Doanh nghiệp hàng chục năm tuổi cũng phải chuyển mình để chạy đua với đổi mới sáng tạo

Đức Mạnh |

Sự suy tàn của đế chế Nokia một thời là bài học xương máu cho các doanh nghiệp chậm đổi mới sáng tạo. Nếu không đổi mới thì ngay cả các gã khổng lồ hay doanh nghiệp hàng chục năm tuổi cũng sẽ đi chậm so với thời cuộc. Khi có đổi mới, năng suất lao động được cải thiện rõ rệt, sản phẩm bị giảm lỗi, giá bán cạnh tranh...

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ tư duy của người lãnh đạo

“Đổi mới sáng tạo không “đao to búa lớn” mà rất đơn giản, bắt đầu từ tiết kiệm năng lượng trong gia đình, tiết kiệm cho túi tiền của mỗi người và xa xôi hơn là góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi áp dụng công nghệ IOT vào từng sản phẩm để khách hàng có thể kiểm tra sản phẩm hoạt động như thế nào, bảo trì ra sao, có thể bật tắt từ xa… từ đó tiết kiệm và hướng tới cuộc sống xanh” - ông Nguyễn Đức Khả - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Nagakawa - cho biết.

Nhờ đổi mới sáng tạo mà doanh nghiệp chuyên về điện lạnh, điện gia dụng này vẫn đảm bảo đời sống cho hơn 1.000 người lao động kể cả trong thời điểm 2 năm dịch COVID-19. Từ chỗ thành lập trung tâm công nghệ để phục vụ công tác cải tiến sản phẩm, công ty xây dựng nhà máy công nghệ cao tại Hưng Yên đưa mô chất mới không phá huỷ tầng ozon vào sản xuất để bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Đức Khả, đổi mới sáng tạo rất cần bắt đầu từ tư duy của người lãnh đạo, từ đó mới có thể giải quyết những vấn đề khác như nguồn vốn, nhân lực…

Theo ông, tài chính cũng là một rào cản lớn khiến nhiều ông chủ không dám áp dụng đổi mới sáng tạo. Bởi riêng doanh nghiệp của ông khi phát triển kho thông minh cũng phải đầu tư vốn lớn để mua thiết bị phần cứng, phần mềm. “Có những thiết bị chúng tôi có thể làm ra, nhờ tư vấn hay buộc phải mua để đi nhanh hơn trong cuộc đua này” - ông nhấn mạnh.

Công nghệ sẽ chi phối cuộc chơi mới

Hay với CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, một doanh nghiệp sản xuất truyền thống đã 62 năm tuổi nhưng vẫn liên tục đổi mới sáng tạo. Ngay từ năm 2011, công ty này đã hình thành 3 trung tâm nghiên cứu về công nghệ ánh sáng, công nghệ số và các mô hình kinh doanh mới, cụ thể là mô hình kinh doanh số. Rạng Đông đã từng bước nghiên cứu, tự thiết kế, sản xuất ra những dây chuyền tự động được ứng dụng những công nghệ cao, hình thành hệ thống sản xuất thông minh.

"Chúng tôi không có đủ điều kiện, nguồn tài chính để mua giải pháp của những tập đoàn lớn. Vì thế đã chọn cách học ý tưởng và mô hình tổ chức của những tập đoàn hàng đầu về sản xuất thông minh. Khi triển khai thực hiện sẽ thuê tập đoàn ở những nước có nền văn hoá gần với mình nhưng trình độ tự động hóa cao hơn để có giá thành rẻ hơn" - ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - chia sẻ kinh nghiệm.

Sau nhiều năm đẩy mạnh chuyển đổi số, ông Kết cho biết, doanh nghiệp vẫn đáp ứng được 100% đơn hàng xuất khẩu trong điều kiện khó khăn như đứt gãy chuỗi cung ứng. Với các hệ thống sản xuất thông minh, công ty từng bước gần như sản xuất không có hàng tồn kho, không lỗi. Năng suất lao động có thời điểm tăng từ 4 - 5 lần, trung bình là tăng gấp đôi. Thời gian sản xuất cùng một sản phẩm tiết giảm 10% giúp giá thành giảm 6,2%, giải phóng được 6.000 mặt bằng kho ở Hà Nội...

Chia sẻ câu chuyện của doanh nghiệp mình, ông Trần Kiên - Phó Tổng Giám đốc Advantech Việt Nam - cho rằng, với một doanh nghiệp đang kinh doanh thành công, việc chuyển đổi sang lĩnh vực mới là quyết định vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, vẫn phải quyết tâm làm bởi trong 1 đến 2 thập kỷ tới sẽ có những sự thay đổi rất nhanh về công nghệ.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Từ nữ Tổng giám đốc người Việt đầu tiên tại Tập đoàn đa quốc gia đến startup đổi mới sáng tạo

Lan Hương (thực hiện) |

Xinh đẹp, sắc sảo nhưng khí chất duyên dáng, thanh lịch là ấn tượng đầu tiên khi gặp bà Nguyễn Hương Quỳnh - nữ Tổng Giám đốc Việt Nam đầu tiên tại Nielsen. Trong 11 năm, bà Quỳnh xuất sắc thăng tiến 8 lần và trở thành CEO khi chỉ mới 35 tuổi - vị trí trước đó đều do nam giới ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc đảm nhiệm. Bà Quỳnh thừa nhận “Thời điểm đó tôi hội tụ đủ 3 yếu tố bất lợi của một Tổng giám đốc khi là nữ, người châu Á, và tuổi đời trẻ”.

