Chính thức rời Quốc Cường Gia Lai, "Cường Đô la" chỉ còn sở hữu lượng cổ phần "siêu khiêm tốn"

PD |

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) giờ chỉ còn sở hữu khối lượng cổ phần khiêm tốn, trị giá 3,6 tỷ sau khi chính thức rời ghế nóng của Quốc Cường Gia Lai.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Quốc Cường

 
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty. 

Trước đó, công ty này cũng  thông tin miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Cả hai quyết định miễn nhiệm này đều dựa trên đơn từ nhiệm của chính ông Cường.

Như vậy, kể từ ngày 16.11, khi quyết định được mẹ ông là bà   Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch HĐQT ký, ông Nguyễn Quốc Cường đã không còn giữ bất cứ chức vụ nào tại Quốc Cường Gia Lai.

Hiện tại ông Nguyễn Quốc Cường vẫn chỉ đang nắm giữ 537.500 cổ phiếu QCG, giá trị hơn 3,6 tỷ đồng theo thị giá. 

Cường Đô la xin rút khỏi công ty đúng thời điểm tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này không mấy khả quan. 

Theo công bố kết quả kinh doanh quý 3.2018, lợi nhuận của công ty chưa bằng 1% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu giảm 30%.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt chưa tới 1,3 tỷ đồng, so với 165 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 82 tỷ đồng, so với gần 120 tỷ đồng.

Năm 2018, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Với kế hoạch này, Quốc Cường Gia Lai sau 9 tháng mới hoàn thành 29% doanh thu và 18% lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 9, tài sản của Quốc Cường Gia Lai gần 12.400 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 7.300 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả là gần 8.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 2/3 cơ cấu nguồn vốn.

Kinh doanh bết bát, giá cổ phiếu của công ty liên tục giảm gần 60% so với hồi đầu năm, hiện xuống chỉ còn khoảng 7.000 đồng/cp.

Một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai liên tục giảm mạnh còn do doanh nghiệp này gần đây vướng vào nhiều vụ không mấy tích cực, như dự án treo từ hàng trăm ngàn mét vuông đất vàng Phước Kiển ; vụ bị Đà Nẵng dừng cấp phép xây dựng và chuyển nhượng bất động sản tại Tổ hợp Khu dân cư Thương mại - Dịch vụ đường 2/9... 

Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1982, là cử nhân quản trị kinh doanh, mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan. Ông tham gia QCG vào năm 2006 với vị trí Phó Tổng Giám đốc đến năm 2010. Hiện ông Cường vẫn là Phó Tổng giám đốc của công ty.

PD
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân "Cường đô la" bất ngờ rút lui khỏi HĐQT Quốc Cường Gia Lai

PD (T/H) |

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi là Cường Đô la) bất ngờ rút ra khỏi HĐQT Quốc Cường Gia Lai trong lúc công ty đang gặp khó. 

Vụ "bán rẻ" đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai: Đại gia Cường "đô la" lên tiếng

Bảo Chương |

Xung quanh vấn đề Thành uỷ TPHCM yêu cầu xem xét huỷ hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến việc Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) nhận chuyển nhượng 32,4 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, phía Cty QCGL vừa có thông tin phản hồi gửi cổ đông và UBCKNN.

Thành ủy TPHCM nói gì về vụ bán đất Phước Kiển giá "bèo" cho Cty Quốc Cường Gia Lai?

Huyền Trân |

Liên quan đến việc Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận ký chuyển nhượng phần diện tích đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai hơn 30 ha với giá 1,29 triệu đồng/m2, ngày 18.4, Văn phòng Thành ủy TPHCM cho biết, việc ký kết này không báo cáo cho tập thể Thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế quản lý tài sản của Thành ủy.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Doanh nhân "Cường đô la" bất ngờ rút lui khỏi HĐQT Quốc Cường Gia Lai

PD (T/H) |

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay còn gọi là Cường Đô la) bất ngờ rút ra khỏi HĐQT Quốc Cường Gia Lai trong lúc công ty đang gặp khó. 

Vụ "bán rẻ" đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai: Đại gia Cường "đô la" lên tiếng

Bảo Chương |

Xung quanh vấn đề Thành uỷ TPHCM yêu cầu xem xét huỷ hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến việc Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) nhận chuyển nhượng 32,4 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, phía Cty QCGL vừa có thông tin phản hồi gửi cổ đông và UBCKNN.

Thành ủy TPHCM nói gì về vụ bán đất Phước Kiển giá "bèo" cho Cty Quốc Cường Gia Lai?

Huyền Trân |

Liên quan đến việc Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận ký chuyển nhượng phần diện tích đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai hơn 30 ha với giá 1,29 triệu đồng/m2, ngày 18.4, Văn phòng Thành ủy TPHCM cho biết, việc ký kết này không báo cáo cho tập thể Thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế quản lý tài sản của Thành ủy.