Chiến sự Ukraina: Hầu hết người Việt Nam ở Kiev, Odessa đã sơ tán

Thanh Hà |

Tính đến chiều 2.3 (giờ Việt Nam), cơ bản hầu hết người Việt Nam ở Kiev và ở Odessa, hàng trăm người ở Kharkov của Ukraina đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại Ukraina, Tổ Công tác bảo hộ công dân gồm các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraina và các nước lân cận tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ sơ tán người Việt Nam tại Ukraina ra khỏi các vùng chiến sự, bản tin bảo hộ công dân mới nhất của Bộ Ngoại giao Việt Nam tối 2.3 cho hay. 

Bộ Ngoại giao thông tin về hoạt động hỗ trợ sơ tán người Việt Nam tại Ukraina ra khỏi các vùng chiến sự trong ngày 2.3. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao thông tin về hoạt động hỗ trợ sơ tán người Việt Nam tại Ukraina ra khỏi các vùng chiến sự trong ngày 2.3. Ảnh: Bộ Ngoại giao

“Theo các cơ quan đại diện, tính đến chiều 2.3, giờ Việt Nam, cơ bản hầu hết bà con ở Kiev và ở Odessa, hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận. 140 người đã từ Ukraina sang Ba Lan và hiện ở Warsaw; 70 người đã sang Romania; khoảng 220 người đã sang đến Moldova và sau đó sẽ được bố trí sang Romania; khoảng 30 người đã tới Hungary” - bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón và thu xếp chỗ ăn ở tạm thời, cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Bộ Ngoại giao và các Bộ ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch sơ tán công dân và sẽ phối hợp các hãng hàng không sớm tổ chức các chuyến bay về nước theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh chiến sự Ukraina ngày 7

Thanh Hà |

Xung đột Nga-Ukraina bước sang ngày thứ 7 vào 2.3. Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào những thành phố đông dân của Ukraina trong khi đoàn phương tiện quân sự dài, trong đó có xe tăng Nga, đang đi chuyển theo hướng thủ đô Kiev.

Việt Nam nêu quan điểm về tình hình Ukraina tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Về tình hình Ukraina, Việt Nam mong muốn các bên liên quan tiếp tục duy trì đối thoại, hướng tới giải pháp lâu dài cho các bất đồng đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm an ninh, an toàn của người dân, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo luật nhân đạo quốc tế.

Bộ Ngoại giao thông tin việc sơ tán người Việt khỏi vùng chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Đến trưa 1.3.2022, đã có khoảng 200 người Việt Nam ở Ukraina được Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraina hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự Ukraina.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Toàn cảnh chiến sự Ukraina ngày 7

Thanh Hà |

Xung đột Nga-Ukraina bước sang ngày thứ 7 vào 2.3. Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào những thành phố đông dân của Ukraina trong khi đoàn phương tiện quân sự dài, trong đó có xe tăng Nga, đang đi chuyển theo hướng thủ đô Kiev.

Việt Nam nêu quan điểm về tình hình Ukraina tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Về tình hình Ukraina, Việt Nam mong muốn các bên liên quan tiếp tục duy trì đối thoại, hướng tới giải pháp lâu dài cho các bất đồng đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm an ninh, an toàn của người dân, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo luật nhân đạo quốc tế.

Bộ Ngoại giao thông tin việc sơ tán người Việt khỏi vùng chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Đến trưa 1.3.2022, đã có khoảng 200 người Việt Nam ở Ukraina được Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraina hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự Ukraina.