TIN LIÊN QUAN

Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11

Minh Hương |

Giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ như viên chức đến hết 2021; Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp II, III,... là những chính sách về giáo dục sẽ có hiệu lực từ tháng 11.2020.

Nhiều chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11.2020

Bích Hà |

Trẻ mẫu giáo là con công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng; Sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng; giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp... là những chính sách liên quan đến giáo dục có hiệu lực từ tháng 11.2020.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11.2020

Nhật Huy - Tùng Giang |

Nhiều chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 11.2020 như: Ép buộc người khác uống rượu bia phạt đến 3.000.000 đồng; Học sinh cấp 2, cấp 3 được dùng điện thoại trong giờ; Giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng;...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11

Minh Hương |

Giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ như viên chức đến hết 2021; Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp II, III,... là những chính sách về giáo dục sẽ có hiệu lực từ tháng 11.2020.

Nhiều chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11.2020

Bích Hà |

Trẻ mẫu giáo là con công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng; Sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng; giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp... là những chính sách liên quan đến giáo dục có hiệu lực từ tháng 11.2020.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11.2020

Nhật Huy - Tùng Giang |

Nhiều chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong tháng 11.2020 như: Ép buộc người khác uống rượu bia phạt đến 3.000.000 đồng; Học sinh cấp 2, cấp 3 được dùng điện thoại trong giờ; Giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng;...