Mùa đông gọi vốn đi qua, chìa khoá nằm ở doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mở

Lan Hương (thực hiện) |

Các công ty khởi nghiệp thời gian qua đã trải qua một thời kỳ khó khăn gọi là “mùa đông gọi vốn” với yếu tố đào thải rất lớn. Các công ty khởi nghiệp nào vẫn tồn tại được tới nay đã chứng minh bản thân có những giá trị cốt lõi, đem tới các sản phẩm phù hợp ra thị trường. Trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp cần nhìn lại. “Đổi mới sáng tạo mở sẽ không chỉ một lựa chọn, mà sẽ là một xu thế tất yếu và là một trong những ưu tiên hàng đầu mà doanh nghiệp cần thực hiện để phát triển và tồn tại đến năm 2030” - bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO của Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP cho biết.

Cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên hành trình đổi mới sáng tạo mở

Thạch Lam |

Đổi mới sáng tạo mở” là cụm từ nóng được nhắc tới nhiều thời gian qua. Giờ đây các doanh nghiệp không chỉ tự đổi mới sáng tạo trong phạm vi chính doanh nghiệp của mình, mà cần “bắt tay” nhau, đồng hành, cùng đưa ra giải pháp để đổi mới. Đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tập trung vào “thị trường ngách”, cung cấp các giải pháp mà tập đoàn, công ty lớn đang thiếu để tạo nên hệ sinh thái cùng phát triển. PV Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với ông Trần Văn Tùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xung quanh vấn đề này.

Dự án mở rộng Quốc lộ 40B Quảng Nam dang dở 7 năm vì vướng mặt bằng

Hoàng Bin |

Do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư bị “điều chuyển”, hơn 1km đường thuộc dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 40B, đoạn TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh (Quảng Nam) dang dở từ năm 2016 đến nay.

Biển số xe 51K-888.88 chính thức có chủ

KHÁNH AN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, khách hàng trúng đấu giá biển số 51K-888.88 đã chuyển tiền tới tài khoản chuyên dùng của cơ quan chức năng bằng tài khoản cá nhân.

Thanh khoản cải thiện, chứng khoán tiếp đà hồi phục

Gia Miêu |

Thanh khoản thị trường chứng khoán gia tăng cho thấy, lực cầu áp đảo lan tỏa đến hầu hết nhóm ngành, đưa thị trường vào trạng thái tích cực hơn.

HLV Vũ Ngọc Lợi điểm tên người thay thế Nguyễn Thị Huyền ở tuyển điền kinh

NHÓM PV |

Sau khi vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, câu hỏi được đặt ra, liệu ai sẽ đủ sức thay thế chân chạy người Nam Định? Góc nhìn thể thao số 135 trò chuyện với ông Vũ Ngọc Lợi – người đã huấn luyện Nguyễn Thị Huyền suốt 15 năm qua, đồng thời là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam để tìm câu trả lời.

Phương án thi 4 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp giảm áp lực

Thanh Hằng |

Số môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang là chủ đề được giáo viên, học sinh và chuyên gia trên cả nước tranh luận sôi nổi bởi mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm riêng. Hiện nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ phương án 2+2 - tức thí sinh thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn lựa chọn.

Từ nữ Tổng giám đốc người Việt đầu tiên tại Tập đoàn đa quốc gia đến startup đổi mới sáng tạo

Lan Hương (thực hiện) |

Xinh đẹp, sắc sảo nhưng khí chất duyên dáng, thanh lịch là ấn tượng đầu tiên khi gặp bà Nguyễn Hương Quỳnh - nữ Tổng Giám đốc Việt Nam đầu tiên tại Nielsen. Trong 11 năm, bà Quỳnh xuất sắc thăng tiến 8 lần và trở thành CEO khi chỉ mới 35 tuổi - vị trí trước đó đều do nam giới ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc đảm nhiệm. Bà Quỳnh thừa nhận “Thời điểm đó tôi hội tụ đủ 3 yếu tố bất lợi của một Tổng giám đốc khi là nữ, người châu Á, và tuổi đời trẻ”.

Mùa đông gọi vốn đi qua, chìa khoá nằm ở doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mở

Lan Hương (thực hiện) |

Các công ty khởi nghiệp thời gian qua đã trải qua một thời kỳ khó khăn gọi là “mùa đông gọi vốn” với yếu tố đào thải rất lớn. Các công ty khởi nghiệp nào vẫn tồn tại được tới nay đã chứng minh bản thân có những giá trị cốt lõi, đem tới các sản phẩm phù hợp ra thị trường. Trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp cần nhìn lại. “Đổi mới sáng tạo mở sẽ không chỉ một lựa chọn, mà sẽ là một xu thế tất yếu và là một trong những ưu tiên hàng đầu mà doanh nghiệp cần thực hiện để phát triển và tồn tại đến năm 2030” - bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO của Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP cho biết.

Cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên hành trình đổi mới sáng tạo mở

Thạch Lam |

Đổi mới sáng tạo mở” là cụm từ nóng được nhắc tới nhiều thời gian qua. Giờ đây các doanh nghiệp không chỉ tự đổi mới sáng tạo trong phạm vi chính doanh nghiệp của mình, mà cần “bắt tay” nhau, đồng hành, cùng đưa ra giải pháp để đổi mới. Đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tập trung vào “thị trường ngách”, cung cấp các giải pháp mà tập đoàn, công ty lớn đang thiếu để tạo nên hệ sinh thái cùng phát triển. PV Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với ông Trần Văn Tùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xung quanh vấn đề này.