Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam sẵn sàng tham gia lĩnh vực hàng không, vũ trụ

Minh Long |

Ngày 7.11, Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) phối hợp tổ chức chương trình “Họp báo và Giao thương - Chủ đề: Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng đối với hàng không” với sự tham gia, tham dự của đại diện Tập đoàn BOEING; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng đối tác doanh nghiệp Nhật Bản.

Hiện tại, ngành công nghiệp hàng không tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Để đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật và chất lượng đối với ngành Hàng không dành cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn sản xuất máy bay, hàng không vũ trụ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng máy bay.

Tại buổi hội thảo, Công ty ONAGA Nhật Bản cùng các đối tác sẽ giới thiệu chứng nhận AS9100 "Hệ thống quản lý chất lượng ngành Hàng không" dành cho các công ty Việt Nam đang quan tâm và cân nhắc việc gia nhập ngành Công nghiệp hàng không. Đây là một trong chứng chỉ thiết yếu dành cho các doanh nghiệp phụ trợ trong và ngoài nước khi có ý định tham gia vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu nói chung và của các tập đoàn như BOEING nói riêng. Với chứng chỉ AS9100, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực này nói chung (BOEING, AIRBUS, LOCKHEED MARTIN...).

Với tiềm năng phát triển của ngành Hàng không Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (Hiệp hội HANSIBA) cùng với Tập đoàn N&G và Tập đoàn ONAGA (đại diện cho các doanh nghiệp phụ trợ vùng Kobe - Nhật Bản) đang là đối tác hàng đầu của BOEING trong việc triển khai xây dựng nhà máy sản xuất linh phụ kiện công nghiệp hỗ trợ với mục tiêu đưa doanh nghiệp Việt Nam bắt tay cùng các doanh nghiệp quốc tế tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không vũ trụ - một lĩnh vực quan trọng đòi hỏi trình độ, công nghệ cao.

Hiệp hội doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (Hiệp hội HANSIBA) là tổ chức xã hội của các doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện thành lập và được thành lập theo quyết định số 6014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 4.10.2013 nhằm mục đích hợp tác, liên kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để thúc đẩy, mở rộng, liên kết trao đổi, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, Hiệp hội HANSIBA tạo sân chơi và diễn đàn trao đổi hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, liên kết chuỗi cung ứng các sản phẩm giữa các hội viên và hiệp hội quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Tập đoàn N&G là hệ sinh thái gồm các công ty và đơn vị thành viên chuyên phát triển các chuỗi dự án khu công nghiệp - đô thị chuyên sâu thế hệ mới về công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, khu đô thị thông minh... gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên nước, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường tại 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam.

Minh Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Hải Nguyên |

Sở Công Thương Hà Nội ngày 3.11 cho biết, tính đến nay, trên địa bàn TPHà Nội có khoảng hơn 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, với trên 320 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ

Minh Long |

Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) và Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G (Tập đoàn N&G) đã tổ chức “Chương trình hợp tác về việc thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu rộng vào chuỗi sản xuất toàn cầu với các tập đoàn đa quốc gia - các doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn của Việt Nam”.

Triển khai Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2024

Hoàng Quang |

Triển khai Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) năm 2024, Bộ Công Thương vừa tổ chức phiên họp khai mạc và công bố kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng thẩm định thuộc Chương trình phát triển CNHT năm 2024 với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và chuyên gia.

Dân vùng trũng Đà Nẵng lần thứ 3 dọn nhà trong vòng 1 tháng do mưa lũ

Nguyễn Linh |

Đến sáng 8.11, người dân ở đường Mẹ Suốt, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng lại phải tất tả dọn bùn non trong nhà.

Nhiều Youtuber quảng cáo cho các web đánh bạc chẵn lẻ MoMo

Trần Tuấn |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trên không gian mạng thời gian gần đây không chỉ xuất hiện các web đánh bạc kiểu “chẵn lẻ MoMo” mà còn xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo cho các web này, hòng dẫn dụ người chơi.

Lập bãi giữ xe trên lòng đường sát phố Nguyễn Huệ, vẫn chừa lối đi cho người dân

Huyền Trân |

TPHCM – Như Báo Lao Động đã thông tin, UBND Quận 1 đề xuất 3 tuyến đường làm bãi giữ xe trên lòng đường sát Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc lập bãi giữ xe là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu rất lớn về chỗ gửi xe của người dân đến vui chơi, song địa phương cần tổ chức, quản lý sao cho hiệu quả, tránh phát sinh tình trạng bát nháo, người đi bộ không còn lối đi và không có lối thoát nạn khi xảy ra các sự cố cháy nổ…

Loạt vấn đề khiến nhà ở xã hội không hút nhà đầu tư, công nhân khó tiếp cận

NHÓM PV |

Nhà ở xã hội (NOXH) dù thuộc phân khúc dành riêng cho công nhân, người có thu nhập thấp, tuy nhiên, việc tiếp cận loại hình nhà ở này lại đang khiến cho nhiều người gặp vô số khó khăn. Bởi, ngoài vấn đề thủ tục đăng ký phức tạp, giá nhà hiện nay vẫn còn ở mức cao, trong khi thu nhập của công nhân, người lao động lại quá thấp.

Không giữ được cán bộ y tế học đường, gánh nặng đè vai người kiêm nhiệm

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Với đãi ngộ và cơ hội thấp, nhiều nơi không tuyển dụng được cán bộ y tế học đường, hoặc có tuyển được nhưng không bao lâu thì cũng không giữ được. Thiếu cán bộ y tế học đường, nhiều trường học tại ĐBSCL đã “hô biến” giải pháp bằng cách giao nhiệm vụ này cho giáo viên kiêm nhiệm. Tuy nhiên, vừa không có chuyên môn, lại phải lo công việc giảng dạy, khiến trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho học sinh trở thành gánh nặng đè lên vai những người kiêm nhiệm...

Hà Nội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Hải Nguyên |

Sở Công Thương Hà Nội ngày 3.11 cho biết, tính đến nay, trên địa bàn TPHà Nội có khoảng hơn 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, với trên 320 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ

Minh Long |

Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) và Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G (Tập đoàn N&G) đã tổ chức “Chương trình hợp tác về việc thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu rộng vào chuỗi sản xuất toàn cầu với các tập đoàn đa quốc gia - các doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn của Việt Nam”.

Triển khai Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2024

Hoàng Quang |

Triển khai Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) năm 2024, Bộ Công Thương vừa tổ chức phiên họp khai mạc và công bố kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng thẩm định thuộc Chương trình phát triển CNHT năm 2024 với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và chuyên gia.