Thông báo xét tuyển công chức làm việc tại Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam

Thanh Huyền |

Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam tuyển dụng công chức như sau:

1. Đối tượng xét tuyển

- Công dân Việt Nam, không quá 45 tuổi;

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành thủy sản;

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

- Trung cấp chính trị trở lên;

- Hiện đang là cán bộ công chức, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thủy sản từ 05 năm trở lên;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 trở lên năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24.1.2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm đi biển, tác nghiệp hải đồ và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc hàng hải; am hiểu về hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, đời sống lao động sản xuất, nghề khai thác thủy sản; Có kinh nghiệm hoạt động đoàn thể, có kỹ năng làm việc độc lập.

2. Hồ sơ xét tuyển

- Đơn xin việc;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2019 ban hành theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 1.6.2019 của Bộ Nội vụ, kèm 2 ảnh 4x6cm có xác nhận của địa phương hoặc nơi công tác hiện tại.

- Sao y công chứng bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

- Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21.3.2022 đến ngày 28.3.2022.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, số 12 ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024-37247376.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng kép

Phong Nguyễn |

Theo thống kê, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SMEs) hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tới 45% vào GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột chính trị tại Châu Âu, trên 90% DN SMEs đã bị ảnh hưởng, rất cần sự hỗ trợ.

Thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Vũ Long |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước Việt Nam và Lào chủ trì tọa đàm thúc đẩy triển khai thực hiện các án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và xúc tiến một số dự án hợp tác đầu tư mới.

ĐBSCL tìm cách phục hồi du lịch

NHẬT HỒ |

Du lịch Việt Nam chính thức mở cửa vào ngày 15.3. Du lịch ĐBSCL cũng chính thức mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, hậu COVID-19 với tác động của giá cả, thu nhập, khiến cho ngành du lịch chật vật phục hồi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng kép

Phong Nguyễn |

Theo thống kê, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SMEs) hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tới 45% vào GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột chính trị tại Châu Âu, trên 90% DN SMEs đã bị ảnh hưởng, rất cần sự hỗ trợ.

Thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Vũ Long |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước Việt Nam và Lào chủ trì tọa đàm thúc đẩy triển khai thực hiện các án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và xúc tiến một số dự án hợp tác đầu tư mới.

ĐBSCL tìm cách phục hồi du lịch

NHẬT HỒ |

Du lịch Việt Nam chính thức mở cửa vào ngày 15.3. Du lịch ĐBSCL cũng chính thức mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, hậu COVID-19 với tác động của giá cả, thu nhập, khiến cho ngành du lịch chật vật phục hồi.