Hệ luỵ nguy hiểm khi quan hệ tình dục quá sớm

AN NGUYÊN |

Việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục sẽ mang đến những hậu quả khôn lường.

Theo "Báo cáo Khảo sát hành vi sức khoẻ học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019" của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam công bố (25.4), tỉ lệ quan hệ tình của của trẻ vị thành viên trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013) lên mức 3,51% (năm 2019).

Các chuyên gia trong lĩnh vực sức khoẻ sinh sản khuyến cáo, tốt nhất không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 với nam và trước tuổi 18 với nữ.

Ở tuổi vị thành niên, cơ thể chưa phát triển toàn diện, chưa có sự ổn định về mặt thể chất, tâm lý cũng như sự trang bị kiến thức cần thiết về giới tính. Việc quan hệ tình dục sớm sẽ gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm và ảnh hưởng không tốt về sau đối với cả nam và nữ.

Đối với nữ, cơ quan sinh dục tuổi dậy thì chưa hoàn thiện. Quan hệ sớm và thiếu kiến thức dẫn đến việc bị tổn thương vùng âm đạo, sau đó rất dễ viêm nhiễm vùng kín (âm đạo, âm hộ). Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng nghiêm trọng về sau.

Bên cạnh đó, khi quan hệ không an toàn, việc mang thai ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần, dẫn tới nhiều lệ luỵ khác như viêm nhiễm, xuất huyết, thủng tử cung, dễ sẩy thai quen dạ sau này hoặc nguy cơ vô sinh khi trưởng thành tăng cao.

Trường hợp mang thai khi còn quá nhỏ sẽ gây tác động tiêu cực đến sức khoẻ, tâm sinh lý và tương lai sau này của các bé gái. Các bạn gái sẽ luôn lo lắng, căng thẳng, dẫn đến khủng khoảng tinh thần… Điều này ảnh hưởng đến kết quả học tập, thái độ với bạn bè, người thân trong gia đình.

Đối với nam, việc quan hệ tình dục sớm hoặc thủ dâm thường xuyên là một trong những nguyên nhân gây vô sinh. Nam giới sẽ dễ bị mắc các hội chứng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, sang chấn bộ phận sinh dục,...

Ngoài ra, việc quan hệ tình dục không lành mạnh còn tăng nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV/AIDS,.. Hoạt động tình dục sớm có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi khi còn quá trẻ.


AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ học sinh quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp đôi sau 6 năm

Thùy Linh |

Thông tin từ nhóm nghiên cứu cho thấy tỉ lệ quan hệ tình dục trong học sinh giảm nhẹ, nhưng tỉ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013), tăng lên 3,51% (năm 2019).

Trầm cảm ở trẻ vị thành niên

TS. BS Đỗ Minh Loan - Phụ trách khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) |

Trầm cảm có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ vị thành niên bị khủng hoảng, từ mức độ nhẹ nhất cho đến mức độ nặng nề nhất. Trong thực tế lâm sàng trầm cảm hay gặp ở trẻ em và vị thành niên, cũng có quan điểm cho rằng đây là biểu hiện bình thường ở giai đoạn này, là biểu hiện thoảng qua hay tình trạng khủng hoảng ở thời kỳ dậy thì, chứ chưa phải hoàn toàn là bệnh lý.

Dấu hiệu cảnh báo trẻ vị thành niên mắc chứng trầm cảm

Vân Trang |

Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên toàn thế giới. Đặc biệt, với lứa tuổi dậy thì, chỉ vài biểu hiện bất thường, thay đổi không tích cực cũng có thể là khởi nguồn của căn bệnh trầm cảm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tỉ lệ học sinh quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp đôi sau 6 năm

Thùy Linh |

Thông tin từ nhóm nghiên cứu cho thấy tỉ lệ quan hệ tình dục trong học sinh giảm nhẹ, nhưng tỉ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013), tăng lên 3,51% (năm 2019).

Trầm cảm ở trẻ vị thành niên

TS. BS Đỗ Minh Loan - Phụ trách khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) |

Trầm cảm có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ vị thành niên bị khủng hoảng, từ mức độ nhẹ nhất cho đến mức độ nặng nề nhất. Trong thực tế lâm sàng trầm cảm hay gặp ở trẻ em và vị thành niên, cũng có quan điểm cho rằng đây là biểu hiện bình thường ở giai đoạn này, là biểu hiện thoảng qua hay tình trạng khủng hoảng ở thời kỳ dậy thì, chứ chưa phải hoàn toàn là bệnh lý.

Dấu hiệu cảnh báo trẻ vị thành niên mắc chứng trầm cảm

Vân Trang |

Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên toàn thế giới. Đặc biệt, với lứa tuổi dậy thì, chỉ vài biểu hiện bất thường, thay đổi không tích cực cũng có thể là khởi nguồn của căn bệnh trầm cảm.