Hệ lụy khôn lường khi người Việt bỏ qua khám sức khỏe, bệnh tình dục trước kết hôn

Huyền Chi |

Khám sức khỏe tiền hôn nhân bao gồm các xét nghiệm về di truyền, nhiễm trùng và các bệnh lây truyền qua đường máu.

Hàng năm, trên cả nước có hàng triệu thanh niên bước vào độ tuổi kết hôn. Bộ Y tế cho biết, vẫn còn nhiều bạn trẻ chưa biết hoặc e ngại đến các cơ sở y tế để khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Trong khi đó, theo ước tính, hàng năm Việt Nam có khoảng 22.000 - 30.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh, chiếm khoảng 1,5 - 2% dân số.

Trong số các dị tật, có các bệnh phổ biến như: Down, hội chứng Ewards, dị tật ống thần kinh, suy giáp bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thể nặng và các bệnh lý di truyền, dị tật bẩm sinh khác.

Thậm chí, không ít cặp đôi không khám sức khoẻ, đến khi kết hôn mới phát hiện bạn đời mắc bệnh tình dục như sùi mào gà, giang mai, bệnh lậu, HIV...

Theo tờ Times of India, khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc các cặp đôi sắp cưới không nên bỏ qua. Biết được tình trạng sức khỏe của bạn đời giúp các cặp vợ chồng có thể phát hiện bệnh, điều trị sớm và ngăn chặn những nguy cơ mắc bệnh sau này.

Khám tiền hôn nhân có thể ngăn ngừa nguy cơ trẻ sinh ra mắc bệnh di truyền. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Khám tiền hôn nhân có thể ngăn ngừa nguy cơ trẻ sinh ra mắc bệnh di truyền. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Lễ cưới có thể chỉ diễn ra trong vài ngày nhưng hôn nhân sẽ kéo dài suốt đời. Kiểm tra tổng quát trước đám cưới giúp cặp đôi chuẩn bị tốt trước khi sinh, ngăn ngừa các bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm; tạo dựng mối quan hệ gia đình thân thiết, bền chặt trên nền tảng có sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định.

Theo MedPark Hospital, khám sức khỏe tiền hôn nhân có nhiều lợi ích.

Đầu tiên, khám sàng lọc giúp phát hiện nhiều chứng bệnh như bệnh thalassemia di truyền, bệnh máu khó đông, rối loạn hồng cầu, hồng cầu hình liềm và các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, viêm gan C, HIV/AIDS hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Các cặp đôi có thể làm xét nghiệm di truyền để đánh giá nguy cơ truyền mầm bệnh hiếm hoặc gen lặn sang con cái, đồng thời chuẩn bị tinh thần và thể chất để sinh con.

Từ đó, gia đình sẽ giảm các chi phí y tế sau này, phòng ngừa các bệnh khó phát hiện, điều trị sớm và tránh tình trạng vô sinh, hiếm muộn.

Xét nghiệm di truyền là biện pháp sàng lọc chủ động nhằm phát hiện nguy cơ mắc bệnh do các rối loạn di truyền tiềm ẩn và giúp giảm nguy cơ truyền mầm bệnh sang con. Sàng lọc các rối loạn di truyền cung cấp thông tin liên quan đến gen đột biến, nguy cơ phản ứng, dị ứng của cơ thể với một số loại thuốc.

Nếu bỏ qua việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, cặp vợ chồng có thể đối mặt với nhiều vấn đề như lãng phí tiền bạc, thời gian để điều trị bệnh vì không phát hiện sớm; mẹ bầu dễ căng thẳng và hoang mang vì thiếu sự chuẩn bị; tăng nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng khi mang thai (thiếu máu, tiểu đường và rối loạn tuyến giáp); có rủi ro biến chứng thai nhi (sảy thai, chuyển dạ sớm...).

Bà Kanchan Naikawadi, chuyên gia chăm sóc sức khỏe phòng ngừa tại Indus Health Plus, cho biết các cặp đôi nên khám tiền hôn nhân trước 6 tháng: “Mỗi cặp vợ chồng đều cố gắng tìm hiểu về đối tác của mình, từ thói quen, tính cách, sở thích. Họ cần thời gian để đi đến cam kết trọn đời. Nhưng điều quan trọng là họ cần phải biết các thông tin về di truyền, từ đó chăm sóc sức khỏe và điều trị sớm.

Khám tiền hôn nhân còn giúp họ phát hiện những căn bệnh tiềm ẩn chưa phát bệnh có thể gây ảnh hưởng đến con cái. Họ cần có các biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị sớm".

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có kế hoạch hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Thanh Hà |

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết sẽ thúc đẩy cải cách quản lý mại dâm và chuyển đổi giới tính.

Hôn nhân 30 năm của vợ chồng mất con lớn, nuôi cháu nội và con út suy thận

DI PY |

"Thuận vợ thuận chồng" với chủ đề "Ánh sáng cùng đến" là chuyện của vợ chồng chú Lâm Tấn Phước và cô Bao Thu Sương. 30 năm hôn nhân của hai cô chú là những lần đối mặt với những sóng dữ của cuộc đời, nhưng hai vợ chồng vẫn một lòng bên cạnh nhau vượt qua khó khăn.

Chuyên gia khuyến cáo cách phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục

Hương Giang (Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) |

Theo thống kê, hàng năm có khoảng 50.000 bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám và điều trị, nhưng số người mắc bệnh thực sự ước tính vào khoảng 500.000 người.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có kế hoạch hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Thanh Hà |

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết sẽ thúc đẩy cải cách quản lý mại dâm và chuyển đổi giới tính.

Hôn nhân 30 năm của vợ chồng mất con lớn, nuôi cháu nội và con út suy thận

DI PY |

"Thuận vợ thuận chồng" với chủ đề "Ánh sáng cùng đến" là chuyện của vợ chồng chú Lâm Tấn Phước và cô Bao Thu Sương. 30 năm hôn nhân của hai cô chú là những lần đối mặt với những sóng dữ của cuộc đời, nhưng hai vợ chồng vẫn một lòng bên cạnh nhau vượt qua khó khăn.

Chuyên gia khuyến cáo cách phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục

Hương Giang (Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) |

Theo thống kê, hàng năm có khoảng 50.000 bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám và điều trị, nhưng số người mắc bệnh thực sự ước tính vào khoảng 500.000 người.