Trò chuyện với con
Một số trường hợp trẻ thường căng thẳng ở trường nhưng không thể bộc lộ cảm xúc. Do đó, bố me nên thường xuyên nói chuyện trực tiếp với con để biết những chuyện đang xảy ra với trẻ, từ đó có cách chia sẻ, động viên phù hợp.
Điều quan trọng là hãy để trẻ cảm nhận được luôn có người thân bên cạnh, sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc để giãi bày hết mọi tâm sự mà con gặp phải trên trường học.
Cùng con trải nghiệm thiên nhiên
Suốt khoảng thời gian lên lớp, trẻ phải cắm đầu vào những bài tập và ít có thời gian để tiếp xúc môi trường thiên nhiên. Vì vậy, các hoạt động ngoài trời là điều kiện lí tưởng để trẻ có thêm trải nghiệm mới mẻ. Bố mẹ có thể đưa trẻ đến những khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn...
Với những gia đình bận rộn, các công viên, sở thú trong thành phố cũng là những địa điểm thích hợp.
Hoạt động này giúp trẻ không chỉ giúp trẻ tích lũy kiến thức thực tiễn, mà còn tạo điều kiện để gia đình gắn kết. Ngoài ra, trẻ còn có cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển tinh thần một cách khỏe mạnh.
Tham gia các hoạt động tập thể
Các hoạt động tập thể là một môi trường lí tưởng để dạy trẻ kĩ năng sống. Sau giờ học, bố mẹ có thể tìm hiểu và đăng kí cho trẻ tham gia các chương trình phù hợp với sở thích và năng khiếu của trẻ.
Hiện nay, có rất nhiều hoạt động thú vị được tổ chức như trải nghiệm về quân đội, nấu ăn, chăm sóc động vật, tái chế bảo vệ môi trường… Từ đó, trẻ có thể cải thiện khả năng giao tiếp, tương tác với mọi người xung quanh.
Kết nối với con qua sách
Đọc sách là một phương pháp tuyệt vời giúp trẻ mở rộng tri thức và khám phá cuộc sống. Sau giờ học, bố mẹ có thể đưa trẻ đến thư viện, nhà sách và đặc biệt là đường sách.
Đây là không gian có rất nhiều đầu sách cho trẻ thoải mái lựa chọn, đồng thời là nơi thường xuyên tổ chức những hoạt động vui chơi thú vị khác. Ngoài ra, bố mẹ nên dành thời gian đọc sách cùng con, tạo ra thêm nhiều trò chơi để trẻ thấy việc đọc sách trở nên thú vị.