Từ "sân chơi này của tao" đến "xã hội đen là của tao"

HẢI ĐĂNG |

Chưa hết “sốc” vì phát ngôn của một người dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ “Sân chơi này của tao, luật là của tao”, dư luận lại choáng  với tuyên bố “Chính quyền là của tao, xã hội đen là của tao” của một doanh nghiệp ở Sóc Trăng khi bị người dân phản đối chặt cây me trăm tuổi.

Trước đó, sau một vụ tai nạn giao thông, Chánh văn phòng Đảng ủy Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng- bà Dương Thị Thùy Trang (39 tuổi) không những không đưa người bị nạn đi cấp cứu, mà còn lên tiếng “Mạng người không quan trọng”.

Những phát ngôn nói trên đều xảy ra trong các tình huống có mâu thuẫn giữa các bên, nên một số người cho rằng đó là cá biệt, do người nói thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, không thể nói là “cá biệt” khi các hiện tượng diễn ra với tần suất khá dày gắn liền với sự suy thoái về đạo đức, nhân cách của một bộ phận cá nhân có chức quyền, có tiền bạc, thế lực và những hiện tượng tiêu cực, bất thường trong xã hội.

Sau sự việc bà Nguyễn Kim Tuyến, giám đốc chuyên môn Trung tâm tiếng Anh MST chửi học viên “óc lợn”, cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện đây là cơ sở hoạt động “chui”, bà Tuyến không có bằng cấp theo quy định.

Mặc dù vậy, trung tâm này vẫn tổ chức quảng bá, chiêu sinh, giảng dạy trong thời gian khá dài nhưng không bị xử lý. Sau sự việc, bà Tuyến vẫn lên tiếng thách thức. Từ đó, có ý kiến cho rằng cần làm rõ ai đã “chống lưng” cho trung tâm ngoại ngữ nói trên.

Hiện tượng doanh nghiệp câu kết với một số quan chức tha hóa, được ưu ái, thiên vị không còn xa lạ. Một số doanh nghiệp khi được chống lưng thì tác oai tác quái, ngông cuồng. Không chỉ có Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng, mà một số địa phương cũng có hiện tượng tương tự. Vì vậy, phát ngôn “Chính quyền là của tao, xã hội đen là của tao” của một doanh nghiệp ở Sóc Trăng có thể là tín hiệu hé lộ nhiều mối quan hệ chằng chịt phía sau.

Không phải ngẫu nhiên mà bà Dương Thị Thùy Trang từ chối yêu cầu của cán bộ công an, không đưa người bị thương đi cấp cứu rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Đã có nhiều cán bộ, công chức vi phạm, nhưng sau đó vụ việc bị “chìm xuồng”, hoặc xử lý có tính chất đối phó.

Sự liên kết, câu kết giữa những người có quyền, có tiền để bảo bọc, che chắn cho nhau và chia chác lợi ích, cùng với việc giải quyết, xử lý các vụ việc tiêu cực, sai phạm không công bằng, không khách quan dẫn đến tâm lý ỷ thế, cậy quyền, coi thường dư luận của một số người. Những phát ngôn “sốc” vừa qua chỉ là bề nổi của tảng băng.

Hậu quả, pháp luật không được tôn trọng, người dân giảm sút niềm tin, tiêu cực xã hội có nguy cơ bùng phát.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.