Môi giới bất động sản thích khách “chốt” hàng hơn thưởng Tết

CAO NGUYÊN |

Năm nào cũng vậy, gần Tết Nguyên đán, người lao động lại mong chờ khoản thưởng để sắm sửa. Song với nhiều môi giới bất động sản, năm nay họ có những khoản trông đợi khác lớn hơn thưởng Tết rất nhiều…

Những ngày cuối năm, người người, nhà nhà đều tất bật công việc và sắm sửa để đón Tết. Điều mọi người mong chờ nhất là tiền thưởng sau một năm lao động cho công ty, đơn vị nơi mình công tác. Nhưng với nhân viên môi giới bất động sản, mong muốn càng cận Tết càng “chốt” được nhiều lô đất.

Chị Phương Lan – có 5 năm trong nghề môi giới bất động sản chia sẻ, khác với những năm trước đây, thu nhập của nhân viên môi giới năm nay giảm hẳn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Thời điểm khi chưa có dịch, thu nhập luôn ổn định, những ngày giáp Tết không vội vàng, lo nghĩ về tài chính nhiều. Tuy nhiên, hai năm nay, doanh thu của công ty giảm nên nhân viên phải ‘cày’ để kiếm tiền hoa hồng lo Tết”, chị Lan nói.

Đang ngồi nói chuyện, điện thoại của chị Lan lại rung lên vì đã có lịch hẹn dẫn khách đi xem đất.

"Biết vất vả nhưng phải cố gắng để đưa khách đi, nếu may mắn là mình có Tết ấm no" - chị Lan chia sẻ.

Không chỉ riêng các nhân viên môi giới của các sàn nhỏ lẻ mà đối với những môi giới của các sàn lớn, họ cũng tâm sự, năm nay khó khăn kéo dài do dịch bệnh nên khó "mơ" sẽ có thưởng to, cùng lắm nhận được tháng thứ 13.

 
Dịch COVID-19 khiến doanh thu Công ty môi giới bất động sản sụt giảm nên lương thưởng của nhân viên ít hơn. Ảnh Cao Nguyên.

Anh Nguyễn Quang Dũng (nhân viên môi giới Văn phòng giao dịch Bất động sản Gia Bảo) chia sẻ, dù thưởng Tết khó khăn nhưng bù lại những tháng cuối năm nay, cầu phục hồi tốt, nhiều anh em môi giới hy vọng vẫn sẽ có cái tết "rủng rỉnh".

Là môi giới cả ở mảng chung cư lẫn đất nền, anh Dũng nhìn nhận mấy tháng cuối năm nay, cầu hồi phục tốt, khách quan tâm hỏi mua nhiều hơn.

"Mấy tuần nay, tôi dẫn khách đi xem nhiều, cố gắng tư vấn tận tình, hướng các sản phẩm phù hợp tới khách hàng, chốt được vài lô là tôi có thể lo được Tết nhất năm nay và quãng thời gian trầm lắng sau Tết ít tuần", anh Dũng nói thêm.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Quốc Phương – Giám đốc Công ty môi giới bất động sản Thiên An cho rằng, với nhiều môi giới dày dạn thì có lẽ những cú "chốt" cuối năm với họ còn lớn hơn khoản thưởng Tết rất nhiều. Khoản phí hoa hồng cho những lô vài tỉ đồng, thậm chí cả chục tỉ đồng không hề nhỏ.

Ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc EZ Việt Nam chia sẻ, giống như năm 2020, năm nay, thị trường địa ốc có sự phân hóa cực kỳ rõ nét. Một bộ phận doanh nghiệp thắng lớn, lợi nhuận cao khi nắm bắt được cơ hội trong bối cảnh thị trường khó khăn vì đại dịch. Tuy nhiên, về tổng quan thị trường, ông Toản cho rằng, thị trường có nhiều sự khó khăn hơn năm ngoái, do 6 tháng cuối năm, dịch COVID-19 diễn ra phức tạp.

Cũng theo ông Toản, ngoài một số mảng như bất động sản công nghiệp, phân khúc đất nền năm nay rất "nóng", nhiều doanh nghiệp vừa ra đã hết hàng.

Cũng chính vì vậy, thưởng Tết Nhâm Dần trong khối các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ có sự phân hóa. Những doanh nghiệp làm ăn "phất" lên cũng có thể sẽ chi những mức thưởng xứng đáng.

Liên quan đến thưởng Tết 2022, theo ghi nhận của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nhìn chung dù khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động. Trừ một số doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ngừng hoạt động sẽ khó có thể có nguồn thưởng Tết cho lao động, số còn lại vẫn có thưởng dù có thể bằng hoặc thấp hơn các năm trước.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Siết hoạt động môi giới bất động sản, "cò đất" hết cửa thổi giá?

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, hiện có khoảng 1.600 sàn giao dịch bất động sản nhưng tính chuyên nghiệp chưa cao, không ít môi giới bất động sản (BĐS) có chuyên môn, đạo đức yếu kém, làm ăn chộp giật gây thiệt hại cho khách hàng khi tư vấn không đúng, thậm chí còn lũng đoạn thị trường gây ra những cơn sốt đất ảo.

Môi giới bất động sản tất bật hẹn khách chờ ngày “mở cửa”

ANH HUY |

Dù chưa có thông tin chính thức về việc giãn cách tiếp hay chưa nhưng mấy ngày gần đây, các môi giới bất động sản bắt đầu tất bật để hẹn khách xem đất.

Hàng loạt môi giới bất động sản “vỡ mộng” đổi đời

CAO NGUYÊN |

Trong thời buổi dịch bệnh phức tạp, hầu hết nhân viên môi giới phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập, thậm chí phải nhận đồ thực phẩm cứu trợ. Nhiều môi giới bị vỡ mộng khi trước đây từng nghĩ làm nghề này sẽ có cơ hội đổi đời.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Siết hoạt động môi giới bất động sản, "cò đất" hết cửa thổi giá?

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, hiện có khoảng 1.600 sàn giao dịch bất động sản nhưng tính chuyên nghiệp chưa cao, không ít môi giới bất động sản (BĐS) có chuyên môn, đạo đức yếu kém, làm ăn chộp giật gây thiệt hại cho khách hàng khi tư vấn không đúng, thậm chí còn lũng đoạn thị trường gây ra những cơn sốt đất ảo.

Môi giới bất động sản tất bật hẹn khách chờ ngày “mở cửa”

ANH HUY |

Dù chưa có thông tin chính thức về việc giãn cách tiếp hay chưa nhưng mấy ngày gần đây, các môi giới bất động sản bắt đầu tất bật để hẹn khách xem đất.

Hàng loạt môi giới bất động sản “vỡ mộng” đổi đời

CAO NGUYÊN |

Trong thời buổi dịch bệnh phức tạp, hầu hết nhân viên môi giới phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập, thậm chí phải nhận đồ thực phẩm cứu trợ. Nhiều môi giới bị vỡ mộng khi trước đây từng nghĩ làm nghề này sẽ có cơ hội đổi đời.