Hải Phòng: Làm rõ thông tin bệnh nhân F0 phải nộp tiền để chuyển viện

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 5.3, lãnh đạo UBND phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin người dân phản ánh Trạm Y tế lưu động nhận tiền của F0.

Trước đó, tài khoản T.N phản ánh trên mạng xã hội về việc phải đưa tiền cho Trạm y tế phường Trại Cau (Lê Chân, Hải Phòng) để được chuyển bệnh nhân F0 đến bệnh viện cấp cứu. "Nhà tôi ra trạm y tế phường Trại Cau khai báo, người nhà trong tình trạng cần cấp cứu đưa sang Bệnh viện Việt Tiệp 2 nhưng cán bộ ở đó đòi đủ 1 triệu 500 nghìn đồng thì mới viết giấy chuyển viện" - tài khoản T.N nêu rõ.

Trao đổi với báo chí, anh T (chủ tài khoản T.N), người phản ánh trên mạng xã hội cũng cho biết thêm: Bố mẹ anh T đều mắc COVID-19, tuổi đã cao. Ngày 27.2, bố anh T cách ly ở nhà nhưng thấy mệt, nồng độ oxy hạ nên liên hệ với Trạm Y tế lưu động để được hỗ trợ, thăm khám, sau đó chuyển viện điều trị. Gia đình sau đó có tự nguyện cảm ơn 500.000 đồng đóng trong phong bì kín. Thế mà họ đứng giữa sân xé ra, gọi cho điện cho ông H (Trạm y tế lưu động). Sau đó họ đòi cả nhà 2 triệu đồng, gia đình xin "mặc cả" thì còn 1,5 triệu đồng.

Liên quan đến phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường Trại Cau cho biết đã nắm được thông tin. Địa phương đang xác minh, làm rõ, nếu đúng như phản ánh sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, qua trao đổi ban đầu, ông H nói tiền là do người dân cảm ơn.

Ngay trong sáng nay (5.3), gia đình anh T đã nhận lại được số tiền 1,5 triệu đồng kèm giấy biên nhận đã nhận lại tiền từ Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng khuyến khích người dân chủ động xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.3, UBND TP.Hải Phòng có công văn số 1304/UBND-VX về việc điều chỉnh đối tượng test nhanh kháng nguyên.

Ngày 28.2, Hải Phòng có gần 7.400 ca khỏi COVID-19, không có ca tử vong

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 28.2, Hải Phòng có 7.392 ca COVID-19 được công bố khỏi bệnh, gấp hơn 3 lần số ca mắc mới trong ngày.

Kỷ luật cảnh cáo Trạm trưởng Trạm y tế ở Hải Dương xưng "mày tao" với F0

Mai Dung |

Hải Dương - Hội đồng kỷ luật của Trung tâm y tế TP.Hải Dương vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Duy Hợp - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên, người có hành vi, thái độ không đúng mực với công dân đến xin xác nhận cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng khuyến khích người dân chủ động xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.3, UBND TP.Hải Phòng có công văn số 1304/UBND-VX về việc điều chỉnh đối tượng test nhanh kháng nguyên.

Ngày 28.2, Hải Phòng có gần 7.400 ca khỏi COVID-19, không có ca tử vong

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 28.2, Hải Phòng có 7.392 ca COVID-19 được công bố khỏi bệnh, gấp hơn 3 lần số ca mắc mới trong ngày.

Kỷ luật cảnh cáo Trạm trưởng Trạm y tế ở Hải Dương xưng "mày tao" với F0

Mai Dung |

Hải Dương - Hội đồng kỷ luật của Trung tâm y tế TP.Hải Dương vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Duy Hợp - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên, người có hành vi, thái độ không đúng mực với công dân đến xin xác nhận cách ly.