Thưởng Tết là quyền chính đáng của người lao động

Nam Dương |

Từ cuối tháng 12.2021, khi biết thông tin sẽ được thưởng Tết 2 tháng lương, hơn 300 lao động của Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn (Q.4, TPHCM) như vỡ òa niềm vui. Niềm vui này cũng dễ hiểu bởi trải qua một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, họ vẫn được thưởng Tết như các năm trước.

Khó khăn, vẫn thưởng Tết xứng đáng

Anh Phạm Bùi An, bộ phận kéo sợi, kể: Toàn bộ NLĐ của công ty phải tạm ngừng việc nhiều tháng để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian đó, công ty đã trả lương cho NLĐ đúng quy định của pháp luật và còn có hỗ trợ thêm, nhờ đó, NLĐ đã vượt qua khó khăn và gắn bó với công ty, không có ai nghỉ việc.

“Nói thật, chúng tôi cứ nghĩ, với tình hình như năm vừa qua, chắc Tết này sẽ rất “hẻo” vì thấy nhiều doanh nghiệp lấy lý do khó khăn không thưởng hoặc thưởng Tết ít hơn cho NLĐ. Chính vì thế, khi biết công ty sẽ thưởng Tết 2 tháng lương, thêm nữa, CĐCS tặng mỗi người phần quà trị giá 500.000 đồng nên ai cũng vui”, anh An tâm sự.

Ông Lê Hữu Phước, Giám đốc Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn, cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có những thời điểm doanh nghiệp rất khó khăn, phải ngừng hoạt động, NLĐ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi và khó khăn, tiền lương, thu nhập khi đó bị sụt giảm. Khi doanh nghiệp từng bước hoạt động trở lại, NLĐ chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng khôi phục sản xuất, làm thêm giờ, nhờ đó sản lượng những tháng cuối năm tăng 20% so với bình quân cùng thời điểm năm trước, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Khi có nguồn tiền trở về, ngoài việc bảo đảm tiền lương như trước, HĐQT của công ty đã quyết định chia sẻ thêm với NLĐ.

“Công ty hàng quý đều minh bạch công bố các thông tin về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đến với NLĐ để mọi người cùng biết. Năm 2021, do phải ngừng hoạt động nhiều tháng, sản lượng, doanh thu không đạt chỉ tiêu, nhưng do có cơ cấu đúng về lợi nhuận, nên HĐQT vẫn quyết định thưởng Tết cho NLĐ 2 tháng lương dựa trên lợi nhuận đạt được và đã chi trước 1 tháng để NLĐ sắm sửa, còn 1 tháng sẽ tiếp tục chi trong mấy ngày tới đây”, ông Phước nói.

Chị Võ Thị Nghĩa - nhân viên xưởng in Công ty CP In số 7 (KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TPHCM) - hồ hởi cho biết, công ty đã công bố chính sách thưởng Tết từ rất sớm với mức: Lương tháng 13 (tương đương 3 tháng lương thực lãnh), thưởng Tết Âm lịch 6 triệu đồng/người; Tết Dương lịch 2,7 triệu đồng/người; thưởng A, B, C bình quân 2,5 triệu đồng/người, lì xì đầu năm 1 triệu đồng/người. Công ty còn tạo điều kiện khi cho CN tạm ứng trước 2 tháng tiền thưởng Tết Âm lịch trước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Ông Nguyễn Minh Trung - Giám đốc Công ty CP in số 7 - cho biết, do dịch bệnh bùng phát mạnh nên công ty gặp nhiều khó khăn khi phải thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến”, chi phí sản xuất tăng rất nhiều. Điều thuận lợi nhất là tinh thần đồng cam, cộng khổ của cả tập thể NLĐ khi phải làm việc trong tình trạng chưa bao giờ xảy ra, phải xa gia đình, con cái, chấp nhận khó khăn, gian khổ, thậm chí nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ban giám đốc công ty đánh giá cao tinh thần hy sinh của anh, chị em CN, chính vì vậy khi có kết quả kinh doanh khả quan, công ty quyết định thưởng xứng đáng để tri ân những đóng góp của NLĐ.

