từ năm 1993 đến nay. Tôi đóng BHXH được 28 năm. Trong sổ BHXH của tôi có thể hiện và ghi trong sổ BHXH phụ cấp khu vực là 0.7 từ năm 1993 đến hết tháng 12 năm 2006. Từ tháng 1.2007 đến nay thì không thấy ghi trong sổ BHXH phụ cấp khu vực nữa, mặt dù tôi vẫn còn công tác ở vùng có hệ số khu vực 0.7.

Cho tôi hỏi cách tính nghỉ hưu trước tuổi cho những người làm việc ở vùng có hệ số khu vực 0.7 từ đủ 15 năm trở lên?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, về điều kiện hưởng lương hưu đối với người có thời gian làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên:

Theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ, kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021), có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Về mức lương hưu hàng tháng:

Điều 56 Luật BHXH quy định mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Về việc ghi sổ BHXH đối với thời gian công tác tại nơi có phụ cấp khu vực theo nội dung câu hỏi của Bạn, đề nghị Bạn đọc liên hệ đến cơ quan BHXH nơi Bạn đọc cư trú đồng thời cung cấp sổ BHXH để cơ quan BHXH có căn cứ trả lời cụ thể.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Người đang hưởng lương hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Minh Hương |

Kể cả khi đã nghỉ hưu và nhận lương hưu, người lao động đi làm vẫn sẽ được ký hợp đồng lao động. Vậy họ có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Cách thức tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc liên quan đến cách thức đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.

Lương hưu thấp, người về hưu phải sống phụ thuộc con cháu

THƯ HÂN |

Do mức đóng không cao, nhiều người khi về già có mức lương hưu, trợ cấp rất eo hẹp. Số tiền này không đủ để trang trải cuộc sống, buộc họ phải tìm thêm nguồn thu nhập từ những công việc khác nhau. Các chuyên gia cho rằng, trong điều kiện kinh tế phát triển, cải cách tiền lương cần chú ý đến việc nâng cho người lương hưu thấp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đang hưởng lương hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Minh Hương |

Kể cả khi đã nghỉ hưu và nhận lương hưu, người lao động đi làm vẫn sẽ được ký hợp đồng lao động. Vậy họ có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Cách thức tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc liên quan đến cách thức đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.

Lương hưu thấp, người về hưu phải sống phụ thuộc con cháu

THƯ HÂN |

Do mức đóng không cao, nhiều người khi về già có mức lương hưu, trợ cấp rất eo hẹp. Số tiền này không đủ để trang trải cuộc sống, buộc họ phải tìm thêm nguồn thu nhập từ những công việc khác nhau. Các chuyên gia cho rằng, trong điều kiện kinh tế phát triển, cải cách tiền lương cần chú ý đến việc nâng cho người lương hưu thấp.