5 loại thực phẩm có tính kiềm giúp ngăn ngừa ung thư

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Chế độ ăn uống không hợp lý cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư. Dưới đây là 5 loại thực phẩm có tính kiềm giúp ngăn ngừa ung thư.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là thực phẩm có tính kiềm, ngoài ra nó còn chứa các chất như axit folic và các chất dinh dưỡng thực vật. Trong đó có nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng ngừa bệnh tim và ung thư rất tốt.

Nấm

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hơn 90% chất dinh dưỡng trong nấm đông cô có tác dụng chống ung thư. Chẳng hạn như polysaccharides, có thể cải thiện khả năng miễn dịch và gián tiếp giảm nguy cơ ung thư.

Dâu tằm

Dâu tằm chứa nhiều anthocyanin, nguyên tố canxi và muối vô cơ, hàm lượng vitamin cũng tương đối đầy đủ, không chỉ có tác dụng bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, phòng chống ung thư, đồng thời giúp ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư.

Nho khô

Nho khô có một chất đặc biệt có thể làm giảm khả năng xảy ra đột biến bất thường trong tế bào. Ngoài ra, nho còn chứa chất resveratrol có thể làm giảm cơ hội hình thành các tế bào ác tính.

Tỏi

Đây là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Bên cạnh giúp hương vị món ăn ngon hơn, tỏi còn giàu tính kiềm giúp trung hòa axit có trong các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng. Đặc biệt, ngăn các tế bào tốt suy giảm, ngăn ngừa ung thư và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể.

HẠ MÂY (Theo aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

3 loại thực phẩm không tốt cho người cao huyết áp

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Cao huyết áp là một bệnh mãn tính, lâu ngày có thể gây ra các bệnh lý động mạch toàn thân vì vậy chúng ta cần phải kiểm soát căn bệnh này bằng chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập. Dưới đây là 3 loại thực phẩm không tốt cho người cao huyết áp.

4 loại thực phẩm ngũ cốc thô có thể làm tăng đường huyết

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Ngày nay, con người rất coi trọng sức khỏe và họ rất quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh, điều này khiến ngũ cốc nguyên hạt trở thành thức ăn nổi bật nhất trong thực đơn của nhiều người. Tuy nhiên, vẫn có một số loại ngũ cốc ăn nhiều có thể gây tăng đường huyết.

4 thực phẩm bạn tuyệt đối không nên ăn cùng ớt

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn các thực phẩm cùng ớt vì nó có thể vô tình gây ra tác dụng phụ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

3 loại thực phẩm không tốt cho người cao huyết áp

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Cao huyết áp là một bệnh mãn tính, lâu ngày có thể gây ra các bệnh lý động mạch toàn thân vì vậy chúng ta cần phải kiểm soát căn bệnh này bằng chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập. Dưới đây là 3 loại thực phẩm không tốt cho người cao huyết áp.

4 loại thực phẩm ngũ cốc thô có thể làm tăng đường huyết

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Ngày nay, con người rất coi trọng sức khỏe và họ rất quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh, điều này khiến ngũ cốc nguyên hạt trở thành thức ăn nổi bật nhất trong thực đơn của nhiều người. Tuy nhiên, vẫn có một số loại ngũ cốc ăn nhiều có thể gây tăng đường huyết.

4 thực phẩm bạn tuyệt đối không nên ăn cùng ớt

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn các thực phẩm cùng ớt vì nó có thể vô tình gây ra tác dụng phụ.