Tái hiện lễ hội cầu ngư – đặc trưng văn hóa ngàn năm của cư dân làng biển Khánh Hòa ​

T.Thúy- C.Tường |

Khác với lễ hội cầu ngư của cư dân làng biển trong cả nước, lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa được tổ chức xuân thu nhị kỳ và mỗi đình làng miếu tự trải dài dọc biển từ H.Vạn Ninh đến TP Cam Ranh (Khánh Hòa) mỗi năm đều thực hiện nghi lễ này cầu cho mưa thuận gió hòa, tri ân các bậc tiền nhân…

Trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang- Khánh Hòa 2017, Sở VHTT Khánh Hòa tổ chức tái hiện Lễ hội Cầu Ngư – đây là một trong những nét đặc trưng văn hóa nổi bật và là điểm nhấn chính của mỗi kỳ Festival biển Nha Trang.

Không gian đình làng biển, nơi thờ tự ông Nam Hải (cá voi) được tái hiện tại công viên bờ biển TP Nha Trang. Ảnh: T.T

Ngư dân ở vùng biển Khánh Hòa từ lâu đời vốn có tục thờ ông Nam Hải. Ông Nam Hải thực ra là loài cá Ông Voi, loài cá có thân hình to lớn, bản tính hiền hòa, thường cứu giúp những ngư dân mỗi khi gặp nạn trên biển. Khi cá Ông Voi chết trôi dạt vào bờ thuộc địa phận làng biển nào thì làng biển ấy lập lăng thờ phụng rất nghiêm cẩn. Lăng được gọi là Lăng Ông Nam Hải.

Ngư dân Lê Văn Tâm (60 tuổi, trú P. Vĩnh Nguyên,TP Nha Trang) cho biết: “Nhà tôi nhiều đời làm biển, từ xa xưa cha ông đã truyền nối chúng tôi công lao của Ông Nam Hải và cứ hàng năm, mỗi đình làng biển lại tổ chức nghi lễ tưởng nhớ Ông, tưởng nhớ các bậc tiền nhân với tất cả sự tôn kính”.

Lễ rước Nghinh Ông được tái hiện trên đường Trần Phú (TP Nha Trang). Ảnh: C.T

Lễ cầu ngư bắt đầu với lễ Nghinh Ông (rước linh hồn ông) về đình chính. Hai đoàn rước đến từ 2 phường có truyền thống đi biển lâu đời ở TP Nha Trang gồm P. Vĩnh Trường từ phía Nam và P.Vĩnh Nguyên từ phía Bắc. Đoàn rước dẫn đầu là các ngư dân có uy tín trong làng cầm theo các biểu trưng binh khí… Đoàn rước vừa đi vừa dừng nghỉ hò múa Bá Trạo.

Trên đường rước ngư dân diễn trò Bá Trạo. Ảnh: T.T

Sau lễ tế chính, trò diễn Bá Trạo vừa là trò diễn nghệ thuật vừa là một nghi thức chính trong tế lễ. Khi Nghinh Ông ở vạn lạch trở về lăng, trò diễn này để rước Ông nhập Lăng. Trò diễn Bá Trạo tái hiện quá trình ngư dân lao động trên biển. Sau đó là múa lục cúng hoa đăng, múa lân, múa rồng… thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân trăm họ.

Múa lục cúng hoa đăng .Ảnh: C.T

Lễ hội cầu ngư được ngư dân làng chài ven biển tổ chức mỗi năm với mong ước mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ngư dân ra khơi, có đi có về, khoang thuyền đầy ắp cá. Quanh năm vui được mùa, không còn cảnh “gieo neo trèo cây kiếm cá”.

Nghi thức dâng nước cầu mong ông Nam Hải và các bậc tiền nhân cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi chuyến biển bình an. Ảnh: T.T

Ông Lê Văn Hoa, Phó giám đốc Sở VHTT Khánh Hòa cho biết: Lễ cầu ngư Khánh Hòa bên cạnh những nét chung của lễ hội làng biển còn thể hiện đặc trưng riêng là 48 lăng, đình làng biển trong toàn tỉnh đều tổ chức lễ hội cầu ngư. Lễ cầu ngư cũng được bà con ngư dân tổ chức xuân thu nhị kỳ và đã được tặng sắc phong. Vì vậy, việc tái hiện lễ cầu ngư là điểm chính trong mỗi kỳ Festival biển, qua đó bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển đảo. Đồng thời, lễ  cầu ngư giúp cho đông đảo bà con, du khách hiểu thêm về văn hóa, cuộc sống của ngư dân, nâng cao ý thức trách nhiệm với chủ quyền biển đảo quê hương…”.

T.Thúy- C.Tường
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.