Thưởng thức nhiều món ngon 3 miền tại Ngày hội quê tôi 2018

M.T |

Một chợ quê đúng nghĩa “buôn gánh bán bưng” với những gánh hàng rong, tiếng rao hàng và với các món ăn dân dã ở các vùng miền được tái hiện ở khu du lịch Văn Thánh (TPHCM) từ ngày 6-8.4.

Nhằm phục vụ nhu cầu thưởng lãm tinh hoa văn hóa ẩm thực truyền thống các vùng miền trên cả nước, làng du lịch Bình Quới tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực “Ngày hội quê tôi”.

Năm nay, ngày hội mang chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt”, được tổ chức từ 16 giờ đến 21 giờ các ngày 6, 7, 8.4 tại khu du lịch Văn Thánh. Đây là món quà ý nghĩa cho những ai vẫn nặng lòng nhớ quê, là điểm hẹn để các thế hệ cùng nhau tìm lại hương vị ẩm thực quê nhà.

Điểm nhấn của lễ hội lần này là giới thiệu và chế biến các món ăn đặc sắc nhất, tinh hoa nhất của tất cả các vùng miền: Bắc, Trung, Nam, Tây Bắc, Tây Nguyên, Khmer Nam Bộ, Chăm… kết hợp với biểu diễn món ăn dân gian tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt. 

Cạnh đó là bảo tàng sáp trưng bày giới thiệu mô hình các món ăn Việt của trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển ẩm thực Việt Nam. Trong không gian của KDL Văn Thánh, BTC tái hiện đời sống sinh hoạt chợ quê, chợ nổi trên sông cùng các trò chơi dân gian. Ngoài ra, tại đây còn biểu diễn đờn ca tài tử Nam bộ, quan họ Bắc Ninh, nhạc ngũ âm Kh’mer Sóc Trăng, múa Chăm…

Đặc biệt, trẻ em được miễn phí vào cổng.

M.T
TIN LIÊN QUAN

140 nữ công nhân ngành Yến tranh tài "khéo tay hay làm"

P.Linh |

Với 3 phần thi gồm cắm hoa nghệ thuật, làm bữa cơm gia đình và nấu món ngon từ yến sào Khánh Hòa, các chị em lao động nữ đã có những trải nghiệm thú vị, bổ ích trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Chuối sáp, món ngon độc đáo của Bến Tre

Hoàng Huế |

Mảnh đất Bến Tre hồn hậu, kiên cường mời chào du khách bằng những món ngon dân dã, mộc mạc. Ai đến Bến tre cũng phải trầm trồ khen ngợi những sản vật quê hương như dừa xiêm, chuối sáp… 

Đủ món ngon quy tụ tại liên hoan ẩm thực quốc tế 2017

N.Hà - Anh Phú |

Tiếp nối thành công của những năm trước, chương trình Liên hoan ẩm thực quốc tế 2017 tiếp tục được tổ chức với hình thức, quy mô đa dạng và hấp dẫn. Gần 180 gian hàng đến từ nhiều đơn vị, nhiều quốc gia, tỉnh thành với nhiều món ăn và sản vật truyền thống vùng miền đã được mang đến với lễ hội.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

140 nữ công nhân ngành Yến tranh tài "khéo tay hay làm"

P.Linh |

Với 3 phần thi gồm cắm hoa nghệ thuật, làm bữa cơm gia đình và nấu món ngon từ yến sào Khánh Hòa, các chị em lao động nữ đã có những trải nghiệm thú vị, bổ ích trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Chuối sáp, món ngon độc đáo của Bến Tre

Hoàng Huế |

Mảnh đất Bến Tre hồn hậu, kiên cường mời chào du khách bằng những món ngon dân dã, mộc mạc. Ai đến Bến tre cũng phải trầm trồ khen ngợi những sản vật quê hương như dừa xiêm, chuối sáp… 

Đủ món ngon quy tụ tại liên hoan ẩm thực quốc tế 2017

N.Hà - Anh Phú |

Tiếp nối thành công của những năm trước, chương trình Liên hoan ẩm thực quốc tế 2017 tiếp tục được tổ chức với hình thức, quy mô đa dạng và hấp dẫn. Gần 180 gian hàng đến từ nhiều đơn vị, nhiều quốc gia, tỉnh thành với nhiều món ăn và sản vật truyền thống vùng miền đã được mang đến với lễ hội.