Theo tạp chí nghiên cứu nghề nghiệp On Rec có trụ sở ở Mỹ, một số ngành nghề có tỉ lệ ly hôn cao hơn so với những ngành nghề khác.
Trong một thống kê công bố hồi tháng 5.2023, tạp chí On Rec cho rằng, những cặp vợ chồng có thu nhập cao thường có đời sống hôn nhân dài hơn những người có thu nhập thấp.
Một số công việc lương thấp, môi trường làm việc kém cũng là nguyên nhân khiến cho vợ chồng cãi nhau, ngoại tình dẫn đến đổ vỡ.
Thống kê và nghiên cứu này được thực hiện tại Mỹ.
Người giúp việc
Người giúp việc có tỷ lệ ly hôn là 26,3%. Tính chất khắt khe trong công việc và những thách thức liên quan đến việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là yếu tố góp phần khiến tỉ lệ ly hôn cao hơn.
Người làm trong lĩnh vực giải trí
Những cá nhân làm việc trong ngành giải trí, chẳng hạn như diễn viên hay ca sĩ, phải đối mặt với những áp lực và sức ép từ nhiều phía. Sự quan tâm từ công chúng khiến họ căng thẳng, gặp khó khăn trong việc cân bằng cảm xúc. Tỉ lệ ly hôn trong giới giải trí là 28,4%.
Bên cạnh đó, lịch trình của những người nổi tiếng khiến họ phải gặp gỡ nhiều người, có thể nảy sinh những mối quan hệ ngoài luồng. Thậm chí, thiên hướng nghệ thuật, yêu cái đẹp của những người hoạt động nghệ thuật cũng khiến họ dễ rung động với những mối quan hệ xung quanh.
Y tá
Tính chất khắt khe của công việc điều dưỡng, với lịch trình không đều đặn và mức độ căng thẳng cao, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ. Y tá có tỉ lệ ly hôn là 28,9%, trong đó nhiều người thừa nhận họ không có thời gian cho cuộc sống riêng tư.
Người pha chế trong quán bar
Những người pha chế rượu trong quán bar, hộp đêm cũng có tỉ lệ ly hôn cao. Họ làm việc trong môi trường ồn ào, hỗn loạn, tiếp xúc với chất kích thích như rượu, thuốc lá. Những yếu tố này góp phần dẫn đến tỷ lệ ly hôn ở những người pha chế rượu là 38,4%.
Công việc của họ cũng đòi hỏi phải thức khuya, uống nhiều rượu và tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Ngoài ra, người pha chế kiếm thu nhập từ tiền "hoa hồng" nên đôi khi họ phải tiếp xúc thân mật, thậm chí tán tỉnh khách hàng.
Vũ công
Tuy nhiên, tỉ lệ ly hôn cao nhất lại thuộc về nghề vũ công. Nhu cầu thể chất cao của công việc, cùng với những khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ tình cảm, dẫn đến tỉ lệ ly hôn lên tới 43%.
Nhiều dancer chuyên nghiệp cho biết gia đình không ủng hộ họ theo đuổi công việc không cố định, đòi hỏi thể lực như nhảy nhót. Nhiều vũ công nữ khó trở lại công việc nếu họ phải sinh con, làm công việc nội trợ.