Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công khai đạo đức công vụ của cán bộ, công chức để dân giám sát

Quang Chính |

Bộ Nội vụ hôm 17.3 đã đưa ra dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (18.8), Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), do ông Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 – đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 15 thành viên, do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban.

Thanh Hóa: Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng phải trong sạch, công tâm

Trần Lâm |

Thanh Hóa. Tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa ngày 27.7, Ban đã tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua nhiều văn bản, quy định quan trọng, định hướng công việc cho thời gian tới.

Bí thư Đồng Nai làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 26.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai, với 16 thành viên, gồm: 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 10 ủy viên.

Quy định 69-QÐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Phòng, chống chạy chức, chạy quyền

Đại tá ĐỖ PHÚ THỌ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

Chạy chức, chạy quyền không chỉ  bây giờ mới có, mà cũng không chỉ có ở  Việt Nam. Để phòng, chống việc chạy chức, chạy quyền của đảng viên,  Quy định số 69-QÐ/TW ngày 6-7-2022  của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 69) đã kê “liều thuốc” đặc hiệu căn bệnh này. 

Bạc Liêu: Chính thức ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -  Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu.

Cuộc chiến chống tham nhũng 10 năm qua: Những "viên đạn đã có đầu"

Đào Tuấn |

4 người cấp Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 29 cấp Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương; trong đó có 6 bộ trưởng, 50 sĩ quan cấp tướng. Còn cỡ chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh thì không đếm xuể.  Đây là những “thanh củi gộc” đã “vào lò”.

Từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước

. |

Ngày 30.6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này.

Tổng Bí thư nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian nói về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian tới tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022.

Phòng chống tham nhũng chỉ làm "chùn bước" người không trong sáng, đã trót "nhúng chàm"

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước chỉ làm "chùn bước" những ai có động cơ không trong sáng, đã trót "nhúng chàm" và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng

Đức Sơn |

Cao Bằng - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng.

Tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhiều đối tượng "chưa biết sợ"

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho hay, mặc dù đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, xử lý nhiều cán bộ cấp cao, nhưng tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhiều “đối tượng chưa biết sợ”.

Sau những vụ án tham nhũng đều có bóng dáng cán bộ "làm ngơ, dung túng"

Vương Trần |

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, thực tế thời gian quan cho thấy, đằng sau những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đều có bóng dáng cán bộ, công chức làm ngơ, dung túng, tiếp tay, bao che, đồng phạm, thậm chí là chủ mưu, cầm đầu. Do đó, phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng, nhân dân tin tưởng

VƯƠNG TRẦN |

Theo kế hoạch, hôm nay (30.6) Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) sẽ diễn ra tại hơn 4.100 điểm cầu kết nối trực tuyến với Hội trường Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tham gia Hội nghị có 81.000 đại biểu trên cả nước. Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả đạt được trong 10 năm qua mà sẽ đặt ra những vấn để mới, tiếp tục khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.