Bí thư Đồng Nai làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 26.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai, với 16 thành viên, gồm: 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 10 ủy viên.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo, gồm: Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đặng Minh Nguyệt, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, đồng chí Trần Trung Nhân, là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ủy viên của Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và một Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: Việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh tốt hơn; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn.

Ban chỉ đạo cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ chứ không làm thay, không “giẫm chân” lên các cơ quan tư pháp mà là tôn trọng các cơ quan tư pháp để tất cả cùng nhau thực hiện theo đúng quy định pháp luật, thúc đẩy xử lý các vụ việc trên địa bàn đúng pháp luật, không trì trệ, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong các cơ quan tư pháp…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau ra mắt Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sáng ngày 18.7, trong chương trình Hội nghị lần thứ mười một, Tỉnh uỷ khoá XVI, Tỉnh uỷ Cà Mau công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, do Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng ban.

Ninh Bình: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 6.7, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chính thức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Ninh Bình gồm 15 thành viên.

Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

QUANG ĐẠI |

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Cà Mau ra mắt Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sáng ngày 18.7, trong chương trình Hội nghị lần thứ mười một, Tỉnh uỷ khoá XVI, Tỉnh uỷ Cà Mau công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, do Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng ban.

Ninh Bình: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 6.7, Tỉnh ủy Ninh Bình đã chính thức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Ninh Bình gồm 15 thành viên.

Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

QUANG ĐẠI |

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.