Tết Nhâm Dần, nên đi du lịch hay ở nhà sum vầy cùng gia đình?

Hương Lê |

Câu hỏi “Tết đi du lịch hay ở nhà?” luôn là chủ đề bàn luận của nhiều người. Tùy vào quan điểm, mỗi người sẽ có những lựa chọn riêng.

Với chủ đề “Tết: Du lịch hay ở nhà?”, nhiều độc giả của Báo Lao Động đã chia sẻ quan điểm cá nhân cũng như sở thích của mình trong việc đi du lịch hay ở nhà đón Tết truyền thống.

Chị Chu Phương Hồng (Kế toán, Hà Nội)  

Công việc thường ngày của vợ chồng tôi khá bận rộn, có khi đi từ 7h sáng tới 7h tối mới về, các con thì thường gửi ông bà nội trông đỡ. Tối về cũng chỉ gặp rồi nói chuyện vài tiếng là các cháu phải đi ngủ. Cộng với tình hình dịch bệnh như hiện nay, Tết này vợ chồng tôi chỉ mong được ở nhà tận hưởng cảm giác quây quần bên nhau, ăn bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình và cũng không cần phải thức dậy đúng giờ như trước.

Chị Phương Hồng cùng chồng đi chúc Tết. Ảnh: NVCC
Chị Phương Hồng cùng chồng đi chúc Tết. Ảnh: NVCC

Đặc biệt tôi muốn tận dụng thời gian nghỉ Tết này để gần gũi, chăm sóc con cái nhiều hơn, tôi muốn đồng hành cùng con, muốn tuổi thơ của con luôn có bóng dáng của mình chứ không phải những ngày khóc đòi mẹ về.

Bạn Hoàng Thị Diễm Quỳnh (Sinh viên, Lào Cai)

Hiện mình đang là sinh viên năm 4, xuống Hà Nội học từ lâu rồi, đợt dịch vừa rồi làm mình không thể về quê nên càng nhớ nhà hơn, mình không mong gì hơn ngoài việc có một cái Tết đoàn viên với gia đình.

Ở Hà Nội đông người nhưng đôi khi mình thấy khá tủi thân, từ khi lên thành phố học tập, mình gặp phải rất nhiều khó khăn. Chỉ khi về nhà, mình mới được trở về làm cô công chúa nhỏ của bố mẹ mà không cần suy nghĩ điều gì cả. Nhà là tất cả đối với mình, là nơi mình có thể thoải mái chia sẻ điều sâu thẳm.

Bạn Diễm Quỳnh (áo đen) cùng chị gái mình hiện đang làm việc và học tập tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Bạn Diễm Quỳnh (áo đen) cùng chị gái mình hiện đang làm việc và học tập tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nhà mình chỉ có hai chị em gái, đều lên Hà Nội sống và học tập, ở nhà chỉ có bố mẹ lủi thủi một mình, nghĩ tới cảnh đó mình không kìm được nước mắt. Mình còn trẻ, còn nhiều thời gian nhưng bố mẹ mình thì không. Thế nên, mình trân trọng những phút giây được ở cùng gia đình. Chỉ mong sớm đến Tết để được về với bố mẹ, anh chị.

Chị Lê Quỳnh Mai (Sáng tạo nội dung, Hà Nội)

Bản thân là một người ưa thích trải nghiệm và đi theo chủ nghĩa “xê dịch”. Tôi thấy vấn đề đi du lịch trong Tết không có gì đáng để tranh cãi. Chúng ta vẫn có thể chăm sóc và tận hưởng không khí Tết với gia đình duy chỉ khác về địa điểm đón Tết. 

Chị Quỳnh Mai ưu thích trải nghiệm. Ảnh: NVCC
Chị Quỳnh Mai ưa thích trải nghiệm. Ảnh: NVCC

Đặc biệt sau những lần giãn cách xã hội, tôi nghĩ nên tận dụng thời gian rảnh rỗi này để đi du lịch và coi đây và phần thưởng cho bản thân sau một năm đầy vất vả.

