Du lịch hè 2018: Sầm Sơn đã sẵn sàng trước giờ G

Hải Phạm |

Năm nay, Sầm Sơn chào đón mùa hè bằng một lễ hội du lịch biển đặc sắc sẽ diễn ra trong tối 21.4.2018, với sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng gồm nam ca sĩ Tùng Dương, Đức Tuấn, Tân Nhàn, Nguyễn Ngọc Anh, NTK Việt Hùng cùng 30 người đẹp, Hoa hậu Du lịch.

Nghệ sỹ Hải Yến - đạo diễn chương trình - hé lộ: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 sẽ là một "đột phá" so với các năm trước. Biểu tượng tâm linh nổi tiếng của Sầm Sơn, vị thần Độc Cước, sẽ đến với khán giả qua những màn tương tác 3D sống động. Hàng loạt công nghệ hiện đại khác cũng xuất hiện như lazer tạo hiệu ứng, hệ thống máy chiếu cực đại, hệ thống bàn nâng âm cao nhất từ trước đến nay hay thiết bị cáp đặc biệt để thực hiện những màn trình diễn ngoạn mục từ trên không…

Với mong muốn có thể “chạm tới cảm xúc của những thế hệ trẻ”, lễ hội du lịch biển mong muốn gửi gắm đến du khách trong nước và quốc tế một thông điệp mạnh mẽ, rằng Sầm Sơn đang là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá các kỳ quan mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.

Bãi biển Sầm Sơn
Bãi biển Sầm Sơn.
Đô thị du lịch trẻ năng động

Với lịch sử kiến tạo 110 năm nhưng chỉ chính thức trở thành thành phố từ năm 2017, Sầm Sơn mang trong mình sự hoà quyện của một đô thị du lịch năng động, hiện đại, những vẫn lưu giữ những dấu ấn văn hoá trăm năm đậm đà bản sắc.

Thành phố vừa được bình chọn là một trong năm khu du lịch hấp dẫn nhất cả nước tại lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Năm 2017, du lịch Thanh Hóa đón khoảng hơn 7 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 8 ngàn tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế đạt 189.000 lượt, tăng 22,3%; khách nội địa đạt trên 6,8 triệu lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Riêng thành phố Sầm Sơn đón được 4,2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 3 nghìn tỉ đồng.

Tưng bừng đón khách 

Năm 2018, du lịch Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 8,2 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt 10,6 nghìn tỉ đồng. Chính quyền tỉnh đã vào cuộc quyết liệt trong những tháng qua để chuẩn bị cho Thanh Hóa và Sầm Sơn những điều kiện tốt nhất về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa ứng xử, kinh doanh lưu trú…

Sầm Sơn cấm xe đẩy, xe đạp bán hàng rong trên tất cả các tuyến đường trong khu du lịch và bố trí điểm bán hàng đối với các tuyến đường ngang có vỉa hè trên 3m. “Thay áo mới” cho các tuyến đường với hệ thống đèn LED, cây xanh, hoa cảnh, đá ốp lát… tổng ngân sách chi 2,7 tỉ đồng. 

Trong những tháng cao điểm hoạt động du lịch, Sầm Sơn có khoảng 3.000 ôtô, hàng vạn xe máy và các loại phương tiện khác. UBND thành phố đã quy hoạch, bố trí 23 điểm trông giữ xe, với tổng diện tích hơn 40.000 m2. Số điện thoại đường dây nóng được niêm yết tại các nhà hàng, khách sạn, các điểm vui chơi công cộng để du khách phản ánh và cam kết xử lý kịp thời... Nhiều tiện ích đang được các cơ sở lưu trú cao cấp bổ sung, hoàn thiện để đón khách.

Theo thông tin từ FLC Sầm Sơn, hệ thống hơn 70 tiện ích của quần thể nghỉ dưỡng nổi tiếng này sẽ có thêm hàng loạt điểm đến vui chơi, giải trí mới như: Sky bar trên cao, quảng trường biển sôi động trên hơn 2km. 

Nhân sự kiện lễ hội du lịch biển sắp diễn ra, vòng quay ánh sáng tại quần thể FLC Sầm Sơn sẽ chính thức mở cửa đón khách từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Đây là một điểm ngắm cảnh thú vị từ trên cao, giúp mang tới cho du khách những trải nghiệm khác biệt. 

FLC Grand Hotel Sầm Sơn
FLC Grand Hotel Sầm Sơn.
FLC Sầm Sơn đã lên kế hoạch cho loạt sự kiện văn hóa giải trí sôi động dành cho mùa hè và một trong những sự kiện đầu tiên đang rất được mong đợi là đêm nhạc “Hãy nói với em” diễn ra ngày 30.4, với sự tham gia của nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Dương Triệu Vũ, Quốc Thiên…

Sầm Sơn đang thực sự trở thành đô thị du lịch - nghỉ dưỡng biển hiện đại của tỉnh và của cả nước với đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ. Việc đưa vào hoạt động cơ sở thứ hai này sẽ giúp giảm tải áp lực về cơ sở lưu trú cao cấp cho Thanh Hóa.

Hải Phạm
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.