Hoạt động không hiệu quả, Quốc Cường Gia Lai giải thể công ty con

M.P |

Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan sẽ giải thể Công ty CP bất động sản Hiệp Phát tại TPHCM do hoạt động không hiệu quả.

Theo văn bản do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố, Quốc Cường Gia Lai sẽ rút toàn bộ vốn tại Hiệp Phát.

Công ty CP bất động sản Hiệp Phát là một trong 7 công ty con của Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG), do Quốc Cường Gia Lai sở hữu 90% vốn, trụ sở tại số 26 Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM.

Trước đó ngày 9.1, Quốc Cường Gia Lai cũng đã ra nghị quyết giảm 195,3 tỉ đồng vốn góp ở Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng.

Ngày 31.12.2018, doanh nghiệp này cũng hoàn tất việc chuyển nhượng 49,9% vốn cổ phần, chuyển thành khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Việc Quốc Cường Gia Lai thoái vốn tại hàng loạt các công ty con cho thấy doanh nghiệp đang trong thời kỳ kinh doanh khó khăn.

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 chỉ ra rằng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ khoảng 101 tỉ đồng, giảm 4 lần so với năm 2017.

Đầu tháng 4.2019, chia sẻ với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO của Quốc Cường Gia Lai, cho biết công ty đang bước vào thời kỳ rất khó khăn khi cả 12 dự án rộng 150 ha bị tạm dừng triển khai.

“Nhà tôi có đồng nào tôi vét hết cho doanh nghiệp sử dụng. Tôi vay bạn bè tiền cho doanh nghiệp sống. Xe của tôi đi, nhà tôi ở cũng mang thế chấp để góp tiền cho doanh nghiệp hết rồi. Cả 12 dự án đang đứng im, tôi chỉ muốn khóc”, bà Loan chia sẻ.

M.P
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội và TP.HCM đối mặt với suy giảm nguồn cung căn hộ

Đ.Phương |

Nguồn cung căn hộ giảm trên tất cả các phân khúc tại hai thành phố lớn Hà Nội và TPH.CM do xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

CEO Quốc Cường Gia Lai: 'Xe tôi đi, nhà tôi ở mang thế chấp hết rồi'

Theo Zing |

Bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Quốc Cường Gia Lai, cho biết nhà có đồng nào, bà đã vét hết cho doanh nghiệp, thậm chí còn vay thêm bạn bè. Nhà, xe đều đem thế chấp.

Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch bất thường trị giá nghìn tỉ đồng

Thiên Bình (T/h) |

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai cho rằng không công bố thông tin 14 giao dịch với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng là do liên tục thay đổi thư ký hội đồng quản trị.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội và TP.HCM đối mặt với suy giảm nguồn cung căn hộ

Đ.Phương |

Nguồn cung căn hộ giảm trên tất cả các phân khúc tại hai thành phố lớn Hà Nội và TPH.CM do xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

CEO Quốc Cường Gia Lai: 'Xe tôi đi, nhà tôi ở mang thế chấp hết rồi'

Theo Zing |

Bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Quốc Cường Gia Lai, cho biết nhà có đồng nào, bà đã vét hết cho doanh nghiệp, thậm chí còn vay thêm bạn bè. Nhà, xe đều đem thế chấp.

Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch bất thường trị giá nghìn tỉ đồng

Thiên Bình (T/h) |

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai cho rằng không công bố thông tin 14 giao dịch với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng là do liên tục thay đổi thư ký hội đồng quản trị.