Bẫy lừa đảo khi mua số lô, đề qua mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng nhiều đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết bán lô, đề vẫn tiếp tục xảy ra. Khi khách hàng có nhu cầu mua số, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền mua số.

Giả nhân viên công ty xổ số... bán lô, đề

Theo ghi nhận của Lao Động, chỉ cần gõ từ khóa “soi số lô, đề” trên mạng xã hội Facebook, hàng chục hội nhóm lập tức hiển thị trên thanh công cụ tìm kiếm, có nhóm số lượng thành viên lên đến cả chục nghìn người. Song, ngoài khách muốn mua số lô, số đề thì rất nhiều thành viên trong các hội nhóm này là các đối tượng giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết, lừa đảo người chơi.

Trong vai một khách chơi muốn có nhu cầu mua số đề, PV liên hệ với tài khoản Hà Thanh Vân. Sau khi chuyển sang ứng dụng Telegram, Vân mới báo giá số đề ngày này có giá 3 triệu đồng. Đáng chú ý, Vân bật mí, khách chơi có thể góp tiền để mua số với tối đa 3 người. Với cách chơi này, khách có thể giảm được số tiền phải bỏ ra để mua con số.

Đặc biệt, khách cần trả trước tiền mua số thay vì nhận số trước trả tiền sau. Tuy nhiên, khi PV bày tỏ sự nghi ngại về tỉ lệ trúng của con số mà mình mua, Vân lập tức trả lời: “Không mua thì đừng hỏi nhiều!”.

Thực tế thời gian qua, cơ quan Công an liên tiếp bắt giữ và triệt phá các ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết bán số lô, số đề. Gần đấy nhất vào tháng 6.2024, Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân theo hình thức này, gồm: Phạm Quốc Khánh (sinh năm 2002); Võ Văn Diệp (sinh năm 1993); Võ Văn Tân (sinh năm 1993) đều trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Yên Định phát hiện nhiều tài khoản Facebook đăng các bài viết giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc có khả năng biết trước và can thiệp được kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc nên có thể cho số lô, số đề chính xác 100%.

Đối tượng mạo danh Công ty Xổ số kiến thiết bán số lô, đề. Ảnh: Chụp màn hình
Đối tượng mạo danh Công ty Xổ số kiến thiết bán số lô, đề. Ảnh: Chụp màn hình

Tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, tệ nạn xã hội, trốn thuế

Ngoài thủ đoạn trên, Công an tỉnh Hà Nam mới đây cho biết, theo quy định của pháp luật, kinh doanh xổ số (KDXS) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KDXS mới được phép tổ chức hoạt động này.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã xuất hiện hiện tượng doanh nghiệp trong nước cung cấp dịch vụ mua vé xổ số nước ngoài không đúng quy định pháp luật; một số trang mạng, ứng dụng của các trung gian thanh toán, tổ chức tín dụng, cá nhân cung cấp dịch vụ mua hộ vé số trong nước, nhưng không trả vé cho khách hàng (chỉ gửi hình ảnh vé qua email hoặc tài khoản cá nhân của khách hàng trên ứng dụng).

Trong khi đó theo Bộ Tài chính, đối với vé xổ số điện toán, hình ảnh vé trả qua email hoặc hiển thị trong ứng dụng một số thông tin của vé số, nhưng không đầy đủ, chỉ chụp hình vé có phần thông tin dãy số do khách hàng chọn, không có mã bảo mật. Việc sử dụng hình ảnh vé số nêu trên là không đúng quy định của pháp luật, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua.

Bộ Tài chính nhấn mạnh các hiện tượng này gây nên các rủi ro về tranh chấp, khiếu kiện, không đảm bảo quyền lợi cho người mua (do người mua không nắm giữ vé số nên trong trường hợp trúng thưởng có thể không được trả thưởng hoặc bị ép phải chia giải thưởng); tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, tệ nạn xã hội, trốn thuế, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Do đó, Bộ Tài chính đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường quản lý giám sát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về KDXS, xử lý nghiêm các hành vi trái quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã đề nghị các công ty xổ số kiến thiết và xổ số điện toán chấn chỉnh hoạt động của các đại lý, kiểm tra, giám sát việc phân phối vé của các đại lý xổ số, chấm dứt các hành vi kinh doanh không đúng quy định của pháp luật.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Phạt 6 triệu đồng người phụ nữ đăng tin giả trên mạng xã hội

Hoàng Bin |

Một phụ nữ ở Quảng Nam bị xử phạt 6 triệu đồng do đăng tin giả, xúc phạm uy tín, danh dự của Trung tâm Anh ngữ trên địa bàn.

Bắt 4 thanh niên hẹn giao lưu xe trên mạng xã hội để cướp xe

PHƯƠNG ANH |

Ngày 10.8, Công an huyện Mỹ Tú đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản

20 website mới giả mạo ngân hàng, mạng xã hội lừa đảo

KHÁNH AN |

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, qua phân tích có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử...

Tích trữ 1/4 con lợn, đổ xô mua rau trước siêu bão số 3

Nhóm PV |

Sáng ngày 6.9, người dân ồ ạt đổ ra các chợ, siêu thị để mua hàng tích trữ trước khi siêu bão số 3 đổ bộ.

Dự báo tác động đáng chú ý nhất của bão số 3 đến đất liền

NHÓM PV |

Bão số 3 gây mưa lớn ở miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng được nhận định sẽ làm gia tăng nguy cơ đi kèm các hiện tượng thiên tai dông lốc sét.

Phú Quốc cưỡng chế 4 biệt thự, 5 trường hợp “vô danh”

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc thực hiện cưỡng chế thêm 4 căn biệt thự trái phép, 5 trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh cùng con gái

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương (con gái bị cáo Thanh).

VĐV Đinh Thị Thúy và sự đánh đổi khi theo nghiệp bóng chuyền

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 179 trao đổi với Chủ công Đinh Thị Thúy (LPB Ninh Bình) về câu chuyện sự nghiệp cũng như những vấn đề của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Phạt 6 triệu đồng người phụ nữ đăng tin giả trên mạng xã hội

Hoàng Bin |

Một phụ nữ ở Quảng Nam bị xử phạt 6 triệu đồng do đăng tin giả, xúc phạm uy tín, danh dự của Trung tâm Anh ngữ trên địa bàn.

Bắt 4 thanh niên hẹn giao lưu xe trên mạng xã hội để cướp xe

PHƯƠNG ANH |

Ngày 10.8, Công an huyện Mỹ Tú đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản

20 website mới giả mạo ngân hàng, mạng xã hội lừa đảo

KHÁNH AN |

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, qua phân tích có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử...