3 loại thực phẩm, đồ uống ăn quá nhiều có thể tăng nguy cơ mắc ung thư

Minh Quân |

Những thực phẩm quen thuộc như thịt đỏ, rượu bia, đồ ngọt... có thể trở thành tác nhân chính gây ung thư nếu không được sử dụng đúng cách.

Đồ uống có cồn

Trong Báo cáo về chất gây ung thư, Chương trình nghiên cứu Toxicology Quốc gia thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã liệt kê tiêu thụ đồ uống có cồn là chất gây ung thư ở người.

Có rất nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng một người càng uống nhiều rượu, đặc biệt là người uống càng nhiều rượu nhiều theo thời gian, thì nguy cơ mắc ung thư liên quan đến rượu càng cao. Ngay cả những người uống rượu nhẹ (là những người không uống nhiều hơn một ly mỗi ngày) và những người uống rượu say có nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Rượu bia là yếu tố nguy cơ gây ra nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư vùng đầu cổ, đường tiêu hóa, gan, tụy và vú. Điều này có thể liên quan đến các acetaldehyde được tạo ra trong quá trình chuyển hóa cồn, sự thay đổi nồng độ của các hormone như estrogen, insulin... trong cơ thể.

Thực phẩm và đồ uống nhiều đường

Nhu cầu sử dụng nước ngọt và các thức ăn nhiều đường như mứt, trái cây sấy, ô mai, bánh kẹo ngọt ngày Tết tăng cao. Các món ăn này chứa nhiều đường bổ sung, chất tạo ngọt.

Sử dụng thực phẩm nhiều đường trong thời gian dài khiến tuyến tụy tăng sản xuất insulin, kích hoạt yếu tố tăng trưởng IGF-1 (insulin-like growth factor 1). IGF-1 có thể dẫn đến hình thành các tế bào ác tính do kích thích quá trình tăng sinh tế bào và ức chế quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis).

Bên cạnh đó, thói quen sử dụng thức uống nhiều đường gây thừa cân, béo phì, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị phụ nữ không dùng quá 6 thìa cà phê đường bổ sung (25 g hoặc 100 calo) và nam giới không dùng quá 9 thìa cà phê đường (36 g hoặc 150 calo) mỗi ngày.

Trong những ngày Tết, sử dụng các món ăn, thức uống nhiều đường khó tránh khỏi. Mỗi người chú ý hàm lượng đường trong các món ăn, thức uống để tránh dùng lượng đường vượt mức khuyến cáo hằng ngày. Duy trì thói quen uống nước lọc thay cho các loại nước có ga, đồ uống nhiều đường.

Ăn quá nhiều thịt đỏ

Thịt đỏ mặc dù là một nguồn thực phẩm phổ biến trong chế độ ăn hàng ngày nhưng nếu tiêu thụ quá mức có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, so với các loại thực phẩm động vật khác như thịt vịt, thịt gà hoặc cá thì tác hại của thịt đỏ cao hơn. Thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa hơn, có thể góp phần tăng cholesterol trong máu. Cholesterol cao gây tích tụ trên thành mạch máu, tăng nguy cơ cản trở sự lưu thông máu đến tim và góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tim mạch.

Việc ăn nhiều thịt đỏ hay bất kỳ loại thịt nào khác cũng có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Quá trình nấu ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất có thể tăng nguy cơ ung thư. Người tiêu thụ nhiều thịt đỏ có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 4 lần so với những người tiêu thụ ít thịt đỏ, đặc biệt là ung thư ruột, ung thư đại trực tràng và ung thư tiền liệt tuyến. Do đó, việc tránh nấu chín thịt ở nhiệt độ quá cao, không ăn quá nhiều thịt nướng và lựa chọn thực phẩm chế biến thịt một cách cẩn thận là quan trọng để giảm thiểu tác hại của thịt đỏ.

Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Haller - Ngôi sao bị ung thư đưa Bờ Biển Ngà đến chức vô địch châu Phi

TAM NGUYÊN |

Hành trình vô địch AFCON 2023 của đội tuyển Bờ Biển Ngà không khác gì Sebastien Haller, chân sút từng phải chiến đấu với ung thư.

Sói Chernobyl có bộ gene chống ung thư

Thanh Hà |

Những con sói ở vùng cấm của Chernobyl (Chernobyl Exclusion Zone) đã phát triển khả năng chống chọi lại bệnh ung thư.

Vua Charles III của Anh bị ung thư

Song Minh |

Vua Charles III của Vương quốc Anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và sẽ hoãn các hoạt động gặp gỡ công chúng để điều trị.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Giá vàng hôm nay 16.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ khi mua vào

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 16.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng cao khiến nhà đầu tư trong nước đối diện nguy cơ thua lỗ.

Phát triển du lịch lễ hội chùa Hương bền vững, thân thiện

Huyền Chi - Hoàng Huê |

Lễ hội chùa Hương 2024 khai hội vào ngày 15.2.2024 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng), trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Lễ hội được tổ chức gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.

Tuyển thủ karate Nguyễn Thị Phương lần đầu chia sẻ về mối tình 11 năm

NHÓM PV |

Năm 2024 đã đến với nhiều hi vọng dành cho thể thao Việt Nam. Chương trình Góc nhìn thể thao đầu tiên của năm 2024, số 150 có mời tới trường quay nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Phương của tuyển karate Việt Nam để cùng chia sẻ về những dự định và mục tiêu của cô trong năm mới.

Ukraina sắp mất thành phố chiến lược ở Donbass

Thanh Hà |

Giao tranh giữa Nga và Ukraina quanh thành phố Avdeevka “đặc biệt căng thẳng”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh.

Haller - Ngôi sao bị ung thư đưa Bờ Biển Ngà đến chức vô địch châu Phi

TAM NGUYÊN |

Hành trình vô địch AFCON 2023 của đội tuyển Bờ Biển Ngà không khác gì Sebastien Haller, chân sút từng phải chiến đấu với ung thư.

Sói Chernobyl có bộ gene chống ung thư

Thanh Hà |

Những con sói ở vùng cấm của Chernobyl (Chernobyl Exclusion Zone) đã phát triển khả năng chống chọi lại bệnh ung thư.

Vua Charles III của Anh bị ung thư

Song Minh |

Vua Charles III của Vương quốc Anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và sẽ hoãn các hoạt động gặp gỡ công chúng để điều trị.