Nghệ An: Cưỡng chế thu hồi đất giao tư nhân kinh doanh bất động sản

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND huyện Quỳnh Lưu ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của nhiều hộ dân để bàn giao mặt bằng cho dự án kinh doanh bất động sản của tư nhân.

Ngày 13.3, trao đổi với phóng viên, ông Hồ Da (trú thôn 2, xã Quỳnh Nghĩa) cho biết, UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã có quyết định cưỡng chế thu hồi 345,7m2 đất nông nghiệp của gia đình ông để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án “Khu dân cư chất lượng cao tại xã Quỳnh Nghĩa”.

“Gia đình tôi không đồng tình với quyết định của huyện, bởi vì dự án “Khu dân cư chất lượng cao tại xã Quỳnh Nghĩa” là dự án kinh doanh bất động sản - thương mại của tư nhân, không phải là công trình công ích, vì lợi ích quốc gia công cộng để nhà nước thu hồi đất” - ông Hồ Da nói.

Đất nông nghiệp được thu hồi để chia lô bán nền. Ảnh: QĐ
Đất nông nghiệp được thu hồi để giao cho tư nhân chia lô bán nền. Ảnh: QĐ

Một số hộ dân khác cũng có ý kiến tương tự, bày bỏ băn khoăn về việc người dân bị áp giá đền bù theo khung của nhà nước quá thấp trong khi tư nhân bán giá đất ở quá cao, lên tới hàng chục triệu đồng/m2.

Trước đó, vào ngày 9.12.2021, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất đối với 3 hộ gia đình để thực hiện Dự án khu dân cư chất lượng cao tại xã Quỳnh Nghĩa.

Được biết, hiện còn 3 hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện Quỳnh Lưu làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án gồm: Hộ ông Hồ Hải thôn 1 có tổng diện tích thu hồi là 387,3m2; hộ ông Hồ Triên thôn 2 tổng diện tích thu hồi 345,7m2; hộ ông Hồ Hồng thôn 6 có tổng diện tích thu hồi 327,5m2.

Người dân cho rằng đây là dự án kinh doanh bất động sản của tư nhân, không phải là các công trình công cộng, thiết yếu. Ảnh: QĐ
Người dân cho rằng, đây là dự án kinh doanh bất động sản của tư nhân, không phải là các công trình công cộng, thiết yếu. Ảnh: QĐ

UBND huyện Quỳnh Lưu đã lên kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ gia đình nói trên, dự kiến thời gian tổ chức cưỡng chế vào chiều 5.1.2022. Tuy nhiên, việc cưỡng chế đang hoãn lại từ đó đến nay.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Phác - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Quỳnh Lưu - cho biết, dự án Khu dân cư chất lượng cao tại xã Quỳnh Nghĩa có tổng diện tích quy hoạch 165.757,13m2 đã được tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2011, gia hạn nhiều lần, đến nay đã triển khai thi công gần hoàn thiện.

Phóng viên hỏi đây là dự án kinh doanh bất động sản của tư nhân, việc nhà nước chi ngân sách, bỏ công sức giải phóng mặt bằng giao đất cho tư nhân có đúng quy định hay không. Người dân cũng thiệt thòi khi mất quyền được thương lượng về giá đền bù.

So với dự án chia lô đất ở do nhà nước làm chủ đầu tư, tổ chức bán đấu giá, ngân sách sẽ thu được 100% lợi nhuận từ tiền sử dụng đất, thì số tiền nộp ngân sách của dự án tư nhân làm chủ đầu tư sẽ thấp hơn nhiều?

Ông Trần Việt Phác cho hay, cơ quan chức năng khá vất vả khi làm công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, và khẳng định dự án thuộc danh mục nhà nước thu hồi đất, thực hiện đúng quy trình.

“Đã có nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo về việc thu hồi đất thực hiện dự án” - ông Phác nói.

Phóng viên trao đổi việc UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của dân giao cho tư nhân kinh doanh bất động sản vẫn gây băn khoăn dư luận, ông Phác cho biết, huyện vẫn đang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Gian nan “cuộc chiến" với xe quá khổ, quá tải

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại sau thời gian tạm lắng, Thanh tra Sở GTVT tỉnh cho rằng, mặc dù đã luôn chủ động ra quân, phối hợp liên tục xử lý, nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản: Cần chứng chỉ hành nghề, mã số định danh

Bảo Chương |

Sự thiếu chuyên nghiệp đã dẫn đến một bộ phận môi giới bất động sản sa đà vào những hành vi như “găm” đất, thổi giá, tạo sốt ảo, gây lũng loạn thị trường, khiến nhiều người sập bẫy. Để thật sự tiến tới chuyên nghiệp và kiểm soát được hoạt động của môi giới, cần cấp chứng chỉ hành nghề, mã số định danh, đưa ra những ràng buộc trách nhiệm đối với những người làm môi giới bất động sản.

Hải Phòng lên phương án cưỡng chế hơn 9.000 m2 tại KĐT ngã 5 sân bay Cát Bi

Đặng Luân |

Hải Phòng - Dự kiến, sáng 15.3, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Hưng - chủ đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp hơn 9.000 m2 tại Khu đô thị mới ngã Năm - Sân bay Cát Bi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Gian nan “cuộc chiến" với xe quá khổ, quá tải

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại sau thời gian tạm lắng, Thanh tra Sở GTVT tỉnh cho rằng, mặc dù đã luôn chủ động ra quân, phối hợp liên tục xử lý, nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản: Cần chứng chỉ hành nghề, mã số định danh

Bảo Chương |

Sự thiếu chuyên nghiệp đã dẫn đến một bộ phận môi giới bất động sản sa đà vào những hành vi như “găm” đất, thổi giá, tạo sốt ảo, gây lũng loạn thị trường, khiến nhiều người sập bẫy. Để thật sự tiến tới chuyên nghiệp và kiểm soát được hoạt động của môi giới, cần cấp chứng chỉ hành nghề, mã số định danh, đưa ra những ràng buộc trách nhiệm đối với những người làm môi giới bất động sản.

Hải Phòng lên phương án cưỡng chế hơn 9.000 m2 tại KĐT ngã 5 sân bay Cát Bi

Đặng Luân |

Hải Phòng - Dự kiến, sáng 15.3, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Hưng - chủ đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp hơn 9.000 m2 tại Khu đô thị mới ngã Năm - Sân bay Cát Bi.