5 thành phố Trung ương đóng góp hơn 53% ngân sách cả nước

MINH QUÂN |

Năm 2021, tổng thu ngân sách 5 thành phố Trung ương (TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) đạt 834.875 tỉ đồng, chiếm 53,4% tổng thu ngân sách cả nước.

Ngày 19.3, tại TPHCM, Cụm Thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021; phát động và ký giao ước thi đua năm 2022.

Theo kết quả chấm điểm thi đua năm 2021, Thành phố Hải Phòng dẫn đầu với 946,62 điểm, Thành phố Hà Nội đứng thứ 2, TPHCM đứng thứ 3, Thành phố Đà Nẵng đứng thứ 4 và Thành phố Cần Thơ xếp thứ 5.

Hội nghị thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hà Nội, tặng bằng khen cho 3 thành phố còn lại.

Năm 2022, Thành phố Đà Nẵng là Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, cụm phó là Thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, năm 2021, tổng thu ngân sách 5 thành phố Trung ương đạt 834.875 tỉ đồng, chiếm 53,4% tổng thu ngân sách cả nước.

Cụ thể, tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) của TPHCM ước đạt gần 1,3 triệu tỉ đồng (giảm 6,78% so với cùng kỳ), thu ngân sách năm 2021 đạt 381.531 tỉ đồng (đạt 104,5% dự toán).

Đối với 4 thành phố còn lại, GRDP của Thành phố Đà Nẵng tăng 0,18%, thu ngân sách hơn 22.800 tỉ đồng (đạt 108%); GRDP của Thành phố Hà Nội tăng gần 3%, thu ngân sách gần 324.500 tỉ đồng (đạt 137,8%); GRDP của Thành phố Hải Phòng ước tăng 12,38%, tổng thu ngân sách đạt hơn 95.600 tỉ đồng; GRDP của Thành phố Cần Thơ giảm gần 2,8%, tổng thu ngân sách đạt 10.370 tỉ đồng.

"Dân số của 5 thành phố chưa bằng 1/3 dân số của cả nước nhưng đóng góp rất lớn cho ngân sách, đó là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm đối với cả nước" - ông Phan Văn Mãi nói.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao công tác thực hiện giao ước thi đua năm 2021 của 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2022 được xác định là năm tập trung cho phục hồi kinh tế - xã hội, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị 5 thành phố cần phát huy tính chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn đề ra các giải pháp, xây dựng phong trào thi đua sâu rộng đến cơ sở.

Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội hậu COVID-19. Trong đó, cần có chính sách, cơ chế khôi phục lại giáo dục sau thời gian dài học trực tuyến; đầu tư thỏa đáng cho y tế cơ sở, y tế dự phòng theo hướng gần dân, sát dân nhất.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ thu ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM ước tính tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn hơn 386.568 tỉ đồng (tính bình quân mỗi ngày thu trên 1.058 tỉ đồng), tăng 5,94% so với dự toán năm 2021.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.

Kinh tế TPHCM tăng trưởng âm 6,78% vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Lần đầu tiên trong lịch sử từ giai đoạn đổi mới, TPHCM tăng trưởng âm 6,78%, trong khi kế hoạch năm đề ra là tăng trưởng dương 6%, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM sẽ thu ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM ước tính tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn hơn 386.568 tỉ đồng (tính bình quân mỗi ngày thu trên 1.058 tỉ đồng), tăng 5,94% so với dự toán năm 2021.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.

Kinh tế TPHCM tăng trưởng âm 6,78% vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Lần đầu tiên trong lịch sử từ giai đoạn đổi mới, TPHCM tăng trưởng âm 6,78%, trong khi kế hoạch năm đề ra là tăng trưởng dương 6%, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.