3 con gái đốt mẹ và loạt vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản

Hải Minh (T/H) |

Có không ít những vụ án người ruột thịt trong nhà vì mâu thuẫn đất đai, tài sản mà sát hại nhau, để lại những hậu quả gây ám ảnh.

Hưng Yên: Ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ

Vào khoảng 10 giờ ngày 30.10.2022, trực ban UBND và Công an xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nhận tin báo tại một hộ dân trên địa bàn xã xảy ra vụ phóng hoả đốt nhà. Vụ việc xảy ra khiến 4 người bị bỏng, trong đó có một người bị thương nhẹ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thủ phạm phóng hoả chính là 3 cô con gái của nữ chủ nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình. Căn nhà bị cháy là của bà Vũ Thị Đ (61 tuổi, ở xã Trung Hoà).

Hiện trường người mẹ cùng 3 cô con gái bị bỏng.
Hiện trường vụ án người mẹ cùng 3 cô con gái bị bỏng. Ảnh: FB

Chồng bà Đ đã mất, bà ở cùng con trai duy nhất. Ngoài con trai, bà Đ có 3 con gái (cô lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1991).

Được biết, bà Đ có một mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ, đã chia cho các con theo phương án: Suất đất ngoài mặt đường bà Đ chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý ký vào biên bản hòa giải ở xã.

Tuy nhiên, 3 người con gái bà Đ đến nhà mẹ đẻ muốn đòi 1 suất đất ở ngoài đường. Lúc này, bà Đ không đồng ý vì đất đã phân chia rồi. Do mâu thuẫn chuyện đất đai, những người này nhiều lần xảy ra bất đồng và đã được UBND xã tới hòa giải 3 lần.

Hà Nội: Anh thảm sát cả gia đình em trai vì tranh chấp đất đai

Khoảng 7 giờ 30 ngày 1.9.2019, Nguyễn Văn Đông cầm một con dao nhọn sang nhà em trai là ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, cùng trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) bất ngờ đâm, chém nhiều người trong gia đình ông Hải.

Vụ việc khiến ông Hải và con gái là chị Nguyễn Thị Bắc (31 tuổi) tử vong tại chỗ; vợ ông Hải là bà Doãn Thị Việt (49 tuổi) và cháu Nguyễn Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải) tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu; chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) bị thương nặng.

Hiện trường vụ thảm án kinh hoàng tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Ảnh: FB
Hiện trường vụ thảm án kinh hoàng tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Ảnh: FB

Nguyên nhân được nhận định do mâu thuẫn gia đình, tranh chấp về kinh tế, đất đai giữa hai anh em. Nhà ông Hải cắm mốc giới đất giữa 2 nhà để chuẩn bị xây nhà mới và có hỏi ông Đông cắm như vậy đã đúng chưa. Ông Đông lầm lì không nói gì, sau đó thì xảy ra vụ thảm sát

Cần Thơ: Đâm chết em trai ruột vì mảnh đất bố mẹ chuyển nhượng

Ngày 25.9.2018, Toà án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thơ (42 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) 12 năm tù về tội Giết người.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thơ là anh em ruột, thường xảy ra cự cãi về việc tranh chấp đất. Nguyên nhân sự việc do cha mẹ có sang nhượng cho Thơ 2.500 m2 đất ruộng, với giá 150 triệu đồng. Thơ trả trước 60 triệu đồng, phần tiền còn lại sẽ trả hết khi làm xong thủ tục sang nhượng.

Thái không đồng ý, vì cho rằng giá chuyển nhượng cho anh trai thấp và đòi bán cho người khác với giá cao hơn.

Đối tượng Thơ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: M.Anh.
Đối tượng Thơ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: M.Anh

Chiều 15.5, Thơ đi uống rượu về và ghé nhà mẹ bàn bạc về việc chuyển nhượng đất. Lúc này, Thơ và em trai xảy ra cự cãi. Thái nhất quyết phản đối chuyển nhượng đất, không cho anh trai sử dụng lối đi và lấy nước canh tác.

Hai anh em mâu thuẫn xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Thơ lấy dao đâm em ruột bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đăk Nông: Tranh chấp đất đai, anh ruột ra tay giết em gái

Tối 20.3.2021, thông tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Đăk Nông cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Duy Tựa (sinh năm 1959, trú tại xã Đăk Sin, Đăk R'Lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 16.3, Công an tỉnh Đăk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bà Trần Thị T (sinh năm 1966, trú tại thôn 4, xã Đăk Sin) chết trước cổng nhà với nhiều vết thương trên đầu.

Đối tượng Trần Duy Tựa tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Duy Tựa tại cơ quan công an.

Ngày 18.3, Công an tỉnh Đăk Nông phát hiện đối tượng Trần Duy Tựa (là anh ruột bà T) có dấu hiệu nghi vấn, do từng là người có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân trong việc tranh chấp đất đai nên đã triệu tập về cơ quan công an về làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Tựa đã thừa nhận hành vi giết em gái ruột của mình.

Theo đó, vào năm 1999, đối tượng Tựa có giao kết cho bà T 3 sào đất với điều kiện bà T. phải làm rẫy cho mình trong vòng 3 năm. Sau khi được cho đất, bà T làm nhà và trồng cây trên đất. Đến năm 2004, đối tượng Tựa đòi lại đất vì cho rằng trong ba năm đó bà T. chỉ đi làm thuê, ít làm rẫy cho nhà mình. Bà T không đồng ý nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và từ mặt nhau.

Đến năm 2010, bà T yêu cầu ông Tựa tách thửa sang nhượng đất cho mình nhưng ông Tựa không đồng ý, bà T đã nhờ chính quyền xã Đăk Sin giải quyết nhưng không thành.

Khoảng 17h30 ngày 15.3.2021, đối tượng Tựa biết em gái chỉ sống một mình nên nảy sinh ý định giết người để lấy lại 3 sào đất. Khoảng 21h50 cùng ngày, khi thấy bà T về nhà, đối tượng lao ra dùng gậy gỗ đánh một phát trúng vào đầu làm nạn nhân ngã xuống đất bất động. Sau đó, đối tượng tiếp tục đánh thêm phát vào đầu nạn nhân rồi bỏ mặc, đi về nhà.

Hải Minh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Chưa thể khép lại vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Chưa thể khép lại vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương; Giá xăng tăng hơn 400 đồng mỗi lít; Cựu huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam...

Vụ án cháy quán karaoke khiến 32 người chết có tính phức tạp, đang trưng cầu giám định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết vẫn chưa kết thúc điều tra. Công an tỉnh Bình Dương nhận định, vụ án có tính chất phức tạp, đang trưng cầu giám định để làm rõ nhiều vấn đề.

Chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng để Công an TPHCM thụ lý, giải quyết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TPHCM thụ lý giải quyết theo quy định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tin tức 24h: Chưa thể khép lại vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Chưa thể khép lại vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương; Giá xăng tăng hơn 400 đồng mỗi lít; Cựu huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam...

Vụ án cháy quán karaoke khiến 32 người chết có tính phức tạp, đang trưng cầu giám định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết vẫn chưa kết thúc điều tra. Công an tỉnh Bình Dương nhận định, vụ án có tính chất phức tạp, đang trưng cầu giám định để làm rõ nhiều vấn đề.

Chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng để Công an TPHCM thụ lý, giải quyết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TPHCM thụ lý giải quyết theo quy định.