Danh Thái là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh đóng phim từ năm 1993, chuyên trị các vai du côn, xã hội đen, vào tù.
Ít ai biết, Danh Thái là diễn viên tại Nhà hát Tuồng Việt Nam trước khi đóng phim truyền hình. Anh góp mặt trong nhiều phim giờ vàng trên VTV như: "Người phán xử", "Sinh tử", :Những cô gái trong thành phố", "Hương vị tình thân", "Phố trong làng", "Đấu trí"...
Anh được khán giả nhớ mặt và ấn tượng, gọi là "diễn viên vào tù nhiều nhất Việt Nam". Nam diễn viên nói vai nào của anh tên cũng xấu và khác người. Nhưng đó là yếu tố giúp nhân vật của anh luôn được người xem nhớ đến.
Hoạt động nghệ thuật hơn 30 năm, Danh Thái hầu hết đảm nhiệm vai nhỏ trên truyền hình. Tuy nhiên, nam diễn viên quan niệm vai diễn nào với mình cũng là vai lớn, không vai nào là nhỏ.
Dù vậy, việc đóng quá nhiều vai tội phạm, giang hồ cũng mang đến cho Danh Thái những rắc rối "dở khóc dở cười".
Trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên kể khi đóng chương trình dựng lại vụ án ngoài đời thật "Tòa tuyên án", anh tái hiện nhân vật bị tuyên án tử hình.
"Đứng trước vành móng ngựa tôi cũng run, bị tuyên án tử hình tôi ngã sụp xuống dù chỉ đang đóng tình huống", Danh Thái chia sẻ.
Danh Thái nhớ lại, khi chương trình phát sóng, có người họ hàng nói với bố anh: "Thằng Thái đi cướp bị tuyên án tử hình rồi". Bố của Danh Thái quá sợ hãi nên đã gọi điện hỏi con trai, sau đó mới biết anh chỉ đóng vai tù nhân.
Thậm chí, khi Danh Thái về ra mắt gia đình vợ lần đầu, bố vợ không đồng ý cho họ lấy nhau và nói mặt anh khó ưa, trông như "quân trộm cắp". Về sau, khi hiểu hơn về tính cách và con người Danh Thái, gia đình vợ anh ủng hộ cặp đôi kết hôn.
Ngoài đời, Danh Thái được đồng nghiệp, bạn bè nhận xét là người hiền lành, khác hẳn những vai bặm trợn, hung tợn trên màn ảnh.
Danh Thái nói anh thấy mình được nhiều hơn là thiệt thòi khi quá thành công với vai phản diện vì "khán giả càng ghét mình càng thấy tự hào". Anh tự nhận xét do gương mặt anh góc cạnh, khi nhập tâm rất đáng sợ nên hay được giao vai phản diện.