Công ty con hơn 46.000 tỉ đồng của EVN sắp được chào bán cổ phần

Cường Ngô |

Ngày 19.5, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ công bố kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, giá trị doanh nghiệp của EVNGENCO 2 được liên doanh tư vấn AASC - UHY xác định trên cơ sở báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập do KPMG kiểm toán. 

Trên cơ sở kết luận của Kiểm toán Nhà nước, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của liên danh Tư vấn AASC-UHY và EVNGENCO 2, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quyết định 150 phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2.

Theo đó, giá trị thực tế của EVNGENCO 2  là hơn 46.102 tỉ đồng (hơn 2 tỉ USD), trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là hơn 26.605 tỉ đồng.

Dự kiến phương án cổ phần hoá sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8.2020 và sẽ thực hiện việc chào bán công khai cổ phần lần đầu vào tháng 12.2020.

Ngoài công ty này, EVN tiếp tục cổ phần hóa EVNGENCO 1 và hoàn thành thủ tục thoái vốn tại 5 công ty cổ phần khác. Trước đó, tập đoàn đã hoàn tất cổ phần hóa công ty phát điện EVNGENCO 3.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

EVN bác thông tin tiền điện sinh hoạt cao bất thường do điều chỉnh tăng giá

CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đều khẳng định, thời gian qua không hề có chuyện ngành điện tự sửa hóa đơn hay điều chỉnh tăng giá điện khiến tiền điện sinh hoạt của người dân tăng cao bất thường. Theo đó, hệ thống đo đếm điện hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, không thể tác động can thiệp.

Hỗ trợ nhân dân 13 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên 38 tấn gạo

Đoàn Phụng |

Nhằm giúp các địa phương trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Công đoàn EVN CPC) cùng với chuyên môn trích 570 triệu đồng từ Quỹ tương trợ xã hội Tổng Công ty, mua 38 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn EVN NPC động viên đoàn viên tham gia cứu người gặp nạn

Tố Vân |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, ông Trịnh Quang Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã có chuyến công tác, thăm hỏi và tặng quà tới cán bộ đoàn viên Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn). Tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà, khen thưởng là 80 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

EVN bác thông tin tiền điện sinh hoạt cao bất thường do điều chỉnh tăng giá

CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đều khẳng định, thời gian qua không hề có chuyện ngành điện tự sửa hóa đơn hay điều chỉnh tăng giá điện khiến tiền điện sinh hoạt của người dân tăng cao bất thường. Theo đó, hệ thống đo đếm điện hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, không thể tác động can thiệp.

Hỗ trợ nhân dân 13 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên 38 tấn gạo

Đoàn Phụng |

Nhằm giúp các địa phương trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Công đoàn EVN CPC) cùng với chuyên môn trích 570 triệu đồng từ Quỹ tương trợ xã hội Tổng Công ty, mua 38 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn EVN NPC động viên đoàn viên tham gia cứu người gặp nạn

Tố Vân |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, ông Trịnh Quang Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã có chuyến công tác, thăm hỏi và tặng quà tới cán bộ đoàn viên Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn). Tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà, khen thưởng là 80 triệu đồng.