Rủi ro khó lường khi đăng ảnh con lên mạng xã hội

Thùy Linh |

Mạng xã hội phát triển, nhiều phụ huynh đưa những câu chuyện thường ngày của con để làm "content" (Tạm dịch: Nội dung) và nhận được nhiều sự chú ý. Không phủ nhận có những video về các bé lan tỏa năng lượng tích cực, nhưng phụ huynh cũng cần lưu ý khi đưa con lên mạng xã hội.

Năng lượng tích cực từ những em bé đáng yêu

Với nhiều cha mẹ, việc chụp ảnh, quay video về con như một thói quen thường ngày và việc chia sẻ chúng lên mạng xã hội xuất phát từ việc mong muốn được chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con với nhiều người hơn, hay chỉ đơn giản là muốn nhờ mạng xã hội lưu giữ một dấu mốc, kỷ niệm đẹp của con.

Có rất nhiều em bé nổi tiếng trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được rất nhiều sự yêu quý từ cộng đồng mạng. Tiêu biểu trong số đó là bé Pamela (gọi tắt là Pam, tên thật là Hải Đường) với trang cá nhân 1,2 triệu người theo dõi. Những video được ba mẹ bé Pam đăng tải lên mạng xã hội cũng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều khán giả trẻ cho biết họ thích xem ảnh, video về em bé Pam vì mang tới năng lượng vui vẻ, tích cực.

Trên mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội Tiktok có rất nhiều em bé trở nên nổi tiếng và thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Là mẹ của một em bé gần 4 tuổi, chị Vũ Thị Linh Trang (28 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) thường xuyên xem các kênh video có chủ đề chăm sóc trẻ từ các bậc phụ huynh của những em bé nổi tiếng. Linh Trang cho biết: "Tôi xem rất nhiều kênh TikTok của các mẹ bỉm sữa có con nhỏ và học hỏi được rất nhiều điều từ đó".

Bản thân Linh Trang cũng thừa nhận cô từng phân vân việc đưa ảnh con lên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng như bao bà mẹ khác, cô có sở thích chụp ảnh và ghi lại những video của con. Việc sử dụng mạng xã hội để giúp cô lưu trữ một số hình ảnh của con (những hình ảnh không mang tính riêng tư, nhạy cảm) và cũng là cách để chia sẻ những hình ảnh video của con để ông bà có thể dễ dàng xem được.

Những lưu ý để tránh rủi ro

Mặc dù nhìn nhận được sự tích cực từ việc đăng ảnh con lên mạng xã hội nhưng nhiều phụ huynh cũng hoàn toàn đồng tình về việc tôn trọng quyền riêng tư của con và hạn chế hết mức khi để lộ những thông tin mang tính cá nhân của con lên mạng xã hội.

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Mai Duyên - Người Sáng lập và điều hành Hệ thống mầm non Happy Kids Plus, cha mẹ cần cẩn trọng khi đăng những hình ảnh của con lên mạng xã hội.

"Nếu xét về luật thì việc tự ý sử dụng hình ảnh của trẻ mà chưa được sự đồng ý của trẻ hoặc người giám hộ có thể bị xử lý về mặt pháp luật. Còn về mặt tâm lý, bản thân mỗi đứa trẻ cần có một môi trường được tôn trọng, yêu thương và được bảo vệ.

Việc đăng nội dung liên quan đến hình ảnh/video của con trẻ lên mạng xã hội, mỗi phụ huynh cũng cần cân nhắc. Thời gian vừa qua tôi thấy nhiều cô giáo mầm non, phụ huynh đưa trẻ ra để làm những video theo xu hướng trên Tiktok như việc cho trẻ vào còng tay làm bằng bìa giấy và gắn cho trẻ những dán nhãn như "Hay dỗi nhất", "Đi muộn nhất"... Những video như vậy không phù hợp với trẻ và có thể làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Ngoài ra việc đăng tải hình ảnh video của con lên mạng xã hội cũng có thể khiến trẻ đối mặt với nguy cơ mất an toàn ở đời sống thực như nhiều chuyên gia cũng đã cảnh báo" - Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Mai Duyên nói.

Một điều lưu ý khác là khi đưa ảnh con lên mạng xã hội, cha mẹ cũng không nên để lộ các thông tin cá nhân con như họ tên đầy đủ của con, ngày tháng năm sinh, trường con học hay nơi con sống. Không nên chia sẻ quá chi tiết về lịch trình của con để giữ được sự riêng tư và an toàn cho con.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Vô hiệu hóa hơn 400.000 website, tài khoản mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Công an cho biết, từ tháng 3.2024 đến tháng 8.2024 đã vô hiệu hóa hơn 400.000 website, tài khoản mạng xã hội nghi vấn hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Xử phạt người tung ảnh diễn viên Nam Thư lên mạng xã hội

HOÀI THANH |

Lâm Đồng - Một nữ nhân viên quán ăn vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng hình ảnh diễn viên Nam Thư ăn cơm ở quán cơm lên mạng xã hội.

Bẫy lừa đảo khi mua số lô, đề qua mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng nhiều đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết bán lô, đề vẫn tiếp tục xảy ra. Khi khách hàng có nhu cầu mua số, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền mua số.

Hiểm họa sạt lở từ thói quen khoét núi làm nhà ở Tây Bắc

NHÓM PV |

Nhiều năm qua, người dân ở Tây Bắc vẫn có thói quen khoét núi làm nhà. Thực tế đã có rất nhiều vụ sạt lở đất gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng.

Bắc Ninh tiếp tục sơ tán 450 hộ dân trong đêm

Vân Trường |

450 hộ dân trong một khu phố ở TP Bắc Ninh đã được sơ tán đến nơi an toàn vào rạng sáng nay khi mực nước sông khu đê bối dâng cao, có dấu hiệu tràn qua mặt đê.

Bản tin công đoàn: Tăng lương với giáo viên hợp đồng 111

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Tổng LĐLĐVN kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão; Giáo viên ký hợp đồng 111 có được tăng lương?...

181 người chết, 145 người mất tích do ảnh hưởng bão số 3

Khương Duy |

Đến 22h ngày 11.9, có 181 người chết, 145 người mất tích. Số người chết, mất tích do ảnh hưởng cơn bão số 3 hôm qua tăng 126 trường hợp.

Mỹ chỉ trích Israel vì sát hại nhầm một người biểu tình

Bùi Đức |

Nhà Trắng phản ứng trước thông tin Israel vô tình sát hại một người biểu tình quốc tịch Mỹ.

Vô hiệu hóa hơn 400.000 website, tài khoản mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Công an cho biết, từ tháng 3.2024 đến tháng 8.2024 đã vô hiệu hóa hơn 400.000 website, tài khoản mạng xã hội nghi vấn hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Xử phạt người tung ảnh diễn viên Nam Thư lên mạng xã hội

HOÀI THANH |

Lâm Đồng - Một nữ nhân viên quán ăn vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng hình ảnh diễn viên Nam Thư ăn cơm ở quán cơm lên mạng xã hội.

Bẫy lừa đảo khi mua số lô, đề qua mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng nhiều đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết bán lô, đề vẫn tiếp tục xảy ra. Khi khách hàng có nhu cầu mua số, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền mua số.