Croatia được nhiều người biết hơn khi đội tuyển bóng đá nước này vừa giành ngôi Á quân World Cup 2018.
Đến Croatia thời điểm nào
Croatia có khí hậu hỗn hợp. Phía Bắc có khí hậu ôn đới trong khi miền trung du và miền núi mang không khí se lạnh. Mùa đông ở Croatia rất lạnh, nhiệt độ luôn duy trì dưới mức -5°C. Thời tiết mùa hè lại có nhiệt độ tương đối cao. Mùa thu, mùa xuân là khoảng thời gian đẹp, thời tiết ẩm ấp, có gió mơn man. Bởi vậy, mùa xuân và mùa thu là khoảng thời gian thích hợp để đến Croatia.
Phương tiện đến CroatiaĐường bay từ Hà Nội – Zagreb: Có các hãng hàng không: Aeroflot Russian Airlines, Deutsche Lufthansa, Thai Airways, Austrian Airlines… Giá vé dao động khoảng 490 USD – 3.336 USD. Quá cảnh tại Mátxcơva (Nga), Bangkok (Thái Lan), Frankfurt (Đức), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)…
Đường bay từ Sài Gòn - Zagreb: Các hãng hàng không Turkish Airlines, Etihad Airways, Jat Airways, Emirates, Jetstar Asia… Giá vé dao động khoảng từ 440 USD – 4.480 USD.
Đường bay Đà Nẵng – Zagreb: Singapore Airlines, Air France, Korean Air, China Eastern Airlines, Silkair… Giá vé dao động khoảng từ 1.625 USD – 3.814 USD.
Di chuyển ở CroatiaĐến Croatia, du khách có thể di chuyển bằng xe bus và tàu điện ngầm. Phương tiện giao thông công cộng này vừa thuận lợi lại có giá rẻ nên được rất nhiều khách du lịch lựa chọn.
Ngoài ra, xe đạp cũng là phương tiện được nhiều khách du lịch lựa chọn. Du khách có thể thuê xe đạp tại chính khách sạn hoặc tại trung tâm cho thuê xe đạp. Bên cạnh đó, taxi ở đây cũng rất an toàn, giá cước được niên yết công khai.
Đi đâu, chơi gì ở Croatia?Thành phố Dubrovnik là trung tâm thương mại vào bậc nhất ở Địa Trung Hải vào thời trung cổ. Ghé thăm Dubrovnik, du khách sẽ được ngắm nhìn cảnh quan kiến trúc và điêu khắc tuyệt đẹp với những nhà thờ, tu viện, nhà ngói đỏ như bức tường thành bao quanh thành phố.
Đảo Mljet là hòn đảo ngoài khơi biển Nam Croatia, phần lớn diện tích đảo là cánh rừng xanh mướt, tạo nên bầu không khí trong lành. Phần còn lại là cánh đồng, những vườn nho cùng những ngôi làng nhỏ nằm rải rác như bức tranh thơ mộng, yên bình.
Ngoài ra, du khách có thể tham quan tại nhiều địa điểm khác như đấu trường Pula có sức chứa lên đến 26.000 người, Vương Cung Thánh đường Euphrasian, cung điện Diocletian, Rovinj- thị trấn đẹp nhất Địa Trung Hải
Ẩm thực CroatiaCroatia được coi là cái nôi của nền ẩm thực biển. Đến với Croatia, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn như Salata od Hobotnice (Salad bạch tuộc); Brodet (hải sản hầm rau củ); Balakar (cá tuyết muối và khoai tây nghiền).
Ngoài ra, bán đảo Peljesac nổi tiếng với các loại vang đỏ, còn ở miền đông Slavonia và Istria nổi tiếng với rượu vang trắng vì vậy rượu vang là đồ uống không thể thiếu trong những bữa ăn tại Croatia.