Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Chật vật xoay sở vì bị nợ lương

Trước ngày sinh nở một tuần, chị P.T.T.N, kế toán Bệnh viện Trường CĐYT Quảng Nam (Bệnh viện) hết sức hoang mang khi biết tin chế độ BHXH của chị đã không được Bệnh viện đóng đúng hạn, đồng nghĩa chị phải tự lo liệu mọi chi phí thai sản.

NLĐ Bệnh viện Cao đẳng Y tế phản ánh với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh Hoàng Bin
NLĐ Bệnh viện Cao đẳng Y tế phản ánh với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh Nguyễn Hoàng

“Bệnh viện nợ lương của tôi hơn 9 tháng, tổng cộng hơn 30 triệu đồng, đúng thời điểm tôi đang mang thai.

Tôi cố gắng đi làm với hi vọng có được chế độ bảo hiểm thai sản. Nhưng đợi mãi mà Bệnh viện không đóng bổ sung. Toàn bộ viện phí, tôi phải vay, mượn từ người thân để xoay sở, mà không được BHYT đồng chi trả” – chị N phản ánh với phóng viên Báo Lao Động.

Tương tự, anh P.T.T, giảng viên kiêm cán bộ quản lý Bệnh viện CĐYT Quảng Nam chia sẻ, tổng lương, thưởng Bệnh viện nợ anh là hơn 70 triệu đồng, gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp độc hại và chế độ dạy vượt giờ.

Trường CĐYT Quảng Nam hiện nợ lương hàng trăm NLĐ. Trong đó có 21 NLĐ đã bị cho thôi việc. Ảnh Hoàng Bin
Trường CĐYT Quảng Nam hiện nợ lương hàng trăm NLĐ, trong đó có 21 NLĐ đã bị cho thôi việc. Ảnh Hoàng Bin

Theo anh T, đa số các cán bộ tại Bệnh viện đã làm việc trên 12 năm, đã đồng hành cùng Bệnh viện trong buổi đầu gian khó. Hiện tại, cuộc sống của NLĐ gặp muôn vàn khó khăn, vì hầu hết đã lập gia đình và đang nuôi con nhỏ.

“Tất cả NLĐ đều cố gắng chia sẻ khó khăn với Bệnh viện nhưng cuối cùng cũng bị cho thôi việc. Chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng việc nợ lương vẫn chưa được giải quyết” – anh T lo lắng.

Bác sĩ T.T.H công tác tại Bệnh viện Trường CĐYT chia sẻ, một thời gian dài chị không dám chia sẻ với ai về việc bị nợ lương, mọi chi tiêu, sinh hoạt đều phải “giật gấu vá vai” trong suốt gần 1 năm, khiến bản thân rơi vào bế tắc.

Không có khả năng chi trả

Trả lời Báo Lao Động, ông Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Trường CĐYT Quảng Nam thừa nhận, Trường CĐYT Quảng Nam hiện có rất nhiều khoản nợ, mà nguồn thu của trường không có khả năng chi trả.

Ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện trường CĐYT Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin
Ông Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Trường CĐYT Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin

Theo ông Tuấn, ngoài hơn 800 triệu đồng tiền nợ lương 22 cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện (21 người đã bị cho thôi việc từ ngày 15.1.2023), hiện 111 cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường CĐYT Quảng Nam cũng đang bị nợ lương 3 tháng. Bệnh viện cũng đang nợ các nhà cung ứng thuốc cho Bệnh viện trước đây hàng tỉ đồng.

Trong văn bản trả lời đơn của NLĐ, Trường CĐYT Quảng Nam cam kết sau khi được BHXH thanh toán số tiền hơn 11 tỉ đồng vượt trần, vượt dự toán từ năm 2016 – 2020 đối với Bệnh viện, nhà trường sẽ chuyển trả hết số nợ cho NLĐ.

