"Cai" con để 99 ngày xuyên Việt một mình

Huyền Trang |

Để thực hiện chuyến hành trình 99 ngày xuyên Việt một mình, ca sĩ, nhà báo Bông Mai thừa nhận rằng, cô phải học cách “cai” con cái, quẳng gánh lo mà lên đường.

Theo đó, Bông Mai chia sẻ, để thực hiện chuyến đi 99 ngày này chị đã phải lên kế hoạch, sắp xếp cuộc sống, sinh hoạt cho bản thân và gia đình một cách chủ động, ổn định trước đó cả năm.

Sau ly hôn, Bông Mai gắn bó với hai con và hiếm khi rời xa, mọi sinh hoạt đều đã hình thành những thói quen cố hữu, cho nên để "cai" được con là một quá trình dài.

“Chúng tôi đã học cách cùng chia sẻ với nhau những mong muốn trong cuộc sống. Chúng tôi học cách làm bạn với nhau chính vì thế khi tôi chia sẻ mong muốn sẽ có một chuyến đi xuyên Việt dài ngày thì các con đã rất ủng hộ. Ba mẹ con đã cùng nhau sắp xếp cuộc sống của mỗi người thế nào để cho những người còn lại yên tâm”, Bông Mai chia sẻ.

Nhưng chị cũng thừa nhận bản thân khá may mắn khi "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" để lên đường. Bởi các con đã đủ lớn để sống độc lập với những kĩ năng đã được trang bị.

Con gái lớn của Bông Mai năm nay đã 21 tuổi nên khá độc lập và tự chủ khi bận rộn với việc đi học, đi làm thêm. Con trai của chị thì bước vào tuổi 15, đã nhập học môi trường quân đội nên cũng sống độc lập và quy củ.

“Tôi nghĩ mình đã thực hiện khá tốt việc chuẩn bị cho một quá trình gọi là "cai con" - quá trình dành cho những bậc cha mẹ bước vào tuổi trung niên, có con đến tuổi trưởng thành”, nữ nhà báo cho biết.

Khi được hỏi trong suốt 99 ngày rời xa nhà và các con để độc hành, có lúc nào chị lo lắng, hối hận, hay có tư tưởng muốn “bỏ cuộc” quay về với các con không? Bông Mai cho biết, chị đang thực hiện một hành trình mà ở đó các con cũng đang là người "đồng hành".

Con gái chị đã “đồng hành” cùng mẹ bằng cách hậu thuẫn cho chị xây dựng một ê-kíp để xử lý các công việc hậu kì, thiết kế cuốn chiếu cho những tài liệu mà chị có được để đến khi hành trình kết thúc, chị không còn phải loay hoay với toàn bộ những gì mình đã ghi lại được.

Bông Mai cũng tiết lộ, 3 mẹ con tạo một nhóm chat để thường xuyên trao đổi thông tin với nhau, quy định về việc ai làm gì cũng cần cập nhật để mọi người cùng biết.

Con trai của chị thì đã “luyện” được thói quen chủ động gọi điện hỏi thăm mẹ mỗi ngày chứ không phải chờ mẹ gọi, đó là chuyển biến rất tích cực của cậu bé. Bên cạnh đó, 2 chị em ở nhà sẽ có những sự liên kết để chăm sóc nhau dù em đang học nội trú để mẹ yên tâm.

Qua chia sẻ của nữ nhà báo, nhiều người thắc mắc liệu phụ nữ có nên “cai” con để dành cho mình không gian riêng, sống vì bản thân? Điều đó liệu có phải là liều thuốc cho con trưởng thành hơn và cho mình sống có ý nghĩa hơn? Nói về điều này, Bông Mai cho hay, khi chị kể với bạn bè việc “cai nghiện” con, nhiều người nghĩ chị đang tự vẽ ra một cái tên để gọi, một cách bao biện cho chuyến đi một mình rong ruổi khắp đất nước.

Theo Bông Mai, cai con là một cách để chấp nhận sự thật, con cái sẽ lớn lên và chúng ta sẽ già đi. Ảnh: NVCC
Theo Bông Mai, cai con là một cách để chấp nhận sự thật, con cái sẽ lớn lên và chúng ta sẽ già đi. Ảnh: NVCC
“Nhưng thực sự tôi nghĩ đó chính là cách sống, cách tư duy rất đáng để chúng ta không biến mình thành gánh nặng của con cái sau này. Gần 20 năm nuôi con một mình tôi thấm lắm cái gọi là "nghiện con". Bạn thử nghĩ nếu một ngày một người mẹ đơn thân bỗng trở nên cô đơn vì các con trưởng thành, có cuộc sống riêng và rời xa mình thì người mẹ đó có thể tìm thấy niềm vui không? Tôi nghĩ sẽ khó và lâu để chấp nhận”, Bông Mai đưa quan điểm.

Nữ nhà báo còn cho biết, 5 năm tới chị có kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới kỉ niệm mốc 50 tuổi nên hiện tại chị cũng đã bắt đầu chuẩn bị những gì có thể giúp chị thực hiện điều này.

“Cai nghiện con” để sống cuộc đời của mình không có nghĩa là bạn ích kỉ mà là bạn đang chấp nhận việc con cái lớn lên và mình đang già đi. Chấp nhận những sự thật rất hiển nhiên của tạo hoá mà không có những tiêu cực làm ảnh hưởng.

Huyền Trang
TIN LIÊN QUAN

Độ tuổi nào đàn ông dễ ngoại tình nhất?

Chi Trần |

Nhiều nghiên cứu cho thấy đàn ông càng lớn tuổi càng có khả năng ngoại tình cao hơn.

3 lý do khiến trẻ vị thành niên quan hệ tình dục ngày càng sớm

MINH PHONG |

Dậy thì sớm, thiếu kiến thức về giới tính, sức khoẻ tình dục, tiếp cận với những trang web có nội dung độc hại... là những lý do khiến trẻ vị thành niên có xu hướng quan hệ tình dục sớm.

Hệ luỵ nguy hiểm khi quan hệ tình dục quá sớm

AN NGUYÊN |

Việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục sẽ mang đến những hậu quả khôn lường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Độ tuổi nào đàn ông dễ ngoại tình nhất?

Chi Trần |

Nhiều nghiên cứu cho thấy đàn ông càng lớn tuổi càng có khả năng ngoại tình cao hơn.

3 lý do khiến trẻ vị thành niên quan hệ tình dục ngày càng sớm

MINH PHONG |

Dậy thì sớm, thiếu kiến thức về giới tính, sức khoẻ tình dục, tiếp cận với những trang web có nội dung độc hại... là những lý do khiến trẻ vị thành niên có xu hướng quan hệ tình dục sớm.

Hệ luỵ nguy hiểm khi quan hệ tình dục quá sớm

AN NGUYÊN |

Việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục sẽ mang đến những hậu quả khôn lường.