140 nữ công nhân ngành Yến tranh tài "khéo tay hay làm"

P.Linh |

Với 3 phần thi gồm cắm hoa nghệ thuật, làm bữa cơm gia đình và nấu món ngon từ yến sào Khánh Hòa, các chị em lao động nữ đã có những trải nghiệm thú vị, bổ ích trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Hội thi "khéo tay hay làm, năm 2018" được tổ chức tại nhà máy chế biến nguyên liệu Yến Sào Khánh Hòa (Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Đây là một trong những hoạt động được công đoàn, ban lãnh đạo công ty Yến Sào Khánh Hòa duy trì tổ chức hằng năm. Với mục tiêu tạo sân chơi thiết thực cho CBCNV sau những ngày lao động vất vả được thể hiện mình...

Ban giám khảo kiểm tra nguyên liệu trước khi các thí sinh bước vào vòng thi nấu ăn. Ảnh: T.T
Ban giám khảo kiểm tra nguyên liệu trước khi các thí sinh bước vào vòng thi nấu ăn. Ảnh: T.T

Tham gia hội thi có 28 đội đến từ các đơn vị trong cả nước với 140 thí sinh tranh tài ở 3 nội dung.

Trong đó, nội dung thi cắm hoa nghệ thuật có số lượng đơn vị đăng ký thi đông nhất 26 đội. Với chủ đề chính về người phụ nữ việt nam, quê hương đất nước..., các thí sinh có 400.000 đồng để mua nguyên liệu và thực hiện tác phẩm trong thời gian 30 phút.

Sau 30 phút phần thi cắm hoa nghệ thuật đã được các đội hoàn thành với những tác phầm đẹp mắt và ý nghĩa. Ảnh: T.T
Sau 30 phút phần thi cắm hoa nghệ thuật, các đội đã hoàn thành với những tác phầm đẹp mắt và ý nghĩa. Ảnh: T.T

Phần thi nấu ăn gia đình có 17 đội và 11 đội tranh tài thi nấu ẩm thực yến sào trong 90 phút món ăn cho gia đình.

Những món ăn từ Yến được chị em chế biến đa dạng không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẹp về hình thức. Ảnh: T.T
Những món ăn từ Yến được chị em chế biến đa dạng không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đẹp về hình thức. Ảnh: T.T

Ông Huỳnh Bá - Chủ tịch Công đoàn công ty Yến sào Khánh Hòa-  cho biết, nữ CBCNLĐ đơn vị hiện có 2.695 người, chiếm gần 50% lao động toàn công ty. Trong những năm qua, chị em đã nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp ý nghĩa vào thành tích chung của đơn vị.

Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng tôn vinh, khen thưởng 45 chị xuất sắc nhất trong năm qua.

45 nữ CBCNVLĐ có thành tích xuất sắc trong năm qua được tôn vinh. Ảnh: T.T
45 nữ CBCNVLĐ có thành tích xuất sắc trong năm qua được tôn vinh. Ảnh: T.T

Ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi bữa ăn gia đình của đội đến từ Trung tâm nghiên cứu khoa học; phần thi ẩm thực Yến sào giải nhất thuộc về đội Công ty TNHH MTV dịch vụ du lịch nhà hàng yến sào Lâm Đồng; và giải nhất cắm hoa thuộc về trung tâm dịch vụ khách hàng.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.