Ấn tượng những thương hiệu Việt vươn ra thế giới

Đặng Chung - Hồng Cường |

Nhiều doanh nghiệp Việt đã vượt khỏi tầm quốc gia để vươn ra thế giới, góp phần đưa các sản phẩm thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng trên toàn cầu.
 
Đặng Chung - Hồng Cường
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế Việt Nam 2020 - Phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD

Đặng Chung |

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thương mại toàn cầu suy giảm thì kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được những kỷ lục mới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,02%, thuộc hàng cao nhất thế giới và khu vực; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD;  chỉ số cạnh tranh quốc gia (GCI) tăng thêm 10 bậc… Làm nên bức tranh tươi sáng này là sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và những đóng góp của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của ngành Công Thương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD ngay trong năm 2020.

Thủ tướng biểu dương thành tích xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mốc 500 tỉ USD

Đặng Chung |

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Trước thành tích ấn tượng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp... đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2019.

Những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019

Bích Hà |

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018… là những con số ấn tượng, làm nên bức tranh kinh tế đầy màu sắc trong năm 2019.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kinh tế Việt Nam 2020 - Phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD

Đặng Chung |

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thương mại toàn cầu suy giảm thì kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được những kỷ lục mới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,02%, thuộc hàng cao nhất thế giới và khu vực; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD;  chỉ số cạnh tranh quốc gia (GCI) tăng thêm 10 bậc… Làm nên bức tranh tươi sáng này là sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và những đóng góp của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của ngành Công Thương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD ngay trong năm 2020.

Thủ tướng biểu dương thành tích xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mốc 500 tỉ USD

Đặng Chung |

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Trước thành tích ấn tượng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp... đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2019.

Những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019

Bích Hà |

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018… là những con số ấn tượng, làm nên bức tranh kinh tế đầy màu sắc trong năm 2019.