Có nên cho vợ hoặc chồng đi họp lớp cùng hay không?

ANH THƯ-MINH PHƯƠNG |

Họp lớp là dịp bạn bè có thể gặp gỡ, ôn lại những kỉ niệm vui, buồn của tuổi học trò. Trước khi buổi họp lớp hứa hẹn nhiều điều thú vị sắp diễn ra, không ít người đã phải băn khoăn có nên đưa vợ hoặc chồng của mình đi cùng?

Nhiều bất lợi

Trao đổi về chủ đề này, chị Lê Thảo (38 tuổi) - giáo viên dạy môn Văn của một trường cấp 3 ở Thanh Hoá - quan niệm, vợ chồng không nên cùng nhau tham gia họp lớp. Do đó, từ khi về chung một nhà, chị chưa bao giờ tham gia họp lớp cùng chồng hoặc ngược lại.

Theo chị Thảo, dù đã lấy nhau nhưng nên tôn trọng kỉ niệm quá khứ của nhau. Ai cũng có vùng trời đẹp riêng, nếu cho chồng đi cùng sẽ cảm thấy bất lợi. Một người thấy lạc lõng, một người sẽ thấy không tự do. Buổi họp lớp vốn là dịp để bạn bè cùng lớp ôn lại những kỷ niệm thời học sinh, sinh viên.

“Chồng của tôi không cùng tôi trải qua những kỷ niệm lúc còn ngồi trên ghế nhà trường nên khi họp lớp, bạn bè có chia sẻ thì chồng tôi cũng không thể hiểu hết được. Để tự nhiên, chúng tôi không bao giờ đòi hỏi được đi họp lớp của người kia” - chị Thảo nói.

Đồng quan điểm, chị V.T.H (Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) - cho biết, họp lớp cấp 3 hoặc đại học chị dứt khoát không rủ chồng đi cùng. Vì họp lớp là lúc bạn bè gặp nhau, nói chuyện, ôn lại kỉ niệm cũ – quãng thời gian tuổi trẻ. Vì vậy, có sự xuất hiện của chồng hoặc vợ đều cho họ cảm giác lạc lõng. “Vì vậy, chúng tôi thống nhất không nên để vợ hoặc chồng tham gia những buổi họp lớp này” - chị H nói.

Qua những lần họp lớp hoặc nghe câu chuyện xoay quanh họp lớp, chị Thảo kể, đã từng có đôi vợ chồng của bạn, vì dẫn vợ đi họp lớp cùng mà dẫn đến mâu thuẫn.

Vì bạn bè kể lại thời học sinh người chồng có thích một bạn trong lớp, 2 người viết thư qua lại một thời gian. Thời học sinh làm sao tránh khỏi những thứ đó, mà thời đó thích nhau cũng trong sáng.

Tuy nhiên người vợ lại không hiểu và tỏ ra không vui, 2 vợ chồng cãi vã, giận nhau khiến cho buổi họp lớp không còn không khí vui tươi. “Chúng tôi vô tình kể lại như đó là một kỷ niệm đẹp vì bây giờ ai cũng yên bề gia thất rồi” – chị Thảo nói.

Muốn "cấm tiệt" việc đi họp lớp!

Nếu người khác không hề cấm cản việc họp lớp của vợ hoặc chồng thì chị C.A (27 tuổi)- sống tại TPHCM - cho rằng nên cấm tiệt chồng đi họp lớp. Bởi, họp lớp sẽ tạo điều kiện nối lại tình xưa nghĩa cũ của các cặp đôi yêu nhau trên ghế nhà trường.

“Với đàn ông, họp lớp chỉ là lý do nhậu nhẹt chứ chẳng có nghĩa lý hay lợi ích gì cả. Chồng tôi cũng nằm trong số có tình đầu là thời đi học và dĩ nhiên tôi sẽ triệt hết mọi mối quan hệ tình cảm cũ đấy của chồng” - chị C.A nói.

Nói chung, không thể nắm chắc được rằng điều gì sẽ xảy ra trong cuộc họp lớp đó, liệu các ông chồng có họp một cách "trong sáng" không?

Chị C.A cho rằng: “Đấy là chưa kể nhậu nhẹt say xỉn, xảy ra nhiều bất trắc ai lường trước được? Không chuyện chuyện trai gái thì lại chuyện xe cộ. Lúc đấy chỉ có khổ vợ con. Bạn bè có ai lo được? Cho nên, tôi thấy họp lớp là thứ quá vô bổ. Tôi phản đối chuyện họp lớp”.

“Sắp tới chồng tôi họp lớp, tôi sẽ kiên quyết không để anh đi. Tôi chấp nhận mình là một người phụ nữ đa nghi và khó khăn nhưng bản thân mình đã đọc và chứng kiến quá nhiều cảnh tình cũ không rủ cũng tới trong những ngày họp lớp này. Do đó, tôi phải bảo vệ hạnh phúc gia đình mình bằng bất cứ giá nào” – chị C.A quả quyết.

ANH THƯ-MINH PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.11 học sinh dùng điện thoại trong lớp, cô giáo không phê bình học sinh

Phương Anh |

Từ tháng 11.2020, nhiều chính sách quan trọng về giáo dục đã được Chính phủ, Bộ GD&ĐT ban hành.

Lũ rút, người dân TP. Hà Tĩnh họp chợ cóc ven đường, hối hả mua thực phẩm

QUÁCH DU |

Sau khi lũ rút, người dân tại TP. Hà Tĩnh đổ xô đi mua thịt, rau củ quả, bù đắp lại những ngày thiếu thốn do bị ngập, không thể ra khỏi nhà.

Tây Ninh: Họp mặt nữ CBCCVCLĐ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Quốc Tiến |

Sáng ngày 14.10, Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi họp mặt nữ CBCCVCLĐ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Từ 1.11 học sinh dùng điện thoại trong lớp, cô giáo không phê bình học sinh

Phương Anh |

Từ tháng 11.2020, nhiều chính sách quan trọng về giáo dục đã được Chính phủ, Bộ GD&ĐT ban hành.

Lũ rút, người dân TP. Hà Tĩnh họp chợ cóc ven đường, hối hả mua thực phẩm

QUÁCH DU |

Sau khi lũ rút, người dân tại TP. Hà Tĩnh đổ xô đi mua thịt, rau củ quả, bù đắp lại những ngày thiếu thốn do bị ngập, không thể ra khỏi nhà.

Tây Ninh: Họp mặt nữ CBCCVCLĐ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Quốc Tiến |

Sáng ngày 14.10, Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi họp mặt nữ CBCCVCLĐ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10).