Thêm 1.000 tỉ đồng trái phiếu “chảy” về HDBank AMC

LỤC GIANG |

HDBank AMC vừa công bố phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 60 tháng. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 700 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Mua bán nợ và Quản lý Tài sản HDBank (HDBank AMC) vừa công bố phát hành thành công mã trái phiếu HDMCH 2328004 cho thị trường trong nước.

Khối lượng phát hành là 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.000 tỉ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 21.2.2024 và hoàn tất phát hành vào 4.3.2024, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 21.2.2029.

Thông tin lô trái phiếu 1.000  tỉ của HDBank AMC. Ảnh chụp màn hình
Thông tin lô trái phiếu 1.000 tỉ đồng của HDBank AMC. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, HDBank AMC đã phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 700 tỉ đồng.

Ngày 22.9.2023, doanh nghiệp phát hành mã trái phiếu HDMCH 2328001 với giá trị 200 tỉ đồng; ngày 22.12.2023, HDBank AMC phát hành mã trái phiếu HDMCH 2328002 giá trị 200 tỉ đồng; ngày 31.12.2023, doanh nghiệp hoàn tất phát hành mã trái phiếu HDMCH 2328003, giá trị phát hành 300 tỉ đồng.

Tất cả các lô trái phiếu của HDBank AMC đều có kỳ hạn 60 tháng. Như vậy, tính đến nay, tổng giá trị trái phiếu của doanh nghiệp phát hành là 1.700 tỉ đồng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, HDBank AMC được thành lập vào tháng 9.2010, trụ sở chính tại TP.Thủ Đức, TPHCM. Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Ông Nguyễn Thế Quang là người đại diện pháp luật, kiêm Chủ tịch HĐQT.

Tháng 3.2022, HDBank AMC tăng mạnh vốn điều lệ từ 20 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Dynamic & Development góp 800 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ sở hữu 80%; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Flex góp 180 tỉ đồng, sở hữu 18% cổ phần; 2% còn lại thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank).

Đồ hoạ: Lục Giang
Đồ họa: Lục Giang

Trong đó, cổ đông lớn Dynamic & Development được thành lập vào tháng 3.2021, đăng ký trụ sở tại quận 1, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính cũng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Thời điểm mới thành lập, Dynamic & Development có vốn điều lệ 200 tỉ đồng, trong đó, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Flex sở hữu 98% vốn. Còn lại ông Phạm Tiến Thành và Phạm Hữu Hòa mỗi người sở hữu 1%. Đến ngày 5.10.2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 948 tỉ đồng, tuy nhiên, chi tiết về cơ cấu cổ đông không được công bố.

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục ảm đạm. Tính đến ngày công bố thông tin 1.3.2024, có 3 đợt phát hành TPDN trong tháng 2.2024 với tổng giá trị 1.165 tỉ đồng.

Trong khi phát hành TPDN ảm đạm thì doanh nghiệp vẫn tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Trong tháng 2.2024, các doanh nghiệp đã mua lại 2.338 tỉ đồng trái phiếu trước hạn. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 9.882 tỉ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 257.449 tỉ đồng. 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 98.933 tỉ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 54.496 tỉ đồng (chiếm 21%).

LỤC GIANG
TIN LIÊN QUAN

Lượng trái phiếu bất động sản cần mua lại vẫn rất lớn

Bảo Chương |

Giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản trong năm 2024 là gần 100.000 tỉ đồng, trong bối cảnh kênh huy động vốn này vẫn khá trầm lắng.

Kẹt tiền, Novaland chậm trả 97 tỉ đồng tiền lãi của hàng loạt lô trái phiếu

Anh Kiệt |

Lý do Novaland đưa ra về việc chậm trả tiền lãi tổng cộng hơn 97 tỉ đồng cho các lô trái phiếu là chưa thu xếp kịp nguồn tiền. Doanh nghiệp dự kiến ngày thanh toán mới là 8.3.2024.

Tin sáng: 170 tỉ đồng tiền gốc trái phiếu của BKAV Pro sắp đáo hạn

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 4.3: 170 tỉ đồng tiền gốc trái phiếu của BKAV Pro sắp đáo hạn; Cầu vượt hơn 2.000 tỉ bắc qua sông Hương đang dần hình thành; Vụ MH370 lại chấn động với những tuyên bố gây sốc mới;...

Nhiều công ty bất động sản có khả năng trả nợ trái phiếu rất yếu

Bảo Chương |

Nhiều công ty trong lĩnh vực bất động sản phát hành trái phiếu huy động vốn, nhưng khả năng trả nợ đáo hạn trái phiếu trong năm 2024 rất yếu vì được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, hầu như không có doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đã dừng cuộc hôn nhân của mình

Hào Hoa |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Thanh Hương cho biết, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên chia sẻ việc ly hôn bởi đã đi qua quãng thời gian đủ dài để tĩnh tâm, sẵn sàng đối diện.

Đến Bắc Giang thăm đền Bà Chúa Then đẹp như tiên cảnh

Linh Boo |

Đền Bà Chúa Then (Bắc Giang) không chỉ là di tích lịch sử quan trọng, mà còn thu hút người hành hương tìm về chiêm ngưỡng vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Dự án bệnh viện mới ở Bến Tre - hơn 8 năm vẫn chưa xong

Thành Nhân |

Hơn 8 năm kể từ ngày có Quyết định đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre nhưng đến nay dự án này vẫn chưa xong đang thực hiện đấu thầu thi công xây dựng. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu - đơn vị hưởng thụ dự án trên - đang phải "gồng" vì quá tải cục bộ.

Lượng trái phiếu bất động sản cần mua lại vẫn rất lớn

Bảo Chương |

Giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản trong năm 2024 là gần 100.000 tỉ đồng, trong bối cảnh kênh huy động vốn này vẫn khá trầm lắng.

Kẹt tiền, Novaland chậm trả 97 tỉ đồng tiền lãi của hàng loạt lô trái phiếu

Anh Kiệt |

Lý do Novaland đưa ra về việc chậm trả tiền lãi tổng cộng hơn 97 tỉ đồng cho các lô trái phiếu là chưa thu xếp kịp nguồn tiền. Doanh nghiệp dự kiến ngày thanh toán mới là 8.3.2024.

Tin sáng: 170 tỉ đồng tiền gốc trái phiếu của BKAV Pro sắp đáo hạn

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 4.3: 170 tỉ đồng tiền gốc trái phiếu của BKAV Pro sắp đáo hạn; Cầu vượt hơn 2.000 tỉ bắc qua sông Hương đang dần hình thành; Vụ MH370 lại chấn động với những tuyên bố gây sốc mới;...

Nhiều công ty bất động sản có khả năng trả nợ trái phiếu rất yếu

Bảo Chương |

Nhiều công ty trong lĩnh vực bất động sản phát hành trái phiếu huy động vốn, nhưng khả năng trả nợ đáo hạn trái phiếu trong năm 2024 rất yếu vì được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, hầu như không có doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.