Anh Nguyễn Việt Hoàng (Giáo viên, Hà Tĩnh) 

Đối với mỗi người, Tết Nguyên Đán lại mang màu sắc và ý nghĩa riêng. Chính vì vậy sự lựa chọn tận hưởng kỳ nghỉ này cũng chẳng hề giống nhau.

Trước kia tôi thường đón Tết ở quê với gia đình. Nhưng có lẽ năm nay, tôi muốn tìm một không gian mới giúp mình lấy lại năng lượng. Bởi trong đợt dịch thứ 4 vừa rồi, xã hội giãn cách nhiều tháng liên tiếp, tôi luôn phải ở trong nhà. Điều này làm tôi thấy bức bối và suy giảm năng lượng. 

Anh Việt Hoàng mong muốn tìm lại được cảm hứng thông qua kỳ nghỉ Tết. Ảnh: NVCC
Anh Việt Hoàng mong muốn tìm lại được cảm hứng thông qua kỳ nghỉ Tết. Ảnh: NVCC

Du lịch Tết không có nghĩa là tôi không thể đón Tết, không có nghĩa là tôi quên đi giá trị xưa, nói ẩn dụ đi thì cùng là một món ăn nhưng nếu biết chế biến theo nhiều cách khác nhau sẽ giúp chúng ta yêu món ăn ấy hơn.

Chị Lê Thị Thu Hằng (Nhân viên văn phòng, Hà Nội) 

Những năm trước gia đình tôi sẽ ở nhà đón mùng 1 Tết và bắt đầu “xuất hành” vào những ngày còn lại. Tuy nhiên hai năm vừa qua dịch bệnh đã làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình vì vậy tôi và chồng quyết định năm nay đón Tết tại nhà.

Tôi muốn có thể đưa con cái đi du lịch tuy nhiên có thể thấy dịch bệnh một phần đã ảnh hưởng trực tiếp tới thói quen cũng như sở thích của gia đình tôi.

Tuy nhiên tôi nghĩ lựa chọn cho mình một cái Tết như thế nào đều không đáng trách, bởi mỗi chúng ta đều có những câu chuyện, những hoàn cảnh riêng. Suy cho cùng, Tết là để hạnh phúc, Tết là để nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho một năm dài phía trước. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đủ.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Nguồn gốc và ý nghĩa tục xông nhà ngày mùng 1 Tết

Hương Lê |

Trong văn hóa của người Việt, xông nhà đầu năm là một trong những nghi thức quan trọng dịp Tết, nó ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ trong suốt cả năm.

Hướng tốt và giờ đẹp để xuất hành mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022

Hải Minh |

Xem giờ đẹp và hướng xuất hành đầu năm mới từ lâu đã trở thành 1 việc làm không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt.

Bỏ túi mẹo chọn măng khô, không chứa hóa chất cho ngày Tết

Phương Thảo |

Canh măng khô là một trong những món ăn không thể thiếu trong dịp Tết nhưng không phải ai cũng biết cách chọn mua măng ngon, không hóa chất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nguồn gốc và ý nghĩa tục xông nhà ngày mùng 1 Tết

Hương Lê |

Trong văn hóa của người Việt, xông nhà đầu năm là một trong những nghi thức quan trọng dịp Tết, nó ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ trong suốt cả năm.

Hướng tốt và giờ đẹp để xuất hành mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022

Hải Minh |

Xem giờ đẹp và hướng xuất hành đầu năm mới từ lâu đã trở thành 1 việc làm không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt.

Bỏ túi mẹo chọn măng khô, không chứa hóa chất cho ngày Tết

Phương Thảo |

Canh măng khô là một trong những món ăn không thể thiếu trong dịp Tết nhưng không phải ai cũng biết cách chọn mua măng ngon, không hóa chất.