Ninh Thuận rộn ràng sắc xuân Mậu Tuất 2018

VĂN HÀO |

Khắp các nẻo đường ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận đâu đâu cũng cờ hoa, ánh đèn lộng lẫy, những con đường đông đúc người mua kẻ bán hoa dịp Tết. Cảnh tượng vui nhộn và náo nhiệt báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất nắng.

 
 Hai bên tuyến đường 16/4 tràn ngập cảnh người dân bán hoa Tết, thu hút hàng ngàn người đến mua hoa, du khách tham quan chụp ảnh những ngày cận Tết.
 
Vẫn như mọi năm, khu vực bên hông công viên 16/4 được chọn làm điểm hội chợ hoa xuân, quy tụ hàng trăm hộ kinh doanh hoa tết trưng bày và phục vụ nhu cầu hoa tết cho người dân của tỉnh.
 
Phổ biến nhất vẫn là cây quất, vạn thọ, cúc mâm xôi, mai vàng, hoa cúc, hoa giấy, nho cảnh,...
 
Những chậu hoa cúc vàng rực nổi bật khắp hội chợ.
 
Nhiều thương lái dùng xe ba bánh chở hàng vận chuyển các chậu mai đến cho khách hàng đặt mua. 
 
Những chậu cúc mâm xôi trưng bày một góc ngoài khu vực hội chợ.
 
 Khu vực ngoài hội chợ, gần quảng trường và đường chạy dọc quanh hồ Cá cũng được người dân trưng bày chậu hoa phục vụ khách đến mua.
 
Chỉ mới 27 tháng Chạp, nhưng rất nhiều người dân đã tranh thủ sắm hoa chưng Tết. 
 
Một nghệ nhân tranh thủ lúc vắng khách, cắt tỉa những nhánh mai bị hư. 
 
Người dân tự chở những chậu quất ưng ý về nhà sau một hồi ngã giá. 
 
Phía khu vực gần Bảo tàng Ninh Thuận tập trung các hộ bán hoa mai tự nhiên (tức mai săn được từ trên núi về). Loại mai này thường có giá cao gấp 3-4 lần so với mai kiểng trồng trong chậu. 
 
Mai vàng hé nở báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất nắng.
 
Những chậu mai kiểng giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng được người dân lựa chọn nhiều nhất. 
 
Sáng sớm hoặc lúc chiều mát, các tay máy tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân. 
 
Các em nhỏ cũng được cha mẹ chăm sóc kỹ và tạo dáng đẹp. 
 
Những ngày này, người dân bán hoa luôn chất chứa bao tâm sự lo lắng. 
 
Năm nay tỉnh Ninh Thuận tổ chức vườn hoa xuân 2018 tại khu vực Bảo tàng Ninh Thuận, dự kiến khai mạc từ tối 27 Tết đến hết mùng 4 Tết.
 
 Chiều 27 Tết, những công nhân đang tranh thủ chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng hoàn thiện một vườn hoa xuân tươi đẹp, phục vụ khách tham quan.
 
 Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vườn hoa xuân Mậu Tuất 2018 gồm các tiểu cảnh: Mừng Đảng - Mừng Xuân; linh vật của năm Mậu Tuất; hoa nở trên vùng đất nắng; nông sản vùng; quà của biển; cầu, suối, thác hoa mùa xuân kết hợp với các tiểu cảnh thể hiện tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh; hình ảnh dân gian trong dịp Tết Nguyên đán.
 
 Vườn hoa xuân năm nay không có nhiều thay đổi, khác biệt về thiết kế, các tiểu cảnh, dường như chỉ thay đổi linh vật. Theo khảo sát của chúng tôi, cảnh vật có sự thiếu sắc và hơi nhạt.
 
Người dân địa phương tranh thủ chụp ảnh. 
 
 
 
 
 
 Một góc vườn nho, tiểu cảnh quen thuộc trong thiết kế vườn hoa xuân của tỉnh.
VĂN HÀO
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Rực rỡ hội hoa xuân với những cây thế độc lạ

M.T |

Đến hẹn lại lên, Hội hoa xuân Mậu Tuất 2018 vừa khai mạc đã thu hút đông khách tới tham quan, thưởng hoa và chụp ảnh lưu niệm. Với khoảng 4.000 hiện vật phong phú và độc lạ, hội hoa xuân năm nay tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1, TPHCM) là điểm đến của không chỉ khách trong nước mà cả khách du lịch nước ngoài.

Đường phố Đắk Lắk khoác áo xuân trong ngày cuối năm

H.L |

Ngày 13.2 (tức 28 Âm lịch), không khí xuân đã tràn ngập khắp TP. Buôn Ma Thuột và nhiều địa phương tại Đắk Lắk. Nhiều gia đình, các bạn trẻ trong trang phục xúng xính, háo hức xuống đường chụp ảnh lưu niệm, đi chơi xuân…

Đường hoa xuân Đà Nẵng rộn ràng đón xuân

TRÂM NGUYỄN |

Với chủ đề "Xuân sắc màu", đường hoa Tết 2018 nằm trên đường Bạch Đằng - Đà Nẵng quy tụ gần 80 loại cây và hoa độc đáo tạo nên một bức họa xuân đầy màu sắc thu hút đông đảo bà con, du khách đến tham quan, chụp hình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Rực rỡ hội hoa xuân với những cây thế độc lạ

M.T |

Đến hẹn lại lên, Hội hoa xuân Mậu Tuất 2018 vừa khai mạc đã thu hút đông khách tới tham quan, thưởng hoa và chụp ảnh lưu niệm. Với khoảng 4.000 hiện vật phong phú và độc lạ, hội hoa xuân năm nay tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1, TPHCM) là điểm đến của không chỉ khách trong nước mà cả khách du lịch nước ngoài.

Đường phố Đắk Lắk khoác áo xuân trong ngày cuối năm

H.L |

Ngày 13.2 (tức 28 Âm lịch), không khí xuân đã tràn ngập khắp TP. Buôn Ma Thuột và nhiều địa phương tại Đắk Lắk. Nhiều gia đình, các bạn trẻ trong trang phục xúng xính, háo hức xuống đường chụp ảnh lưu niệm, đi chơi xuân…

Đường hoa xuân Đà Nẵng rộn ràng đón xuân

TRÂM NGUYỄN |

Với chủ đề "Xuân sắc màu", đường hoa Tết 2018 nằm trên đường Bạch Đằng - Đà Nẵng quy tụ gần 80 loại cây và hoa độc đáo tạo nên một bức họa xuân đầy màu sắc thu hút đông đảo bà con, du khách đến tham quan, chụp hình.