“Công ty làm ăn thì có năm lỗ, năm lãi, nhưng tiền lương, thu nhập, thưởng Tết của NLĐ phải được bảo đảm. Nếu lấy lý do công ty lỗ để không thưởng Tết, hoặc thưởng ít cho NLĐ thì chắc chắn NLĐ sẽ buồn, và họ sẽ không gắn bó với công ty, trong khi vốn quý giá nhất của doanh nghiệp chính là NLĐ. Nếu nguồn nhân lực không bảo đảm ổn định, thì sản xuất, kinh doanh của công ty chắc chắn sẽ gặp khó khăn thường xuyên, chứ không phải đột xuất vài tháng dịch bệnh như vừa qua”, ông Trung chia sẻ.

Công khai, minh bạch để không ảnh hưởng quan hệ lao động

Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - chuyên gia tư vấn độc lập về an sinh xã hội - cho rằng năm 2021 là năm khó khăn cả với doanh nghiệp và NLĐ, do đó cả hai bên cần có sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau. NLĐ cần chia sẻ khi doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí phòng chống dịch, bảo đảm môi trường làm việc an toàn. Ngược lại, doanh nghiệp cũng cần thấu hiểu khó khăn của NLĐ khi nhiều tháng phải ngừng việc, thu nhập giảm sút. Do đó, nếu cho rằng NLĐ đòi hỏi thưởng Tết trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn là sự vô cảm thì là nhận định không khách quan, phiến diện, bởi lẽ NLĐ vốn dĩ đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống bình thường.

Sự thấu hiểu, chia sẻ sẽ dễ dàng hơn khi doanh nghiệp công khai, minh bạch kết quả sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lợi nhuận. Bởi lẽ, theo quy định của pháp luật, thưởng (trong đó có thưởng Tết - PV) phụ thuộc kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khác với tiền lương tháng 13 là phần tiền lương dự phòng, chưa được trả hết sẽ được trả tiếp cho NLĐ. Do đó, nếu doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch lỗ hay lãi sẽ thuyết phục được NLĐ trong việc có thưởng Tết hay không, thưởng nhiều hay ít và không dẫn đến phản ứng của NLĐ, gây ảnh hưởng quan hệ lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho rằng: “Đòi hỏi thưởng Tết xứng đáng với thành quả lao động bỏ ra sau một năm làm việc vất vả là quyền chính đáng của NLĐ được doanh nghiệp tôn trọng thực hiện và pháp luật bảo vệ. Quyền này được đảm bảo thực hiện tốt là yếu tố quan trọng giúp cho quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh, là nhân tố thúc đẩy NLĐ gắn bó với doanh nghiệp”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Môi giới bất động sản thích khách “chốt” hàng hơn thưởng Tết

CAO NGUYÊN |

Năm nào cũng vậy, gần Tết Nguyên đán, người lao động lại mong chờ khoản thưởng để sắm sửa. Song với nhiều môi giới bất động sản, năm nay họ có những khoản trông đợi khác lớn hơn thưởng Tết rất nhiều…

Thái Nguyên: Hơn 100 công nhân ngừng việc tập thể để làm rõ việc thưởng Tết

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều công nhân của Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar (Tập đoàn năng lượng Trinor - Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Yên Bình (T.X Phổ Yên) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu doanh nghiệp làm rõ các thông tin liên quan đến thưởng Tết.

Ninh Bình: Doanh nghiệp vượt khó, duy trì mức thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua nắm bắt thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho thấy, tình hình thưởng Tết cho người lao động năm nay có sự thay đổi do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực và vẫn giữ được mức thưởng Tết bằng năm trước, tạo không khí thi đua lao động sản xuất và sự phấn khởi cho người lao động.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Môi giới bất động sản thích khách “chốt” hàng hơn thưởng Tết

CAO NGUYÊN |

Năm nào cũng vậy, gần Tết Nguyên đán, người lao động lại mong chờ khoản thưởng để sắm sửa. Song với nhiều môi giới bất động sản, năm nay họ có những khoản trông đợi khác lớn hơn thưởng Tết rất nhiều…

Thái Nguyên: Hơn 100 công nhân ngừng việc tập thể để làm rõ việc thưởng Tết

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều công nhân của Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar (Tập đoàn năng lượng Trinor - Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Yên Bình (T.X Phổ Yên) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu doanh nghiệp làm rõ các thông tin liên quan đến thưởng Tết.

Ninh Bình: Doanh nghiệp vượt khó, duy trì mức thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua nắm bắt thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho thấy, tình hình thưởng Tết cho người lao động năm nay có sự thay đổi do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực và vẫn giữ được mức thưởng Tết bằng năm trước, tạo không khí thi đua lao động sản xuất và sự phấn khởi cho người lao động.