Kết hôn muộn, nhu cầu khám sức khỏe tiền hôn nhân tăng cao ở Singapore

Phương Linh |

Nhu cầu khám sức khỏe tiền hôn nhân ở Singapore được báo cáo tăng đáng kể tới 30% do ngày càng có nhiều đàn ông và phụ nữ chọn trì hoãn việc kết hôn, theo tờ The Independent.

Phỏng vấn một số phòng khám gia đình ở Singapore cho thấy, khoảng một nửa số cặp vợ chồng đến khám sức khỏe đều trên 30 tuổi, thậm chí trên 40 tuổi.

Dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân ở nước này có mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái (2022), với mức tăng chung là 30%. Cụ thể, lượng khách hàng lựa chọn các gói khám tổng quát sức khỏe tiền hôn nhân đã tăng đến 20%.

Các gói này bao gồm khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục và khám sức khỏe sinh sản. Đặc biệt có phòng khám còn cung cấp dịch vụ sàng lọc các bệnh như thiếu máu huyết tán bẩm sinh do gen di truyền (thalassemia), giang mai, viêm gan B và AIDS trong gói khám sức khoẻ toàn diện trước hôn nhân.

Các cuộc khám sàng lọc trước hôn nhân có chi phí từ 100 đến 500 đôla Singapore (tương đương 1,8 triệu đến 9 triệu đồng Việt Nam), bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng tiền sử bệnh tật của gia đình, tập trung vào các bệnh mãn tính như tiểu đường và huyết áp cao.

Các phòng khám cung cấp các dịch vụ này không chỉ dừng lại ở việc xét nghiệm đơn thuần mà còn cung cấp những lời khuyên toàn diện, bao gồm cách quản lý sức khỏe và chuẩn bị mang thai, khuyến nghị các loại vitamin bổ sung phù hợp, tư vấn quy trình bỏ thuốc lá và rượu, cũng như cách duy trì chế độ ăn uống và thể dục lành mạnh.

Một phòng khám cho biết khách hàng nam có thể được đánh giá toàn diện về số lượng, chất lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Khách hàng nữ có thể chọn xét nghiệm máu và siêu âm tử cung để đánh giá sự rụng trứng và khả năng thụ thai tự nhiên.

Các phòng khám cho biết hầu hết khách hàng tìm đến các dịch vụ này đều nằm trong độ tuổi từ 28 đến 37 tuổi. Thông thường họ bắt đầu khám sức khỏe khoảng 1 năm trước khi đăng ký kết hôn để giải quyết kịp thời mọi lo ngại tiềm ẩn về sức khỏe.

Các bác sĩ cho biết nhờ việc khám sức khoẻ này mà nhiều cặp vợ chồng đã được hưởng lợi từ việc phát hiện sớm tình trạng của mình, giúp họ có thể cùng nhau thực hiện các kế hoạch chủ động để chuẩn bị cho tương lai. Bên cạnh đó, họ cũng hiểu rõ hơn cách để nâng cao cơ hội thụ thai. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, các cặp vợ chồng thường được giới thiệu đến bác sĩ sản khoa hoặc bác sĩ nam khoa để đánh giá và điều trị thêm.

Nhu cầu về dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới khi ngày càng có nhiều đàn ông và phụ nữ chọn kết hôn muộn hơn. Các dịch vụ này ngày càng phổ biến, cho thấy nhận thức của các cặp vợ chồng về tầm quan trọng của việc quản lý sức khỏe chủ động và kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm ngày càng cao.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hệ lụy khôn lường khi người Việt bỏ qua khám sức khỏe, bệnh tình dục trước kết hôn

Huyền Chi |

Khám sức khỏe tiền hôn nhân bao gồm các xét nghiệm về di truyền, nhiễm trùng và các bệnh lây truyền qua đường máu.

Chuyên gia Singapore khuyến cáo chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư

Thùy Linh |

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc ung thư mới, số tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Tỉ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam là 73,5%, ở mức cao trên thế giới.

Khám sức khoẻ tiền hôn nhân, giảm bớt gánh nặng hiếm muộn

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Khám sức khoẻ tiền hôn nhân giúp các cặp vợ chồng dễ dàng kiểm soát và biết được tình trạng sức khoẻ của mình, từ đó có phương án điều trị sớm, tránh rủi ro gánh nặng hiếm muộn.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Bản tin công đoàn: Thay đổi bảng lương của cán bộ, công chức năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Số lượng lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần cao; Nhân lực chất lượng cao được săn đón; Xem xét lương cho người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương; Bảng lương mới 2024 của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào so với lương hiện hưởng?

Chứng khoán có cơ hội hình thành nhịp tăng mới với thanh khoản cải thiện

Gia Miêu |

Mức tăng điểm rất ấn tượng của thị trường chứng khoán đi kèm với sự hỗ trợ của thanh khoản, chính thức xác nhận xu hướng tăng điểm.

Người dân ngán ngẩm khi vỉa hè Hà Nội đào lên nhưng chưa lát lại

Khánh Linh |

Đến hẹn lại lên, khung cảnh nhộn nhịp thay đá lát vỉa hè vào cuối năm lại tiếp tục tái diễn. Thế nhưng, trên nhiều tuyến phố, vỉa hè đào lên vẫn chưa được lát lại khiến người dân ngán ngẩm.

Hiện trạng công viên được Hà Nội gia hạn thời gian hoàn thành

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau gần 5 năm đưa vào sử dụng, đến nay, nhiều hạng mục của Công viên hồ điều hòa Mai Dịch đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị.

Hệ lụy khôn lường khi người Việt bỏ qua khám sức khỏe, bệnh tình dục trước kết hôn

Huyền Chi |

Khám sức khỏe tiền hôn nhân bao gồm các xét nghiệm về di truyền, nhiễm trùng và các bệnh lây truyền qua đường máu.

Chuyên gia Singapore khuyến cáo chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư

Thùy Linh |

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc ung thư mới, số tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Tỉ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam là 73,5%, ở mức cao trên thế giới.

Khám sức khoẻ tiền hôn nhân, giảm bớt gánh nặng hiếm muộn

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Khám sức khoẻ tiền hôn nhân giúp các cặp vợ chồng dễ dàng kiểm soát và biết được tình trạng sức khoẻ của mình, từ đó có phương án điều trị sớm, tránh rủi ro gánh nặng hiếm muộn.