Tuy nhiên, BHXH Quảng Nam thông tin với Báo Lao Động, chỉ có 541 triệu đồng được xác định là do nguyên nhân khách quan, BHXH đã khấu hao vào nợ của Bệnh viện. Còn lại hơn 10,5 tỉ đồng thanh toán sai quy định, không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Bệnh viện đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam hiện đã tạm ngừng hoạt động. Ảnh Hoàng Bin.
Bệnh viện đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam hiện đã tạm ngừng hoạt động. Ảnh Hoàng Bin

Ngày 12.9, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết vướng mắc của Trường CĐYT Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Trường CĐYT báo cáo, nêu rõ nguyên nhân các tồn tại hạn chế, tình hình tài chính của trường, các khoản nợ ngân sách đến thời điểm hiện nay.

Đồng thời, cam kết lộ trình trả nợ trong thời gian tới,  phương án để đảm bảo không làm phát sinh nợ mới và đề xuất biện pháp xử lí...); tính toán xây dựng phương án phù hợp quy định và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ theo quy định.

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Tân - Đoàn Luật sư Quảng Nam, nguyên tắc trả lương được quy định trong Bộ Luật Lao động là người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho NLĐ.

Chỉ khi vì lí do bất khả kháng thì người sử dụng lao động mới có thể trả lương trễ so với thời hạn thỏa thuận, tuy nhiên không được chậm quá 30 ngày, nếu không sẽ bị phạt vi phạm và phải đền bù tổn thất cho NLĐ.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn và lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam động viên 62 cha mẹ công nhân

Hoàng Phượng |

Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1991- 1.10.2023), lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần cha, mẹ của cán bộ công nhân viên đang công tác tại Công ty Điện lực Quảng Nam trong độ tuổi từ 80, 85, từ 90 trở lên.

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Ám ảnh sạt lở ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trận áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2023 vừa tràn qua miền Trung đã nhấn chìm nhiều khu đô thị ven biển và gây lũ các địa phương miền núi. Đến 29.9, khu vực Trung Trung bộ đã hết mưa. Tuy vậy, "phía trước" vẫn còn cả chục trận mưa, bão, áp thấp nhiệt đới khác dự báo sẽ xảy ra trong năm nay. Vì vậy, nỗi lo sợ sạt lở, lũ lụt... đang thường trực đối với người dân miền Trung.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 3.10: Cầu mây nữ chuẩn bị thi bán kết

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 trong ngày 3.10.

FWD Việt Nam kinh doanh có lãi, nợ nhân viên gần 57 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, có hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bao gồm Sun Life Việt Nam và Shinhan Life Việt Nam ghi nhận lợi nhuận âm. Trong khi đó, FWD Việt Nam có số tiền phải trả nhân viên gần 57 tỉ đồng.

Bị hại liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng loạt nộp hồ sơ tố cáo

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Rất nhiều bị hại liên quan đến các sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị khác đã bắt đầu đến cơ quan công an địa phương để nộp hồ sơ, giấy tờ liên quan phục vụ cho công tác điều tra.

Nhà ở công nhân Kim Chung: Ngã giá tiền lót tay bên trong trụ sở xí nghiệp

NHÓM PV |

Với giá "lót tay" từ 7 đến 10 triệu đồng cho một suất thuê nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), việc cò mồi, dắt mối chạy suất cho thuê nhà đã âm thầm diễn ra nhiều năm nay. Bên trong trụ sở của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội), những cuộc ngã giá tiền "bôi trơn" suất thuê nhà ở công nhân được Lao Động ghi nhận.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ 15 tháng: Nhóm trẻ hoạt động không phép

Vân Trang |

Nhóm trẻ mầm non tư thục tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc việc bé gái 15 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành, hoạt động không phép.

Công đoàn và lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam động viên 62 cha mẹ công nhân

Hoàng Phượng |

Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1991- 1.10.2023), lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần cha, mẹ của cán bộ công nhân viên đang công tác tại Công ty Điện lực Quảng Nam trong độ tuổi từ 80, 85, từ 90 trở lên.

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Ám ảnh sạt lở ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trận áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2023 vừa tràn qua miền Trung đã nhấn chìm nhiều khu đô thị ven biển và gây lũ các địa phương miền núi. Đến 29.9, khu vực Trung Trung bộ đã hết mưa. Tuy vậy, "phía trước" vẫn còn cả chục trận mưa, bão, áp thấp nhiệt đới khác dự báo sẽ xảy ra trong năm nay. Vì vậy, nỗi lo sợ sạt lở, lũ lụt... đang thường trực đối với người dân miền Trung.